Lễ Bàn giao Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào - Việt

VOV.VN - Ngày 9/3, Đoàn TNCS HCM phối hợp với TƯ Đoàn TN NDCM Lào đã tổ chức Lễ bàn giao công trình Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào-Việt.

Hôm nay (9/3), tại huyện Khăm-cợt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay, Lào, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết và bàn giao công trình Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào - Việt tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay. 

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Xỏn-thạ-nụ Thăm-mạ-vông, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hàn Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Đình Bá, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện các bộ, ngành, Trung ương Đoàn hai nước; lãnh đạo tỉnh Bô-ly-khăm-xay; đại diện các đơn vị tham gia thực hiện dự án và đông đảo đoàn viên, thanh niên Việt Nam, Lào cùng dự.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại Lễ bàn giao dự án Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào - Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào - Việt là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện tình cảm đặc biệt và góp phần  phát triển kinh tế, xã hội, gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh giữa biên giới Việt Nam - Lào của tuổi trẻ Việt Nam - Lào. Đồng chí Lê Quốc Phong cũng tin tưởng, thông qua mô hình này sẽ góp phần tăng thêm tình đoàn kết giữa thanh niên các dân tộc Lào. 

Về phần mình, đồng chí Xỏn-thạ-nụ Thăm-mạ-vông đã chân thành cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ, xây dựng công trình Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào - Việt Nam cho Lào; đồng thời khẳng định, công trình này là kết quả hợp tác giữa hai nước Lào và Việt Nam, góp phần tăng cường hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của Đoàn thanh niên hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Khu gia đình của các cặp vợ chồng trẻ tại Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào - Việt.

Tin tưởng, Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào – Việt sẽ là trung tâm thu hút, tập hợp thanh niên  tại tỉnh Bô-ly-khăm-xay, cũng như thanh niên trên cả nước đến lập nghiệp lâu dài, đây cũng sẽ là nơi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, khoa học, công nghệ… của hai Đoàn thanh niên Lào và Việt Nam.  

Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào - Việt Nam bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 8-2012- nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào. Dự án có quy mô hơn 1 nghìn héc-ta, gồm hai hợp phần chính với nhiều hạng mục, chương trình hợp tác khác nhau.

Trong đó, hợp phần thứ nhất có trị giá trên 80 tỷ đồng, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào - Việt Nam; hợp phần thứ hai tập trung đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, chế biến cao su nhằm tạo công ăn việc làm và ổn định cuộc sống lâu dài cho thanh niên và người dân tại vùng dự án.

Đồng chí Lê Quốc Phong và Đồng chí Sỏn-thạ-nụ Thăm-mạ-vông ký kết bàn giao dự án Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào - Việt.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn hai nước cũng đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xây dựng 10 căn nhà cho các cặp vợ chồng thanh niên trẻ và triển khai trồng được trên 500 héc-ta cây cao su tại khu vực dự án đang phát triển tốt.

Đến nay, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào - Việt Nam đã có cơ sở hạ tầng tương đối khang trang với với khu trung tâm làng được xây dựng theo kiến trúc mang đậm nét văn hóa Lào; khu trình diễn kỹ thuật nông, lâm nghiệp có hệ thống vườn ươm, trồng rau, chuồng trại nuôi bò, gà, lợn; khu nhà ở cho 10 hộ gia đình với các công trình xã hội như nhà văn hóa, trường mầm non, trạm y tế.

Thông qua dự án này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  đã, đang và sẽ tiếp tục tổ chức cử các chuyên gia Việt Nam trực tiếp sang hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp; kiến thức và kỹ năng đoàn kết tập hợp thanh niên; tổ chức cho cán bộ Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đi tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm về các mô hình kinh tế điển hình, các làng thanh niên lập nghiệp tại Việt Nam.

Tại lễ bàn giao, Trung ương Đoàn hai nước đã đưa đội y bác sỹ trẻ Việt Nam sang khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 người dân trong vùng dự án; tổ chức tập huấn nghề tạo mẫu tóc và các nghề làm đẹp cho thanh niên Lào; thăm, tặng cho 10 hộ dân đầu tiên đến sinh sống tại Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt Nam nhiều đồ dùng sinh hoạt cần thiết để giúp những hộ dân này nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trước đó, chiều qua (8/3), cũng tại huyện Khăm-cợt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay đã diễn ra cuộc Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào.

Đồng chí Lê Quốc Phong và Đồng chí Sỏn-thạ-nụ Thăm-mạ-vông trao biên bản bàn giao dự án.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam - Lào trong năm 2016; hai bên khẳng định: năm 2017 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi hai nước sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, hai tổ chức Đoàn của Việt Nam và Lào sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động để chào mừng hai Ngày kỷ niệm quan trọng này.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ  thanh niên, thiếu nhi hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; tiếp tục tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp; phối hợp tổ chức nhiều chương trình thiết thực có ý nghĩa như Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào; Theo dấu chân Lãnh tụ Việt Nam – Lào; Gặp gỡ doanh nghiệp trẻ Việt Nam - Lào, tổng kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012 - 2017 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2022; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy hợp tác tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam
Thúc đẩy hợp tác tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị là dịp để lãnh đạo 3 nước rà soát tình hình triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội khu vực tam giác phát triển giai đoạn 2010-2020

Thúc đẩy hợp tác tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

VOV.VN - Hội nghị là dịp để lãnh đạo 3 nước rà soát tình hình triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội khu vực tam giác phát triển giai đoạn 2010-2020

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế
Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó keo sơn của ba nước láng giềng anh em.

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó keo sơn của ba nước láng giềng anh em.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du

VOV.VN - Sáng 14/9, Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du

VOV.VN - Sáng 14/9, Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

Campuchia - Lào - Việt Nam nhất trí tăng cường kết nối 3 nền kinh tế
Campuchia - Lào - Việt Nam nhất trí tăng cường kết nối 3 nền kinh tế

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, cùng có lợi...

Campuchia - Lào - Việt Nam nhất trí tăng cường kết nối 3 nền kinh tế

Campuchia - Lào - Việt Nam nhất trí tăng cường kết nối 3 nền kinh tế

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, cùng có lợi...

Campuchia - Lào - Việt Nam phối hợp để phát huy nội lực và ngoại lực
Campuchia - Lào - Việt Nam phối hợp để phát huy nội lực và ngoại lực

VOV.VN - Ba nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tận dụng cơ hội, phát huy mọi nội lực và ngoại lực trong phát triển.

Campuchia - Lào - Việt Nam phối hợp để phát huy nội lực và ngoại lực

Campuchia - Lào - Việt Nam phối hợp để phát huy nội lực và ngoại lực

VOV.VN - Ba nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tận dụng cơ hội, phát huy mọi nội lực và ngoại lực trong phát triển.

Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9
Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9

VOV.VN - Thủ tướng ba nước đã ký Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9.

Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9

Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9

VOV.VN - Thủ tướng ba nước đã ký Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9.