Thêm 80 công nhân của công ty Simone bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tỷ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Châu Thành cho biết: các ca bệnh này cũng trong tình trạng tương tự như các ca trước đó.

Chiều nay 24/4, Trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết: sau khi 79 ca công nhân bị ngộ độc hôm qua (23/4) đã xuất viện, hôm nay (24/4) có hơn 80 công nhân khác của công ty trách nhiệm hữu hạn túi xách Simone (tại khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) tiếp tục nhập viện cấp cứu. 

Các công nhân ngộ độc đang được điều trị tại Trung tâm y tế Châu Thành
Ông Ngô Văn Tỷ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Châu Thành cho biết: các ca bệnh này cũng trong tình trạng tương tự như các ca trước đó: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy...

Tại bệnh viện K120 (Cục Hậu cần Quân khu 9) chiều 24/4 cũng tiếp nhận hơn 40 ca công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn túi xách Simone bị ngộ độc cấp cứu. Hiện tại, còn nhiều công nhân khác đang trên đường chuyển đến bệnh viện.
Các y bác sĩ cấp cứu nhận định: có nhiều khả năng do ngộ độc từ thức ăn. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Tiền Giang) tổ chức lấy mẫu thức ăn và mẫu bệnh phẩm để kiểm nghiệm tìm ra nguyên nhân.

Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn túi xách SiMone chuyên sản xuất các loại túi xách có hơn 10.000 công nhân đến từ các tỉnh vùng ĐBSCL. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tín Thảo (TP HCM) là đơn vị cung cấp thức ăn cho công nhân.

Trước đó, đã có 360 công nhân của công ty Simone tại 2 địa điểm là Long An và Tiền Giang bị ngộ độc thực phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối
Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối

VOV.VN -Đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh của trường là Công ty Phú Nhật Hào, đã từng cung cấp thịt cá thối cho bếp ăn trường Long Bình.

Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối

Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối

VOV.VN -Đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh của trường là Công ty Phú Nhật Hào, đã từng cung cấp thịt cá thối cho bếp ăn trường Long Bình.

Hơn 300 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn tại công ty
Hơn 300 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn tại công ty

VOV.VN - Đáng chú ý trong số này có 2 công nhân đang mang thai tháng thứ 3, sức khỏe đã ổn định nhưng được giữ lại Khoa Sản để theo dõi thêm.

Hơn 300 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn tại công ty

Hơn 300 công nhân bị ngộ độc sau bữa ăn tại công ty

VOV.VN - Đáng chú ý trong số này có 2 công nhân đang mang thai tháng thứ 3, sức khỏe đã ổn định nhưng được giữ lại Khoa Sản để theo dõi thêm.

Thêm 60 công nhân của Simone nhập viện vì ngộ độc thực phẩm
Thêm 60 công nhân của Simone nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Các công nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy... 

Thêm 60 công nhân của Simone nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Thêm 60 công nhân của Simone nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Các công nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy... 

Ngộ độc thực phẩm tập thể ở Chương Mỹ-Hà Nội: Chất lượng bữa ăn thấp?
Ngộ độc thực phẩm tập thể ở Chương Mỹ-Hà Nội: Chất lượng bữa ăn thấp?

VOV.VN -TS Nguyễn Hùng Long, Cục An toàn thực phẩm: do quá trình chế biến, bảo quản thức ăn không đảm bảo nên xảy ra ngộ độc.

Ngộ độc thực phẩm tập thể ở Chương Mỹ-Hà Nội: Chất lượng bữa ăn thấp?

Ngộ độc thực phẩm tập thể ở Chương Mỹ-Hà Nội: Chất lượng bữa ăn thấp?

VOV.VN -TS Nguyễn Hùng Long, Cục An toàn thực phẩm: do quá trình chế biến, bảo quản thức ăn không đảm bảo nên xảy ra ngộ độc.

 Các công nhân bị ngộ độc ở Tiền Giang đã xuất viện
Các công nhân bị ngộ độc ở Tiền Giang đã xuất viện

VOV.VN -  79 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn túi xách SiMone phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói,

 Các công nhân bị ngộ độc ở Tiền Giang đã xuất viện

Các công nhân bị ngộ độc ở Tiền Giang đã xuất viện

VOV.VN -  79 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn túi xách SiMone phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói,