Nga: Triều Tiên thử bom H đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực

VOV.VN - Nga cho rằng, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua (4/9) đã có cuộc điện đàm, lên án việc CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 diễn ra trước đó 1 ngày.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức. Ảnh: kremlin.ru.

Điện Kremlin cho biết, tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin khẳng định cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên là thông qua con đường ngoại giao và đàm phán. Phía Nga cho rằng, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angel Merkel để thảo luận về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Hai bên đã nhất trí thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới, mạnh tay hơn đối với Triều Tiên, song vẫn khẳng định nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc muốn Mỹ điều vũ khí hạt nhân chiến lược đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc muốn Mỹ điều vũ khí hạt nhân chiến lược đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ yêu cầu Mỹ điều một tàu sân bay hạt nhân cùng các máy bay ném bom chiến lược đến giúp Hàn Quốc đối phó với mối lo từ Triều Tiên.

Hàn Quốc muốn Mỹ điều vũ khí hạt nhân chiến lược đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc muốn Mỹ điều vũ khí hạt nhân chiến lược đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ yêu cầu Mỹ điều một tàu sân bay hạt nhân cùng các máy bay ném bom chiến lược đến giúp Hàn Quốc đối phó với mối lo từ Triều Tiên.

Hội nghị BRICS ra tuyên bố bày tỏ lo ngại vấn đề Triều Tiên
Hội nghị BRICS ra tuyên bố bày tỏ lo ngại vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tuyên bố Hạ Môn nêu rõ: Các nước BRICS lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng hiện nay và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị BRICS ra tuyên bố bày tỏ lo ngại vấn đề Triều Tiên

Hội nghị BRICS ra tuyên bố bày tỏ lo ngại vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tuyên bố Hạ Môn nêu rõ: Các nước BRICS lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng hiện nay và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Các nước Visegrad lên án vụ thử bom H của Triều Tiên
Các nước Visegrad lên án vụ thử bom H của Triều Tiên

VOV.VN - Các nước khối Visegrad bao gồm Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia đã đồng loạt lên án vụ thử bom nhiệt hạch mới của Triều Tiên.

Các nước Visegrad lên án vụ thử bom H của Triều Tiên

Các nước Visegrad lên án vụ thử bom H của Triều Tiên

VOV.VN - Các nước khối Visegrad bao gồm Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia đã đồng loạt lên án vụ thử bom nhiệt hạch mới của Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc: Triều Tiên muốn chiến tranh
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc: Triều Tiên muốn chiến tranh

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 4/9 có tuyên bố cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn chiến tranh.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc: Triều Tiên muốn chiến tranh

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc: Triều Tiên muốn chiến tranh

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 4/9 có tuyên bố cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn chiến tranh.

Triều Tiên thử bom H: Khu vực Đông Bắc Á “căng như dây đàn”
Triều Tiên thử bom H: Khu vực Đông Bắc Á “căng như dây đàn”

VOV.VN - Một bầu không khí căng thẳng đang bào trùm toàn bộ khu vực Đông Bắc Á sau vụ thử bom H mới đây của Triều Tiên.

Triều Tiên thử bom H: Khu vực Đông Bắc Á “căng như dây đàn”

Triều Tiên thử bom H: Khu vực Đông Bắc Á “căng như dây đàn”

VOV.VN - Một bầu không khí căng thẳng đang bào trùm toàn bộ khu vực Đông Bắc Á sau vụ thử bom H mới đây của Triều Tiên.