Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch không được tuyển sinh toàn quốc

VOV.VN - Người đứng đầu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho rằng, thí sinh không nên quá lo lắng vì các em có thể điều chỉnh nguyện vọng.

Theo thông báo mới nhất vừa gửi đi sáng nay (8/6), Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết chỉ tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu tại TP HCM, thay vì thí sinh tại tất cả các tỉnh, thành như thông tin trước đó.

Thí sinh đã đăng ký vào trường vẫn có thể điều chỉnh nguyện vong.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết: đơn vị này vừa nhận được công văn của UBND TP HCM thông báo nhà trường chưa được mở rộng đối tượng tuyển sinh đại học trong năm học 2017-2018 mà vẫn tuyển sinh như những năm trước đây. Như vậy, mùa tuyển sinh năm nay, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ được tuyển thí sinh có hộ khẩu tại TP HCM mặc dù tính đến ngày 16/5/2017 đã có gần 16.500 thí sinh ở 63 tỉnh, thành nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói: “Thời gian trước, nhà trường đăng ký đề án tuyển sinh theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhưng sau đó UBND TP thấy rằng nhà trường chưa đủ điều kiện để tuyển sinh toàn quốc do còn một số cơ chế chưa giải quyết được. Vì vậy, năm nay nhà trường vẫn chưa tuyển sinh toàn quốc. Năm sau, chúng tôi mới xây dựng đề án tuyển sinh theo hướng này”.

Người đứng đầu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho rằng: thí sinh đã đăng ký vào trường không nên quá lo lắng vì các em có thể điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 15 đến ngày 21/7 tới theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Năm nay, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu cho 7 ngành đào tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét tuyển đại học 2017: Thí sinh vẫn chuộng khối ngành Kinh tế
Xét tuyển đại học 2017: Thí sinh vẫn chuộng khối ngành Kinh tế

VOV.VN -Đứng đầu trong danh sách 10 ngành có số thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất là nhóm ngành kinh doanh với trên 80.000 thí sinh đăng ký xét tuyển...

Xét tuyển đại học 2017: Thí sinh vẫn chuộng khối ngành Kinh tế

Xét tuyển đại học 2017: Thí sinh vẫn chuộng khối ngành Kinh tế

VOV.VN -Đứng đầu trong danh sách 10 ngành có số thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất là nhóm ngành kinh doanh với trên 80.000 thí sinh đăng ký xét tuyển...

Chuẩn bị giao đề thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT
Chuẩn bị giao đề thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, ngày 10/6, Bộ sẽ giao đề thi tất cả các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT.

Chuẩn bị giao đề thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT

Chuẩn bị giao đề thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, ngày 10/6, Bộ sẽ giao đề thi tất cả các môn trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 cho các Sở GD-ĐT.