Đu nhành cây để nhảy hồ, một nam sinh chết đuối

Do đuối sức, cùng với bị áp lực nước mạnh do nhảy từ tên cao xuống, nên em Huỳnh Tấn Phúc bị không thể bơi vào bờ được và tử nạn.

Vào lúc 9h sáng 22/5, vì được nghỉ học tại trường, 2 học sinh nam và 2 học sinh nữ lớp 12/8, trường THPT Nguyễn Hiền (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trong đó có Huỳnh Tấn Phúc, 18 tuổi ở đội 18, thôn Câu Lâu Tây, xã Duy Phước), đến khu du lịch sinh thái Duy Sơn (xã Duy Sơn) để vui chơi, dã ngoại.

Khu du lịch sinh thái Duy Sơn, nơi em Phúc bị chết đuối

Theo lời kể của em học sinh nữ Lê Thị Anh Đào, người đi cùng nhóm: sau khi đã câu cá, tắm suối, đến lúc 15h chiều cùng ngày, trong lúc 2 em nữ ngồi trên bờ, thì 2 em nam rủ nhau đi tắm ở hồ nước lớn trong khu thủy điện. 2 em chơi trò bằng cách đu từ nhành cây ven bờ rồi nhảy xuống hồ.

Tuy cả 2 đều biết bơi, nhưng do đuối sức, bị áp lực nước mạnh do nhảy từ tên cao xuống, nên em Huỳnh Tấn Phúc bị không thể bơi vào bờ được, còn em học sinh nam còn lại thì may mắn thoát thân.

Đám tang của em Phúc vào sáng 23/5

Lúc đó, khu du lịch sinh thái Duy Sơn vắng khách, cả 2 em nữ ngồi trên bờ hô hào nhưng không có người đến cứu. Đến 16h chiều, khi bảo vệ tới nơi, cũng là lúc em Phúc được vớt lên bờ nhưng đã tắt thở.

Được biết, Phúc đã đăng ký thi vào một trường Đại học ở TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên