Nga-Trung lên tiếng vụ Triều Tiên dọa thử bom H cực mạnh

VOV.VN - Trong khi Nga bày tỏ lo ngại sâu sắc thì Trung Quốc lại kêu gọi các bên hết sức kiềm chế để tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Triều Tiên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/9 tuyên bố Nga lo ngại sâu sắc về sự leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gây ra do cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ảnh minh họa: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, ông Peskov nói, Nga tin rằng, không có giải pháp nào có thể thay thế cho giải pháp chính trị và ngoại giao trong cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết, tình hình trở nên trầm trọng hơn nữa do những tuyên bố đe dọa lẫn nhau giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho tuyên bố, Triều Tiên có thể xem xét tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang cân nhắc thử bom nhiệt hạch với “quy mô chưa từng có” ở Thái Bình Dương nhằm đáp trả đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại diễn đàn Liên Hợp Quốc rằng sẽ “hủy diệt hoàn toàn” nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: “Tôi chỉ có thể tái khẳng định lập trường của Trung Quốc. Đó là tình hình trên bán đảo Triều Tiên ở thời điểm hiện tại cực kì phức tạp và nhạy cảm. Tất cả các bên liên quan cần kiềm chế và cố gắng giảm căng thẳng hơn là chọc giận đối phương.

Chúng tôi tin rằng, khi tất cả các bên liên quan có trách nhiệm và gặp nhau thì vấn đề trên bán đảo Triều Tiên có thể được giải quyết. Hòa bình và sự ổn định ở khu vực cũng là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có tất cả các nước trong khu vực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên thử bom H, dân Hàn Quốc kêu gọi phát triển vũ khí hạt nhân
Triều Tiên thử bom H, dân Hàn Quốc kêu gọi phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính sách của Tổng thống Trump và vụ thử bom H vừa rồi của Triều Tiên đã khiến người Hàn Quốc nghĩ đến việc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng họ.

Triều Tiên thử bom H, dân Hàn Quốc kêu gọi phát triển vũ khí hạt nhân

Triều Tiên thử bom H, dân Hàn Quốc kêu gọi phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính sách của Tổng thống Trump và vụ thử bom H vừa rồi của Triều Tiên đã khiến người Hàn Quốc nghĩ đến việc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng họ.

Nga: Triều Tiên thử bom H đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực
Nga: Triều Tiên thử bom H đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực

VOV.VN - Nga cho rằng, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

Nga: Triều Tiên thử bom H đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực

Nga: Triều Tiên thử bom H đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực

VOV.VN - Nga cho rằng, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ
Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/9, Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá cực mạnh trên Thái Bình Dương nhằm phản ứng “ở mức độ cao nhất” đối với Mỹ.

Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ

Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/9, Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá cực mạnh trên Thái Bình Dương nhằm phản ứng “ở mức độ cao nhất” đối với Mỹ.

Trung Quốc tán thành tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử bom H
Trung Quốc tán thành tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử bom H

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc tán thành trừng phạt Triều Tiên sau những gì diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tán thành tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử bom H

Trung Quốc tán thành tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử bom H

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc tán thành trừng phạt Triều Tiên sau những gì diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.