Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo ứng phó với bão số 7

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương triển khai ngay các phương án ứng phó mưa của hoàn lưu bão số 7.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng 27/8 ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, các địa phương không chủ quan trong ứng phó mưa lũ của bão số 7, khẩn trương khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 6 gây ra.

Các thành viên Ban chỉ đạo cho biết, mưa lớn của hoàn lưu bão số 7 rất nguy hiểm, nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc khu vực này do đất đã bão hòa nước, và có nhiều hồ chứa. Trong đó, nhiều hồ chứa nhỏ đã đầy nước, vì vậy cần kiểm tra và tăng cường ứng trực để xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, không chủ quan với mưa lũ bão số 7

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, các địa phương phải nêu cao tinh thần chủ động, tổng hợp các biện pháp không chủ quan trong ứng phó, thu hoạch sớm các diện tích lúa theo tinh thần “Xanh nhà hơn già đồng”; kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra khơi của các tàu, thuyền.

“Hoàn lưu cộng hưởng của bão số 6 và 7 cũng như các yếu tố thời tiết bất thường vẫn còn vì vậy phải hết sức lưu ý tàu thuyền nhỏ ở đới ven bờ và đới lộng, nếu chủ quan tiếp tục ra khơi sẽ gặp sự cố. Thường trực Ban chỉ đạo khẩn trương liên lạc với Ban chỉ huy các đia phương yêu cầu tăng cường trực, không chủ quan. Những nơi xung yếu phải kiên quyết di dời dân. Các ghềnh, ngầm, tràn phải có người canh gác, không để xảy ra thiệt hại, nhất là thiệt hại về người”- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 6, đồng thời triển khai ngay các phương án ứng phó mưa của hoàn lưu bão số 7.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ động lập bản đồ chi tiết về “tai biến địa chất”, sạt lở đất nói chung và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập quy hoạch bố trí lại dân cư vùng nguy cơ cao đến khu vực an toàn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6 và ứng phó mưa lũ bão số 7.

Các Bộ: Nông nghiệp, Xây dựng, Công Thương cùng chính quyền các địa phương đảm bảo an toàn các hồ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu kịp thời khi tình huống xấu xảy ra; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng cao công tác dự báo, thông tin kịp thời chính xác và cụ thể hơn về diễn biến thời tiết và thiên tai.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và những nguy cơ thiên tai tiếp theo để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại tính mạng của người dân, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tiếp tục kiểm soát đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền ở vùng ảnh hưởng của bão, nhất là khu  vực Hạ Long - Quảng Ninh, Cát Bà – thành phố Hải Phòng đảm bảo an toàn cho du khách trong và ngoài nước. Những địa phương vùng mưa lũ phải có phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết ngày 27/8: Nhiều vùng có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết ngày 27/8: Nhiều vùng có mưa rào và dông

VOV.VN - Theo TTKTTV Trung ương, thời tiết khu vực Hà Nội ngày 27/8 mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 27/8: Nhiều vùng có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 27/8: Nhiều vùng có mưa rào và dông

VOV.VN - Theo TTKTTV Trung ương, thời tiết khu vực Hà Nội ngày 27/8 mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Bão số 7 tiến vào Trung Quốc và suy yếu
Bão số 7 tiến vào Trung Quốc và suy yếu

VOV.VN - Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 7 tiến vào Trung Quốc và suy yếu

Bão số 7 tiến vào Trung Quốc và suy yếu

VOV.VN - Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Các tỉnh miền Trung có mưa vừa đến mưa to
Các tỉnh miền Trung có mưa vừa đến mưa to

VOV.VN - Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đã có phương án để nhân dân biết, chủ động phòng tránh trong mưa bão...

Các tỉnh miền Trung có mưa vừa đến mưa to

Các tỉnh miền Trung có mưa vừa đến mưa to

VOV.VN - Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đã có phương án để nhân dân biết, chủ động phòng tránh trong mưa bão...

Băng qua đường sắt, thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong
Băng qua đường sắt, thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong

VOV.VN - Lúc 20h tối 26/8, đang lúc trời mưa to, một thanh niên băng qua đường tàu đã bị tàu hỏa Bắc- Nam tông tử vong tại chỗ.

Băng qua đường sắt, thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong

Băng qua đường sắt, thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong

VOV.VN - Lúc 20h tối 26/8, đang lúc trời mưa to, một thanh niên băng qua đường tàu đã bị tàu hỏa Bắc- Nam tông tử vong tại chỗ.

Cảnh báo lũ trên sông Lô, sông Hồng, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc
Cảnh báo lũ trên sông Lô, sông Hồng, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc

VOV.VN -Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông như sau: Sông Thao tại Yên Bái: 29,70m (dưới báo động 1: 0,3m); Sông Lô tại Tuyên Quang: 21,40m...

Cảnh báo lũ trên sông Lô, sông Hồng, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc

Cảnh báo lũ trên sông Lô, sông Hồng, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc

VOV.VN -Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông như sau: Sông Thao tại Yên Bái: 29,70m (dưới báo động 1: 0,3m); Sông Lô tại Tuyên Quang: 21,40m...

Cứu hộ thành công 19 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển
Cứu hộ thành công 19 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển

VOV.VN - Đến 8h sáng 27/8, 19 ngư dân và tàu cá NA 97788 TS được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào bờ an toàn.

Cứu hộ thành công 19 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển

Cứu hộ thành công 19 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển

VOV.VN - Đến 8h sáng 27/8, 19 ngư dân và tàu cá NA 97788 TS được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa vào bờ an toàn.