Giá dịch vụ y tế của các bệnh viện cùng hạng sẽ như nhau

VOV.VN-Giá dịch vụ y tế cùng hạng của các bệnh viện được tính không phân biệt bệnh viện đó trực thuộc Bộ Y tế hay địa phương, tỉnh đồng bằng hay miền núi.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo Dự thảo thông tư này thì tất cả các bệnh viện trong cả nước đều được Bộ Y tế hoặc UBND các tỉnh, thành phố phân hạng theo cùng 1 bộ tiêu chí và giá dịch vụ y tế của các bệnh viện cùng hạng sẽ như nhau.

Bộ Y tế đang trong quá trình xây dựng bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh, tính đầy đủ các yếu tố chi phí theo từng giai đoạn. Hiện có 447 dịch vụ áp dụng theo khung giá trong Thông tư 04 tính đủ 3/7 yếu tố cấu thành giá, còn lại các dịch vụ khác thực hiện theo Thông tư 03 chưa tính đủ yếu tố nào cấu thành giá. Vấn đề là hiện nay, giá dịch vụ y tế của các bệnh viện cùng hạng ở các tỉnh, thành phố có sự khác nhau. Cụ thể, đối với các dịch vụ được quy định trong Thông tư 04 có 5 tỉnh phê duyệt mức thu dưới 70% của khung giá, 34 tỉnh phê duyệt mức thu từ 70% đến 80% và 24 tỉnh phê duyệt mức thu trên 80%. Đối với các dịch vụ được quy định trong Thông tư số 03, hầu hết các tỉnh, thành phê duyệt mức 85% đến 100% khung giá.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết: “Hiện nay, giá dịch vụ y tế của từng tỉnh, thành phố quy định nên giá thanh toán của bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện cùng hạng, cùng trình độ, cơ sở vật chất, cùng kỹ thuật khác nhau, như giá dịch vụ của bệnh viện hạng 1 ở Hà Nội, TP HCM khác bệnh viện hạng 1 khác bệnh viện hạng 1 tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Điều này do thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh trước đây, ban hành giá là do Hội đồng nhân dân của các tỉnh, thành phố quyết định, dẫn đến những bất cập. Vừa qua, Luật Bảo hiểm y được sửa đổi có quy định: Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế”.

Thời gian tới, nếu thực hiện quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc thì một số bệnh viện tuyến Trung ương hoặc một số bệnh viện tuyến tỉnh trước đây được phê duyệt giá dịch vụ y tế ở mức cao quá sẽ bị hạ xuống và có những cơ sở y tế trước đây phê duyệt giá thấp sẽ được lên.

Trong Dự thảo Thông tư liên tịch của liên Bộ Y tế và Tài chính về thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng quy định 5 mức từ bệnh viện hạng 4 đến hạng đặc biệt. Bệnh viện nào chưa được xếp hạng sẽ bị áp mức giá thấp nhất. Đặc biệt, giá dịch vụ y tế của các bệnh viện cùng hạng sẽ như nhau, không phân biệt bệnh viện đó trực thuộc Bộ Y tế hay địa phương, tỉnh đồng bằng hay miền núi.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Minh Thảo cho rằng: “Thực hiện 1 kỹ thuật cụ thể ở các bệnh viện khác nhau thì bản chất cũng giống nhau. Do vậy, không thể quy định rằng thực hiện kỹ thuật đó ở bệnh viện này thì giá cao, bệnh viện khác lại giá thấp hơn nhiều được. Có thể do trang bị kỹ thuật khác nhau hoặc trình độ của thầy thuốc khác nhau, nhưng giá dịch vụ không thể khác biệt quá được”

Theo dự kiến, Thông tư liên tịch của liên Bộ Y tế và Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sẽ hoàn thành và được thực hiện từ quý 2 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quá tải ở bệnh viện tác động lớn đến bảo hiểm y tế toàn dân
Quá tải ở bệnh viện tác động lớn đến bảo hiểm y tế toàn dân

VOV.VN-Nếu ngày càng có nhiều cơ sở y tế đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân thì người dân sẽ cân nhắc khi bỏ tiền ra mua bảo hiểm.

Quá tải ở bệnh viện tác động lớn đến bảo hiểm y tế toàn dân

Quá tải ở bệnh viện tác động lớn đến bảo hiểm y tế toàn dân

VOV.VN-Nếu ngày càng có nhiều cơ sở y tế đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân thì người dân sẽ cân nhắc khi bỏ tiền ra mua bảo hiểm.

