Vụ GĐ Sở Công thương dùng bằng cấp 3 giả: Kỷ luật chưa nghiêm minh?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng Quyết định kỷ luật cảnh cáo của UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Tục là quá nhẹ và chưa đúng với quy định của Nhà nước.

Liên quan đến những sai phạm của ông Huỳnh Ngọc Tục, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương Gia Lai, sau khi Tỉnh ủy có quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, UBND tỉnh cũng đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Tục. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hình thức kỷ luật của UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Tục là chưa nghiêm minh và chưa đúng với quy định của Nhà nước. 

Quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với Giám đốc Sở Công thương Gia Lai

Theo quyết định số 814/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng ký, ông Huỳnh Ngọc Tục, Giám đốc Sở Công thương bị kỷ luật cảnh cáo do thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ chưa chặt chẽ; thiếu khách quan, nóng vội trong việc chỉ đạo xác minh lý lịch đề nghị kết nạp Đảng cho quần chúng; thiếu kiểm tra, giám sát việc xử lý các vi phạm hành chính, gây thiệt hại cho Nhà nước; sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc văn hóa không hợp pháp; chỉ đạo làm hồ sơ, thủ tục đề nghị đầu tư bổ sung công trình cấp điện thôn Hàm Rồng không đúng quy định, vượt quá thẩm quyền.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Quyết định kỷ luật cảnh cáo của UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Tục là quá nhẹ và chưa đúng với quy định của Nhà nước.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 giả mà ông Huỳnh Ngọc Tục đã sử dụng trong nhiều năm qua để vươn tới vị trí Giám đốc Sở Công thương

Theo kết luận trước đó của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, ông Huỳnh Ngọc Tục đã sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc văn hóa không hợp pháp để lập hồ sơ dự tuyển, học và tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội (hệ tại chức 1992-1996). Đồng thời, ông Tục khai man trình độ văn hóa 12/12 trong lý lịch đảng viên và hồ sơ cán bộ công chức, nhằm đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện để học lớp cao cấp lý luận chính trị, được nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm.

Chiếu theo điểm a, khoản 1, Điều 13, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật với công chức, chỉ với vi phạm sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp như kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, thì ông Huỳnh Ngọc Tục đã phải bị kỷ luật cách chức. Chưa kể đến 3 vi phạm còn lại cũng nghiêm trọng, nhưng UBND tỉnh Gia Lai chỉ đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Tục.

Dư luận đặt nghi vấn về tính nghiêm minh trong cách xử lý vi phạm của UBND tỉnh Gia Lai về những hành vi gian dối và lạm quyền của Giám đốc Sở Công thương - Huỳnh Ngọc Tục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang "phản pháo" vụ bằng giả
Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang "phản pháo" vụ bằng giả

Ông Cao Minh Quang lên tiếng về vụ việc Ban cán sự Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức họp kiểm điểm đảng viên đối với mình bị lọt ra ngoài.

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang "phản pháo" vụ bằng giả

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang "phản pháo" vụ bằng giả

Ông Cao Minh Quang lên tiếng về vụ việc Ban cán sự Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức họp kiểm điểm đảng viên đối với mình bị lọt ra ngoài.

Đội phó Đội quản lý thị trường sử dụng bằng giả
Đội phó Đội quản lý thị trường sử dụng bằng giả

Ông Đội phó này đã thừa nhận bản thân sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp.

Đội phó Đội quản lý thị trường sử dụng bằng giả

Đội phó Đội quản lý thị trường sử dụng bằng giả

Ông Đội phó này đã thừa nhận bản thân sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp.

Bí thư xã xài bằng giả: UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nói gì?
Bí thư xã xài bằng giả: UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nói gì?

(VOV) - Vụ việc Bí thư xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Phúc) xài bằng giả đã được xác nhận, nhưng sau 2 tháng vẫn không ra được kết luận.

Bí thư xã xài bằng giả: UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nói gì?

Bí thư xã xài bằng giả: UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nói gì?

(VOV) - Vụ việc Bí thư xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Phúc) xài bằng giả đã được xác nhận, nhưng sau 2 tháng vẫn không ra được kết luận.

