Thành công ngay từ lần đầu tham gia Liên hoan bia quốc tế Berlin

Hàng triệu lượt người đã đến gian hàng Việt Nam để mua nón,  mũ lá, quà tặng Việt Nam, thưởng thức bia Việt Nam và chụp kỷ niệm tại gian hàng Việt Nam.

Liên hoan bia quốc tế Berlin lần thứ 14 vừa kết thúc sau 3 ngày tổ chức (6-7-8/8). Đặc biệt, năm nay, Việt Nam được chọn là quốc gia trọng tâm của Liên hoan bia quốc tế Berlin, nhân dịp «Năm Việt Nam tại Đức 2010». Sự tham gia của Việt Nam tại Liên hoan bia quốc tế Berlin lần này được dư luận đánh giá cao.

Kết thúc Liên hoan, Phóng viên VOV thường trú tại Pháp có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Công ty HMSky (Nhà Việt Nam tại Đức) về sự thành công của gian hàng Việt Nam.

** Thưa ông, là đơn vị tổ chức gian hàng Việt Nam tại Liên hoan bia quốc tế Berlin năm nay, ông nhận xét thế nào về kết quả của việc Việt Nam tham gia Liên hoan này?

Ông Nguyễn Xuân Hùng: Việc tham gia của Việt Nam tại Liên hoan bia quốc tế Berlin năm nay nhìn chung đã thành công tốt đẹp. Hai ngày đầu, mặc dù thời tiết có mưa, nhưng khách vẫn tới rất đông. Có thể nói, gian hàng Việt Nam là nổi bật nhất tại Liên hoan bia này. Số khách tới gian hàng Việt Nam khó có thể tính được. Mọi chỗ đều chật ních, không còn cả lối đi, không còn chỗ ngồi trống, nhiều khách phải đứng. Đặc biệt, năm nay, lượng người Đức tới gian hàng Việt Nam rất đông, chiếm khoảng một nửa trong số khách tới gian hàng Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hùng trước gian hàng Việt Nam tại Liên hoan bia Berlin

** Thưa ông, Công ty HMSky cũng là đơn vị đại diện cho Việt Nam đã tham gia những kỳ Liên hoan trước. Vậy nếu so với những lần trước thì gian hàng của Việt Nam chúng ta năm nay có điểm gì nổi bật?

Ông Nguyễn Xuân Hùng: So với mọi năm, năm nay, gian hàng Việt Nam nổi bật thực sự, trở thành tâm điểm của Liên hoan bia. Dù trời mưa, nhưng gian hàng Việt Nam vẫn đông nghịt khách. Đa số quan khách đều đánh giá cao việc tổ chức cũng như nội dung chương trình của gian hàng Việt Nam. Rất nhiều bạn Đức bày tỏ sự ủng hộ và thích thú khi tới gian hàng Việt Nam. Nhiều người dân Đức, các nhà báo Đức còn ra gặp chúng tôi hỏi thăm, cảm ơn. Báo chí Đức đều đăng tin, bài trên trang nhất về sự tham gia của Việt Nam tại Liên hoan bia này. Tôi cho rằng, đó là thành công lớn nhất của Việt Nam khi tham gia Liên hoan bia quốc tế năm nay.

 

Vua bia và Hoàng hậu bia Đức tại gian hàng Việt Nam

** Được biết, trong khuôn khổ tham gia liên hoan năm nay, gian hàng Việt Nam còn tập trung giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam cho bạn bè quốc tế?

Ông Nguyễn Xuân Hùng: Nhân dịp này, chúng tôi giới thiệu về tiềm năng du lịch cũng như hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hàng không Việt Nam. Lượng người tới hỏi thông tin rất đông. Không chỉ quan tâm tới văn hóa Việt Nam, khách quốc tế còn quan tâm tới hình ảnh Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi tranh thủ giới thiệu về Việt Nam, trong đó văn hóa là mảng quan trọng. Đây là cách làm hiệu quả và đỡ tốn kém nhất. Không có hình thức quảng cáo, giới thiệu nào tốt bằng khi chúng ta được rất nhiều cơ quan báo chí, truyền hình Đức, người dân Đức hiểu và trực tiếp tiếp cận với chúng ta. Hàng triệu lượt người đến đây để tìm hiểu về Việt Nam. Hình ảnh thể hiện rõ nhất là nhiều khách nước ngoài tới hồ hởi mua nón, mua mũ lá, quà tặng Việt Nam, thưởng thức bia Việt Nam và chụp kỷ niệm tại gian hàng Việt Nam. Điều quan trọng nhất là chúng tôi nhận thấy sự đồng cảm ủng hộ của nhiều người.

** Có thể nói, đây là Liên hoan bia rất quy mô mà Việt Nam là khách mời đặc biệt. Đây là vinh dự đối với Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hùng: Đây là một trong những liên hoan bia có số nước tham dự đông nhất, lớn nhất trên thế giới, với hơn 2.000 hãng bia đến từ 86 nước trên thế giới. Với Việt Nam đây là điều vinh dự, bởi lẽ trong số 86 nước đó mới chỉ có 13 nước được chọn lựa là Tâm điểm - khách mời danh dự của Liên hoan bia. Năm nay Việt Nam được chọn, như vậy Việt Nam là nước châu Á đầu tiên được chọn là trung tâm của Liên hoan bia Berlin. Liên hoan bia giờ đây không chỉ thu hút người Việt ở Đức mà thu hút cả người Việt ở Ba Lan, Cộng hòa Czech, Pháp, Anh tham dự. Ai cũng bày tỏ sự thích thú. Đó là thành công nhất của việc chúng ta tham gia Liên hoan.

** Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên