Tìm kiếm máy bay Casa - 212:

Hải Phòng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển

VOV.VN - UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp đột xuất, quán triệt, triển khai một số nội dung về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Nhằm hỗ trợ cao nhất cho công tác tìm kiếm, cứu nạn đoàn bay của máy bay Casa 212 và phi công còn lại của chiếc Su 30 MK2, chiều nay 17/6, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp đột xuất, quán triệt, triển khai một số nội dung về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Chiếc máy bay mất tích khi đi làm nhiệm vụ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố nghe lãnh đạo các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố và chính quyền các quận, huyện có biển báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, trong nhiều giờ qua, sau khi tiếp nhận thông tin máy bay tuần thám biển của Lữ đoàn 981 - Quân chủng Phòng không không quân Casa 212 gặp nạn trong quá trình tìm kiếm máy bay Su30-MK2 và Thượng tá Trần Quang Khải trên vùng biển Bạch Long Vĩ, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN ( phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn) thành phố và các cơ quan chức năng liên quan, huy động lực lượng, phương tiện tích cực tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Tại cuộc họp, UBND thành phố Hải Phòng khẳng định: Việc huy động lực lượng, phương tiện cứu nạn trên biển cần được các lực lượng vũ trang triển khai khẩn trương; quyết liệt.

Các địa phương ven biển cần phối hợp với các lực lượng vũ trang tiếp nhận thông tin, kịp thời chuyển thông điệp đến với bà con nhân dân, ngư dân, đề phòng trường hợp phi hành đoàn bị trôi dạt vào vùng biển gần bờ do thời tiết trên biển đang có diễn biến xấu.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan cần tổ chức lực lượng trực ban nghiêm túc theo quy định của công tác PCTT-TKCN./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay CASA 212 gặp nạn: Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung cứu người
Máy bay CASA 212 gặp nạn: Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung cứu người

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu phải khẩn trương, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ để cứu bằng được những phi công, quân nhân gặp nạn trong vụ máy bay mất tích.

Máy bay CASA 212 gặp nạn: Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung cứu người

Máy bay CASA 212 gặp nạn: Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung cứu người

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu phải khẩn trương, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ để cứu bằng được những phi công, quân nhân gặp nạn trong vụ máy bay mất tích.

Hình ảnh một số bộ phận của CASA-212 gặp nạn
Hình ảnh một số bộ phận của CASA-212 gặp nạn

VOV.VN -Sáng nay 17/6, một số bộ phận của chiếc máy bay CASA-212 gặp nạn gồm: Mảnh khung vỏ, lốp và càng sau đã được chuyển lên tàu CSB 4039

Hình ảnh một số bộ phận của CASA-212 gặp nạn

Hình ảnh một số bộ phận của CASA-212 gặp nạn

VOV.VN -Sáng nay 17/6, một số bộ phận của chiếc máy bay CASA-212 gặp nạn gồm: Mảnh khung vỏ, lốp và càng sau đã được chuyển lên tàu CSB 4039

CASA 212 gặp nạn: Tập trung cứu và tìm cho được những người mất tích
CASA 212 gặp nạn: Tập trung cứu và tìm cho được những người mất tích

VOV.VN - Theo PV VOV.VN có mặt tại Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, mảnh vỡ từ chiếc CASA 212 tham gia tìm kiếm Su-30 đã được trục vớt sáng nay (17/6).

CASA 212 gặp nạn: Tập trung cứu và tìm cho được những người mất tích

CASA 212 gặp nạn: Tập trung cứu và tìm cho được những người mất tích

VOV.VN - Theo PV VOV.VN có mặt tại Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, mảnh vỡ từ chiếc CASA 212 tham gia tìm kiếm Su-30 đã được trục vớt sáng nay (17/6).

Vật thể, mảnh vỡ thu được trên biển là của máy bay CASA-212
Vật thể, mảnh vỡ thu được trên biển là của máy bay CASA-212

VOV.VN -Vị trí vớt được các mảnh vỡ và vật thể của máy bay CASA-212 ở Nam Đông Nam Bạch Long Vĩ 20 hải lý, phía Đông đường phân định Vịnh Bắc bộ 3 hải lý.

Vật thể, mảnh vỡ thu được trên biển là của máy bay CASA-212

Vật thể, mảnh vỡ thu được trên biển là của máy bay CASA-212

VOV.VN -Vị trí vớt được các mảnh vỡ và vật thể của máy bay CASA-212 ở Nam Đông Nam Bạch Long Vĩ 20 hải lý, phía Đông đường phân định Vịnh Bắc bộ 3 hải lý.