Buộc thôi việc 19 viên chức y tế học đường vì dùng bằng giả
Buộc thôi việc 19 viên chức y tế học đường vì dùng bằng giả

Trong số viên chức bị buộc thôi việc có bà Phạm Thị Xuân Mai đã bị TAND tỉnh Bình Định xử phạt 12 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

Buộc thôi việc 19 viên chức y tế học đường vì dùng bằng giả

Buộc thôi việc 19 viên chức y tế học đường vì dùng bằng giả

Trong số viên chức bị buộc thôi việc có bà Phạm Thị Xuân Mai đã bị TAND tỉnh Bình Định xử phạt 12 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả
Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả

VOV.VN - Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, những sai phạm, khuyết điểm của ông Tục đã rõ ràng, nhưng trong quá trình kiểm điểm, chưa thành khẩn thừa nhận

Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả

Kỷ luật Giám đốc Sở Công thương Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả

VOV.VN - Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, những sai phạm, khuyết điểm của ông Tục đã rõ ràng, nhưng trong quá trình kiểm điểm, chưa thành khẩn thừa nhận

Thanh Hóa: Nhiều cán bộ bị “tố” chưa có bằng THPT
Thanh Hóa: Nhiều cán bộ bị “tố” chưa có bằng THPT

VOV.VN - Quá trình rà soát hơn 690 hồ sơ của cán bộ cấp xã toàn huyện Hậu Lộc thì phát hiện có 158 hồ sơ cần xem xét lại.

Thanh Hóa: Nhiều cán bộ bị “tố” chưa có bằng THPT

Thanh Hóa: Nhiều cán bộ bị “tố” chưa có bằng THPT

VOV.VN - Quá trình rà soát hơn 690 hồ sơ của cán bộ cấp xã toàn huyện Hậu Lộc thì phát hiện có 158 hồ sơ cần xem xét lại.

Phát hiện bằng giả trong xét tuyển viên chức
Phát hiện bằng giả trong xét tuyển viên chức

VOV.VN - Các văn bằng này đều cho thấy không có hồ sơ gốc lưu tại trường nơi cấp bằng, có trường hợp trường chưa mở ngành đào tạo.

Phát hiện bằng giả trong xét tuyển viên chức

Phát hiện bằng giả trong xét tuyển viên chức

VOV.VN - Các văn bằng này đều cho thấy không có hồ sơ gốc lưu tại trường nơi cấp bằng, có trường hợp trường chưa mở ngành đào tạo.

Kỷ luật thôi việc cán bộ Sở GD-ĐT sử dụng bằng giả
Kỷ luật thôi việc cán bộ Sở GD-ĐT sử dụng bằng giả

(VOV) - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xác định bà Lê Thị Phương đã sử dụng bằng Cao đẳng Sư phạm giả.

Kỷ luật thôi việc cán bộ Sở GD-ĐT sử dụng bằng giả

Kỷ luật thôi việc cán bộ Sở GD-ĐT sử dụng bằng giả

(VOV) - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xác định bà Lê Thị Phương đã sử dụng bằng Cao đẳng Sư phạm giả.

Cách chức Bí thư xã dùng bằng giả
Cách chức Bí thư xã dùng bằng giả

Liên quan đến việc bí thư xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Phúc) dùng bằng giả, mới đây Huyện Ủy Vĩnh Tường đã quyết định cách chức vị bí thư này.

Cách chức Bí thư xã dùng bằng giả

Cách chức Bí thư xã dùng bằng giả

Liên quan đến việc bí thư xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Phúc) dùng bằng giả, mới đây Huyện Ủy Vĩnh Tường đã quyết định cách chức vị bí thư này.

Thanh Hóa: Mất chức chủ tịch xã vì dùng bằng giả
Thanh Hóa: Mất chức chủ tịch xã vì dùng bằng giả

VOV.VN -Ông Ngọc đã mượn bằng tốt nghiệp PTTH của bạn rồi photo công chứng và khai là bằng của mình.

Thanh Hóa: Mất chức chủ tịch xã vì dùng bằng giả

Thanh Hóa: Mất chức chủ tịch xã vì dùng bằng giả

VOV.VN -Ông Ngọc đã mượn bằng tốt nghiệp PTTH của bạn rồi photo công chứng và khai là bằng của mình.