14 người Việt chết ở Nga: Đưa thi hài hoặc hài cốt về nước

(VOV) -Gia đình có người bị nạn khẩn trương liên hệ với Ban Công tác ở Nga để quyết định hình thức hỏa táng hay đưa thi hài về nước.

Tiếp tục các công việc khắc phục hậu quả vụ cháy xưởng may ở Nga, chiều 13/9, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của đại diện Hội Người Việt, Hội Doanh nghiệp và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tại cuộc họp, Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán vừa trở về từ Egorevsk đã báo cáo chi tiết về những hậu quả nghiêm trọng từ vụ cháy xưởng may của người Việt làm 14 công nhân thiệt mạng và 1 người bị thương.

Tiếp đó, các thành viên có mặt đã thảo luận cụ thể những biện pháp tiếp theo cần làm gấp để xử lý hậu quả. Quan trọng nhất trước mắt là công việc tổ chức tang lễ và đưa thi thể hoặc tro cốt các nạn nhân về nước theo nguyện vọng của các gia đình.   

Cuộc họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn làm 14 người chết ở Nga

Đại sứ Phạm Xuân Sơn mở đầu cuộc họp đã nhấn mạnh: “Hôm nay chúng ta tổ chức cuộc họp ở đây để cùng nhau thảo luận những biện pháp giải quyết cho trọn vẹn. Đây cũng là cách để chúng ta ứng xử đối với những người xấu số cũng như với gia đình với cộng đồng theo truyền thống văn hóa của dân tộc”.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã đi đến thống nhất thành lập Ban Công tác do bà Phạm Thị Ngọc Bích, Công sứ, Trưởng Ban Công tác cộng đồng làm trưởng Ban. Các thành viên của Ban Công tác là cán bộ phòng Lãnh sự, thường trực Ban Công tác cộng đồng, Chủ tịch Hội Người Việt, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội Dệt may và các Hội đồng hương có người bị nạn.

Đồng thời quyết định phát động trong cộng đồng cuộc quyên góp hỗ trợ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Với sự đóng góp ấy, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí hỏa táng và chuyển tro cốt về nước cho 14 nạn nhân (dự tính chi phí khoảng 2000 USD/1 nạn nhân). Nếu gia đình nạn nhân có nguyện vọng đưa thi hài về nước, Đại sứ quán và Cộng đồng sẽ hỗ trợ khoản tiền tương đương chi phí hỏa thiêu (tức là 2000 USD). Phần chi phí còn thiếu thì gia đình sẽ tự chi trả hoặc do các Hội đồng hương, người thân tài trợ.

Với tâm ý làm vợi nỗi đau mất người thân và phần nào chia sẻ khó khăn của gia đình, Đại sứ và Cộng đồng cũng dự kiến sẽ hỗ trợ cho gia đình người bị nạn một khoản tiền trên cơ sở cân đối đóng góp của bà con cộng đồng. Ban Công tác sẽ chịu trách nhiệm nhận tiền hỗ trợ, chi đúng mục đích và công khai tài chính để bà con được biết.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Đại sứ quán sẽ tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Tuy nhiên, do thời gian lưu giữ thi hài các nạn nhân rất hạn chế, nên các gia đình có người bị nạn cần khẩn trương liên hệ với Ban Công tác để quyết định hình thức hỏa táng hay đưa thi hài các nạn nhân về nước. Những thông tin này sẽ phải được chuyển cho phía Nga trong ngày hôm nay (14/9) để phía bạn có phương thức bảo quản phù hợp.

Về mọi thủ tục liên quan đến các công việc giải quyết hậu quả nghiêm trọng này, gia đình các nạn nhân có thể liên hệ với Ban Công tác. Cụ thể là:

Về thủ tục lãnh sự: liên hệ với ông Nguyễn Anh Tuấn, điện thoại +7 926 2111964

Về các vấn đề khác: liên hệ với ông Nguyễn Hùng Anh, điện thoại + 7 965 1130777; hoặc bà Thu Trang  +7 901 5170176.

Cũng trong ngày hôm qua, thông tin về tình trạng của nạn nhân Hồ Xuân Lệ đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện số 14 ở thủ đô Moscow cho thấy vẫn rất nguy kịch, đang phải điều trị cách ly và chưa ai được vào thăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

14 người Việt chết cháy ở Nga: Có thể do chập điện
14 người Việt chết cháy ở Nga: Có thể do chập điện

(VOV) - Các nạn nhân thiệt mạng là do không tìm được lối thoát, bị ngạt thở vì hít phải khói độc.

14 người Việt chết cháy ở Nga: Có thể do chập điện

14 người Việt chết cháy ở Nga: Có thể do chập điện

(VOV) - Các nạn nhân thiệt mạng là do không tìm được lối thoát, bị ngạt thở vì hít phải khói độc.

Danh tính 15 nạn nhân Việt Nam trong vụ cháy ở Nga
Danh tính 15 nạn nhân Việt Nam trong vụ cháy ở Nga

(VOV) - Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành công tác định dạng các nạn nhân.

Danh tính 15 nạn nhân Việt Nam trong vụ cháy ở Nga

Danh tính 15 nạn nhân Việt Nam trong vụ cháy ở Nga

(VOV) - Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành công tác định dạng các nạn nhân.

14 người Việt chết cháy ở Nga: Tang thương quê nghèo
14 người Việt chết cháy ở Nga: Tang thương quê nghèo

(VOV) -Nỗi đau ập đến quê nghèo khi cùng lúc đón nhận tin dữ, khi 2 người con trong xã bị tử nạn trong vụ cháy xưởng may ở Nga.

14 người Việt chết cháy ở Nga: Tang thương quê nghèo

14 người Việt chết cháy ở Nga: Tang thương quê nghèo

(VOV) -Nỗi đau ập đến quê nghèo khi cùng lúc đón nhận tin dữ, khi 2 người con trong xã bị tử nạn trong vụ cháy xưởng may ở Nga.