Bộ Y tế chỉ đạo tập trung cứu chữa nạn nhân vụ sập hầm thủy điện
Bộ Y tế chỉ đạo tập trung cứu chữa nạn nhân vụ sập hầm thủy điện

VOV.VN - Công văn của Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng thực hiện các phương án tốt nhất giảm tối đa tử vong và hồi phục sức khỏe tốt nhất cho người bị nạn

Bộ Y tế chỉ đạo tập trung cứu chữa nạn nhân vụ sập hầm thủy điện

Bộ Y tế chỉ đạo tập trung cứu chữa nạn nhân vụ sập hầm thủy điện

VOV.VN - Công văn của Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng thực hiện các phương án tốt nhất giảm tối đa tử vong và hồi phục sức khỏe tốt nhất cho người bị nạn

Ngành y tế lo ngại chuột mang dịch hạch vào Việt Nam qua đường biển
Ngành y tế lo ngại chuột mang dịch hạch vào Việt Nam qua đường biển

VOV.VN -Từ những vụ dịch trước cho thấy những ca dịch hạch đầu tiên ở Việt Nam là do chuột mang mầm bệnh từ các tàu thủy từ nước ngoài vào.

Ngành y tế lo ngại chuột mang dịch hạch vào Việt Nam qua đường biển

Ngành y tế lo ngại chuột mang dịch hạch vào Việt Nam qua đường biển

VOV.VN -Từ những vụ dịch trước cho thấy những ca dịch hạch đầu tiên ở Việt Nam là do chuột mang mầm bệnh từ các tàu thủy từ nước ngoài vào.

Quốc tế đánh giá cao Việt Nam trong phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
Quốc tế đánh giá cao Việt Nam trong phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

VOV.VN-Các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về mọi mặt trong cuộc chiến phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Quốc tế đánh giá cao Việt Nam trong phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Quốc tế đánh giá cao Việt Nam trong phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

VOV.VN-Các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về mọi mặt trong cuộc chiến phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Bộ trưởng Y tế gửi thư khen cán bộ ngành Y tham gia cứu nạn vụ sập hầm
Bộ trưởng Y tế gửi thư khen cán bộ ngành Y tham gia cứu nạn vụ sập hầm

VOV.VN -“Những nỗ lực của các đồng chí thể hiện đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao của người thầy thuốc tận tâm với nghề”, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế gửi thư khen cán bộ ngành Y tham gia cứu nạn vụ sập hầm

Bộ trưởng Y tế gửi thư khen cán bộ ngành Y tham gia cứu nạn vụ sập hầm

VOV.VN -“Những nỗ lực của các đồng chí thể hiện đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao của người thầy thuốc tận tâm với nghề”, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế: Không nên quá lo lắng về chất lượng VSATP Tết
Bộ trưởng Y tế: Không nên quá lo lắng về chất lượng VSATP Tết

VOV.VN - Những vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Bảo hiểm y tế mới được Bộ trưởng Y tế trả lời

Bộ trưởng Y tế: Không nên quá lo lắng về chất lượng VSATP Tết

Bộ trưởng Y tế: Không nên quá lo lắng về chất lượng VSATP Tết

VOV.VN - Những vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Bảo hiểm y tế mới được Bộ trưởng Y tế trả lời

Chính phủ bổ sung hơn 323 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực y tế
Chính phủ bổ sung hơn 323 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực y tế

VOV.VN - Số kinh phí này sẽ được lấy từ dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo của ngân sách Trung ương năm 2014.

Chính phủ bổ sung hơn 323 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực y tế

Chính phủ bổ sung hơn 323 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực y tế

VOV.VN - Số kinh phí này sẽ được lấy từ dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo của ngân sách Trung ương năm 2014.

Hội chợ từ thiện quốc tế lần thứ 21 CLB phu nhân Tổng lãnh sự TP HCM
Hội chợ từ thiện quốc tế lần thứ 21 CLB phu nhân Tổng lãnh sự TP HCM

VOV.VN - Toàn bộ số tiền bán hàng thu được tại hội chợ lần này sẽ được dùng gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những người kém may mắn

Hội chợ từ thiện quốc tế lần thứ 21 CLB phu nhân Tổng lãnh sự TP HCM

Hội chợ từ thiện quốc tế lần thứ 21 CLB phu nhân Tổng lãnh sự TP HCM

VOV.VN - Toàn bộ số tiền bán hàng thu được tại hội chợ lần này sẽ được dùng gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những người kém may mắn

Bệnh nhân được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam
Bệnh nhân được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam được xuất viện sau hơn 1 năm điều trị.

Bệnh nhân được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam

Bệnh nhân được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam được xuất viện sau hơn 1 năm điều trị.

Tặng thiết bị y tế cho Bộ đội Biên phòng Cao Bằng
Tặng thiết bị y tế cho Bộ đội Biên phòng Cao Bằng

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và trao tặng các trang thiết bị y tế trị giá hơn 200 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Tặng thiết bị y tế cho Bộ đội Biên phòng Cao Bằng

Tặng thiết bị y tế cho Bộ đội Biên phòng Cao Bằng

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và trao tặng các trang thiết bị y tế trị giá hơn 200 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.