Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT

Ông Trương Quang Nghĩa vừa được trao quyết định của Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông-Vận tải.

Chiều 21/4, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ GTVT.

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị cho Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính nhận định, đồng chí Trương Quang Nghĩa xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, dù ở cương vị công tác nào cũng luôn nỗ lực phấn đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Tôi tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí Trương Quang Nghĩa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sự năng động, sáng tạo để cùng các đồng chí lãnh đạo, tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT và toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành GTVT phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông vận tải hiện đại nhằm đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước”, ông Phạm Minh Chính nói.

Cảm ơn sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã phân công giao nhiệm vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa  khẳng định đây là vinh dự rất lớn.

“Tôi đã trải qua nhiều vị trí công tác, nhưng vị trí Bộ trưởng GTVT là nhiệm vụ hết sức nặng nề mà nếu không thực sự nỗ lực cố gắng, không được sự ủng hộ của các đồng chí, tôi sẽ không làm được.

70 năm qua, chúng ta đã làm rất tốt nhiệm vụ “đi trước mở đường”. Tới đây, chúng ta phải cố gắng làm tốt hơn nữa vì yêu cầu của xã hội ngày càng cao hơn. Đáng nói hơn, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn này trong bối cảnh nguồn lực trong những năm tới là vô cùng khó khăn, hạn chế. Tôi mong rằng các đồng chí trong ban cán sự, toàn ngành GTVT sẽ nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, đoàn kết một lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nói.

Ngày 9/4 vừa qua, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội chính thức phê chuẩn ông Trương Quang Nghĩa giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT thay thế ông Đinh La Thăng.

Trước đó, ông Trương Quang Nghĩa đã giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La (năm 2012) và Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (năm 2015).

Hiện ông Trương Quang Nghĩa là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?
Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?

VOV.VN - “Ông Phong đã được TW Đoàn quy hoạch, đào tạo trong nhiều năm qua và tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước”

Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?

Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?

VOV.VN - “Ông Phong đã được TW Đoàn quy hoạch, đào tạo trong nhiều năm qua và tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước”

TPHCM có 2 Phó Chủ tịch thành phố mới
TPHCM có 2 Phó Chủ tịch thành phố mới

VOV.VN - Hội đồng nhân dân TPHCM đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố để kiện toàn bộ máy chính quyền.

TPHCM có 2 Phó Chủ tịch thành phố mới

TPHCM có 2 Phó Chủ tịch thành phố mới

VOV.VN - Hội đồng nhân dân TPHCM đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố để kiện toàn bộ máy chính quyền.

Hà Nội: Đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên
Hà Nội: Đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên

VOV.VN - Chỉ tiêu cán bộ trẻ đảm bảo 10% trở lên đòi hỏi đặc biệt thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải biết hy sinh vì thế hệ tương lai.

Hà Nội: Đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên

Hà Nội: Đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên

VOV.VN - Chỉ tiêu cán bộ trẻ đảm bảo 10% trở lên đòi hỏi đặc biệt thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải biết hy sinh vì thế hệ tương lai.

Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?
Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong: Làm thế nào để thanh niên Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều tìm được ở Đoàn những gợi ý, những chia sẻ về vấn đề mình quan tâm…

Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?

Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong: Làm thế nào để thanh niên Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều tìm được ở Đoàn những gợi ý, những chia sẻ về vấn đề mình quan tâm…

Chân dung ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước
Chân dung ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước

VOV.VN - Ông Đặng Quốc Khánh, 40 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh là Chủ tịch cấp tỉnh, thành trẻ nhất nước ta hiện nay.

Chân dung ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước

Chân dung ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước

VOV.VN - Ông Đặng Quốc Khánh, 40 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh là Chủ tịch cấp tỉnh, thành trẻ nhất nước ta hiện nay.

Hà Giang có thêm 1 nữ Phó Chủ tịch tỉnh
Hà Giang có thêm 1 nữ Phó Chủ tịch tỉnh

Bà Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hà Giang có thêm 1 nữ Phó Chủ tịch tỉnh

Hà Giang có thêm 1 nữ Phó Chủ tịch tỉnh

Bà Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh day dứt về những việc chưa làm được
Bí thư Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh day dứt về những việc chưa làm được

VOV.VN - Ông Nguyễn Đắc Vinh: “Tôi tự nhận thấy mình còn rất nhiều điều chưa làm được và cảm thấy day dứt về những điều đó"

Bí thư Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh day dứt về những việc chưa làm được

Bí thư Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh day dứt về những việc chưa làm được

VOV.VN - Ông Nguyễn Đắc Vinh: “Tôi tự nhận thấy mình còn rất nhiều điều chưa làm được và cảm thấy day dứt về những điều đó"

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và 3 Phó Thủ tướng Chính phủ
Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và 3 Phó Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; 3 Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng.

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và 3 Phó Thủ tướng Chính phủ

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng và 3 Phó Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; 3 Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng.