Thừa Thiên-Huế: Tiểu thương chợ Phú Hậu phản đối di dời đến chợ mới

VOV.VN -Hàng trăm tiểu thương ở chợ Phú Hậu kéo đến UBND phường Phú Hậu và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế để phản đối việc di dời đến chợ mới.

Theo kế hoạch, ngày 30/11 vừa qua là hạn chót để các tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu, thành phố Huế di dời đến chợ mới. Thế nhưng, hàng trăm tiểu thương ở chợ này kéo đến UBND phường Phú Hậu và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế để phản đối việc di dời đến chợ mới.

Rất đông tiểu thương phản đối việc di dời chợ đầu mối Phú Hậu

Sáng 1/12, hàng trăm tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu tập trung trước UBND phường Phú Hậu, thành phố Huế phản ứng việc chính quyền rào chắn, chính thức đóng cửa khu chợ đầu mối cũ. Theo các tiểu thương, họ  phản đối vào chợ mới là do phải trả phí thuê lô quá cao so với chỗ cũ, diện tích lại hẹp không đủ để kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu cho biết: hiện chợ mới chỉ có 236 lô, trong khi đó, tiểu thương chợ đầu mối cũ đã khoảng 700  hộ, diện tích quá hẹp, giá lại cao, gây khó khăn cho bà con tiểu thương. “Đến hạn di dời rồi mà chúng tôi không muốn về dưới đó là vì giá thu quá cao khiến chúng tôi làm không có lời,  không đủ đóng; lô cũng quá nhỏ không đủ để bán”.

Các tiểu thương ở chợ đầu mối Phú Hậu trước đây chuyên kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm tại chợ Đông Ba, thành phố Huế. Năm 2006, những hộ này phải chuyển về chợ đầu mối tạm ở phường Phú Hậu. Tháng 10/2014, chợ đầu mối mới được khởi công xây dựng trên diện tích 12.000m2, cách chợ cũ hơn 500m do Công ty cổ phần đầu tư Phú Hậu làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng 23 tỷ đồng. Sau khi chợ này xây xong, UBND thành phố Huế có thông báo di chuyển chợ cũ sang chợ mới từ ngày 10 đến 20/10/2015. Do tiểu thương phản ứng nên chính quyền địa phương thay đổi thời gian di dời  từ ngày 25 đến ngày 30/11.

Lãnh đạo địa phương giải thích việc di dời chợ

Lãnh đạo thành phố Huế đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với các tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu, đồng thời đưa ra các chính sách như: miễn tiền thuê lô 2 tháng đầu, các tiểu thương được ký hợp đồng thuê lô trong vòng 5 năm, sau 5 năm vẫn được quyền tiếp tục thuê lô hoặc chuyển nhượng; đối với bà con bán hàng rong ở chợ cũ thu 5.000 đồng/ngày, khi chuyển sang chợ mới chỉ thu 8.000 đồng/ngày…

Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết, theo quy hoạch được UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế phê duyệt từ năm 2006, chợ đầu mối Phú Hậu đặt tại số 45 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế. Theo đó, thành  phố đã cấp phép cho Công ty cổ phần đầu tư Phú Hậu xây dựng chợ mới là đúng quy hoạch. Cũng theo ông Tuấn, Công ty Phú Hậu cho thuê mặt bằng kinh doanh với giá 168.000 đồng/m2/tháng là thấp hơn giá quy định của Bộ Tài chính.

Về ý kiến của tiểu thương cho rằng diện tích lô quá nhỏ,  thành phố đã chỉ đạo Công ty Phú Hậu điều chỉnh rộng hơn, từ 6m2 đến 21m2, ông Ngô Anh Tuấn khẳng định, những hộ kinh doanh ở chợ cũ sẽ được đảm bảo chuyển đến các lô ở chợ mới. Đối với những hộ kinh doanh phát sinh, hộ không đăng ký cố định cũng sẽ được bố trí kinh doanh ở khu vực phía sau chợ mới. Thành phố đang tiếp tục vận động bà con về chợ mới, chứ để chợ như hiện nay là không phù hợp với quy hoạch; chợ quá nhếch nhác, hôi hám. Thành phố vẫn có những chính sách là qua 2 tháng đầu trong dịp Tết không thu tiền của bà con. Chính sách không ảnh hưởng gì đến bà con mà bà con có lợi.

Không đồng tình với những giải thích của lãnh đạo phường Phú Hậu và thành phố Huế, chiều ngày 01/12, nhiều tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu đã kéo đến UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục phản đối vịêc di dời chợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xóa sổ chợ Long Biên, tiểu thương xoay sở thế nào?
Xóa sổ chợ Long Biên, tiểu thương xoay sở thế nào?

VOV.VN - Ngay sau khi có thông tin về quy hoạch lại chợ toàn quốc khiến chợ Long Biên nguy cơ bị “xóa sổ”, tiểu thương, người làm thuê lo lắng, hoang mang cao độ.

Xóa sổ chợ Long Biên, tiểu thương xoay sở thế nào?

Xóa sổ chợ Long Biên, tiểu thương xoay sở thế nào?

VOV.VN - Ngay sau khi có thông tin về quy hoạch lại chợ toàn quốc khiến chợ Long Biên nguy cơ bị “xóa sổ”, tiểu thương, người làm thuê lo lắng, hoang mang cao độ.

“Di dời” chợ đào, quất lớn nhất Hà Nội
“Di dời” chợ đào, quất lớn nhất Hà Nội

Thành phố Hà Nội đã quyết định chuyển chợ đào, quất tại đường Nghi Tàm về đường Lạc Long Quân và công bố danh sách 51 điểm họp chợ hoa, nông sản dịp Tết Nguyên đán

“Di dời” chợ đào, quất lớn nhất Hà Nội

“Di dời” chợ đào, quất lớn nhất Hà Nội

Thành phố Hà Nội đã quyết định chuyển chợ đào, quất tại đường Nghi Tàm về đường Lạc Long Quân và công bố danh sách 51 điểm họp chợ hoa, nông sản dịp Tết Nguyên đán

Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa
Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa

VOV.VN -Chủ các sạp kinh doanh tập trung trước công trình xây dựng chợ mới để phản đối việc phá dỡ và xây mới chợ Đầm Nha Trang.

Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa

Tiểu thương chợ Đầm Tròn ở Khánh Hòa đồng loạt đóng cửa

VOV.VN -Chủ các sạp kinh doanh tập trung trước công trình xây dựng chợ mới để phản đối việc phá dỡ và xây mới chợ Đầm Nha Trang.

Tiểu thương đồng tình không phá bỏ chợ Đầm tròn
Tiểu thương đồng tình không phá bỏ chợ Đầm tròn

VOV.VN - Chủ trương không phá bỏ chợ Đầm tròn không chỉ là mong muốn của hàng trăm hộ kinh doanh và của người dân thành phố Nha Trang.

Tiểu thương đồng tình không phá bỏ chợ Đầm tròn

Tiểu thương đồng tình không phá bỏ chợ Đầm tròn

VOV.VN - Chủ trương không phá bỏ chợ Đầm tròn không chỉ là mong muốn của hàng trăm hộ kinh doanh và của người dân thành phố Nha Trang.

Cháy sát chợ Hòa Hưng, nhiều tiểu thương hốt hoảng
Cháy sát chợ Hòa Hưng, nhiều tiểu thương hốt hoảng

Ngọn lửa bùng phát thiêu rụi nhiều vật dụng trong hai cửa hàng buôn bán bao bì, các vật dụng bằng nhựa, phụ kiện làm tóc, mỹ phẩm.

Cháy sát chợ Hòa Hưng, nhiều tiểu thương hốt hoảng

Cháy sát chợ Hòa Hưng, nhiều tiểu thương hốt hoảng

Ngọn lửa bùng phát thiêu rụi nhiều vật dụng trong hai cửa hàng buôn bán bao bì, các vật dụng bằng nhựa, phụ kiện làm tóc, mỹ phẩm.

Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân
Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân

VOV.VN - Theo các tiểu thương, việc tăng giá thuê gian hàng từ 17-22% so với giá cũ trong vòng 30 tháng đầu là quá cao so với tình hình buôn bán hiện nay.

Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân

Tiểu thương phản đối tăng giá thuê gian hàng chợ Đồng Xuân

VOV.VN - Theo các tiểu thương, việc tăng giá thuê gian hàng từ 17-22% so với giá cũ trong vòng 30 tháng đầu là quá cao so với tình hình buôn bán hiện nay.

Khánh Hòa: Hàng trăm tiểu thương tiếp tục phản đối xây dựng chợ Đầm
Khánh Hòa: Hàng trăm tiểu thương tiếp tục phản đối xây dựng chợ Đầm

VOV.VN -Các hộ kinh doanh đồng loạt đóng cửa, dừng kinh doanh kéo về  trước trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị giữ lại chợ Đầm tròn.

Khánh Hòa: Hàng trăm tiểu thương tiếp tục phản đối xây dựng chợ Đầm

Khánh Hòa: Hàng trăm tiểu thương tiếp tục phản đối xây dựng chợ Đầm

VOV.VN -Các hộ kinh doanh đồng loạt đóng cửa, dừng kinh doanh kéo về  trước trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị giữ lại chợ Đầm tròn.

Đà Nẵng: Hàng trăm tiểu thương phản đối chính quyền xây chợ mới
Đà Nẵng: Hàng trăm tiểu thương phản đối chính quyền xây chợ mới

VOV.VN -Ngày 2/11, gần 300 tiểu thương chợ Lệ Trạch, thôn Lệ Sơn Bắc, Hòa Tiến, Đà Nẵng phản đối việc di dời để bàn giao đất cho đơn vị thi công xây chợ mới.

Đà Nẵng: Hàng trăm tiểu thương phản đối chính quyền xây chợ mới

Đà Nẵng: Hàng trăm tiểu thương phản đối chính quyền xây chợ mới

VOV.VN -Ngày 2/11, gần 300 tiểu thương chợ Lệ Trạch, thôn Lệ Sơn Bắc, Hòa Tiến, Đà Nẵng phản đối việc di dời để bàn giao đất cho đơn vị thi công xây chợ mới.