Hơn 300 đề tài đoạt giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” 2014

VOV.VN -Đây là  những đề tài được nghiên cứu công phu, sáng tạo phong phú, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả.

Sáng 15/1, Bộ GD-ĐT tổ chức trao giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) năm 2014.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga biểu dương những tác giả, nhóm tác giả là sinh viên và giảng viên các trường ĐH đã có những đề tài, công trình đoạt giải.

Trao giải cho sinh viên và nhóm sinh viên đoạt giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, tất cả những đề tài của sinh viên và giảng viên đoạt giải đều là những đề tài được nghiên cứu công phu, sáng tạo phong phú, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả. Thứ trưởng mong muốn, các sinh viên và giảng viên ở các trường ĐH sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những đam mê trong nghiên cứu khoa học để tiếp tục phát huy những thành quả của những đề tài phục vụ trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống xã hội.

Tại lễ trao giải, sinh viên Nguyễn Thị Hồng Trân, ĐH Kinh tế TP HCM – người đoạt giải Nhất bày tỏ: Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” là sân chơi bổ ích cho tất cả sinh viên và giảng viên các trường ĐH thử nghiệm ý tưởng, sáng tạo và niềm say mê đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Sinh viên Hồng Trân mong rằng, để thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH phát triển mạnh mẽ hơn rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan Trung ương để các giảng viên và sinh viên nỗ lực theo đuổi những đề tài có tiềm năng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Trong năm 2014, Ban tổ chức giải thưởng đã nhận được 293 đề tài của sinh viên, nhóm sinh viên và 107 đề tài của giảng viên trẻ các trường ĐH trên toàn quốc tham dự. Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên ở các trường ĐH. Qua 2 vòng chấm thi, Ban tổ chức đã chọn được 229 đề tài của sinh viên, nhóm sinh viên và 80 đề tài của giảng viên trẻ để trao giải. Theo đó, đối với giải thưởng dành cho sinh viên có 11 giải Nhất, 32 giải Nhì, 78 giải Ba và 108 giải Khuyến khích. Đối với giải thưởng dành cho giảng viên trẻ có 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 33 giải Ba và 31 giải Khuyến khích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 200 đề tài đoạt giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2013
Hơn 200 đề tài đoạt giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2013

VOV.VN -Giải thưởng nhằm phát hiện tài năng và thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học ở trong các trường ĐH, CĐ.

Hơn 200 đề tài đoạt giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2013

Hơn 200 đề tài đoạt giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2013

VOV.VN -Giải thưởng nhằm phát hiện tài năng và thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học ở trong các trường ĐH, CĐ.

Trao giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”
Trao giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”

Giải thưởng năm nay đã quy tụ được khá nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên có tính sáng tạo.  

Trao giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”

Trao giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”

Giải thưởng năm nay đã quy tụ được khá nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên có tính sáng tạo.  

GS Ngô Bảo Châu: Tài năng cần sự gắn kết để phát triển
GS Ngô Bảo Châu: Tài năng cần sự gắn kết để phát triển

VOV.VN -Vườn ươm tài năng là nơi chắp cánh cho những ước mơ và đam mê của các em học sinh, tạo sự gắn kết, sẻ chia giữa những thế hệ tài năng của đất nước.

GS Ngô Bảo Châu: Tài năng cần sự gắn kết để phát triển

GS Ngô Bảo Châu: Tài năng cần sự gắn kết để phát triển

VOV.VN -Vườn ươm tài năng là nơi chắp cánh cho những ước mơ và đam mê của các em học sinh, tạo sự gắn kết, sẻ chia giữa những thế hệ tài năng của đất nước.

5 giảng viên trẻ đoạt giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2014“
5 giảng viên trẻ đoạt giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2014“

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cũng sẽ trao tặng bằng khen cho sinh viên và nhóm sinh viên thực hiện 121 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

5 giảng viên trẻ đoạt giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2014“

5 giảng viên trẻ đoạt giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2014“

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cũng sẽ trao tặng bằng khen cho sinh viên và nhóm sinh viên thực hiện 121 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Tài năng Anh ngữ từ BeePro
Tài năng Anh ngữ từ BeePro

BeePro2011 giúp khám phá tài năng tiếng Anh và sự năng động của học sinh, sinh viên trong quá trình hội nhập quốc tế.  

Tài năng Anh ngữ từ BeePro

Tài năng Anh ngữ từ BeePro

BeePro2011 giúp khám phá tài năng tiếng Anh và sự năng động của học sinh, sinh viên trong quá trình hội nhập quốc tế.  

1,5 tỷ đồng khuyến học “Chắp cánh tài năng Việt”
1,5 tỷ đồng khuyến học “Chắp cánh tài năng Việt”

(VOV) -Những suất học bổng có giá trị đang đến gần hơn với nhiều học sinh vượt khó học giỏi.

1,5 tỷ đồng khuyến học “Chắp cánh tài năng Việt”

1,5 tỷ đồng khuyến học “Chắp cánh tài năng Việt”

(VOV) -Những suất học bổng có giá trị đang đến gần hơn với nhiều học sinh vượt khó học giỏi.

GS Ngô Bảo Châu dự lễ khai trương “Vườn ươm tài năng“ tại Quảng Ninh
GS Ngô Bảo Châu dự lễ khai trương “Vườn ươm tài năng“ tại Quảng Ninh

VOV.VN - Nơi đây được hy vọng sẽ ươm mầm cho những tri thức trẻ tỉnh Quảng Ninh và đất nước trong việc phát huy tài năng Toán học.

GS Ngô Bảo Châu dự lễ khai trương “Vườn ươm tài năng“ tại Quảng Ninh

GS Ngô Bảo Châu dự lễ khai trương “Vườn ươm tài năng“ tại Quảng Ninh

VOV.VN - Nơi đây được hy vọng sẽ ươm mầm cho những tri thức trẻ tỉnh Quảng Ninh và đất nước trong việc phát huy tài năng Toán học.

33 sinh viên nhận giải thưởng tài năng Lương Văn Can
33 sinh viên nhận giải thưởng tài năng Lương Văn Can

(VOV) -Đây là những sinh viên có ước mơ trở thành doanh nhân với những dự án khởi nghiệp sáng tạo, có tính ứng dụng cao.

33 sinh viên nhận giải thưởng tài năng Lương Văn Can

33 sinh viên nhận giải thưởng tài năng Lương Văn Can

(VOV) -Đây là những sinh viên có ước mơ trở thành doanh nhân với những dự án khởi nghiệp sáng tạo, có tính ứng dụng cao.