Hình ảnh: 8 giờ giải cứu nạn nhân vụ sập nhà ở 43 Cửa Bắc, Hà Nội

VOV.VN - 2 người chết và 4 người bị thương trong vụ sập nhà ở 43 Cửa Bắc, Hà Nội. Hơn 150 người thuộc nhiều lực lượng đã tham gia giải cứu nạn nhân.

Như tin đã đưa, vào lúc 3h15 sáng 4/8, một căn nhà cũ ở số 43 phố Cửa Bắc, Hà Nội đổ sập khi những người trong nhà còn đang say ngủ làm 2 người chết và 4 người bị thương.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 1 Phó Chủ tịch UBND TP nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ngôi nhà 41 Cửa Bắc được UBND phường Trúc Bạch xác nhận hiện trạng công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp tại văn bản số 153/UBND ngày 21/7/2016.
Đại tá Tô Mạnh Thắng –Sở CS PCCC Hà Nội – người trực tiếp tham gia công tác cứu hộ cho biết: Có 11 người trong ngôi nhà đổ nát, đến nay đã cứu được 10 người.  Các lực lượng tham gia cứu nạn lên đến 150 người, và 6 xe cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, cấp cứu.


Ông Vũ Kiên Trung - Giám đốc Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội có mặt tại hiện trường vụ sập nhà ở 43 Cửa Bắc (Hà Nội) cho biết: “Đã điều xe cẩu 30 mét - một trong các xe hiện đại đến ngay hiện trường để cùng tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát từ ngôi nhà 3 tầng đổ sập".


Theo thông tin ban đầu trong nhà có 11 người. Khi vụ việc xảy ra, 7 người đã kịp chạy thoát ra ngoài, trong đó 4 người  bị thương và 2 người thiệt mạng. (Trong ảnh: Một nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường (ảnh: Nguyễn Khánh/An ninh Thủ đô)

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn và BV Việt Đức (Trong ảnh: Một bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn)

Chị Tâm, người bạn của gia đình Trần Văn Dần sau khi nghe tin đã chạy vội đến ngôi nhà bị sập
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu và phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng chủ trì họp cùng các Sở Xây dựng, Công an, Bộ Tư lệnh thủ đô, UBND quận Ba Đình để đánh giá sự cố. Cuộc họp nhanh được triệu tập ngay tại UBND phường Trúc Bạch, cách hiện trường 150m.

Ngôi nhà sập số 43 Cửa Bắc là cơ sở Nem Xuân Dần do ông Trần Anh Tuấn - sinh 1964, thường trú 63 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ sở này rộng khoảng 30m2 được xây 3 tầng. Tầng 1 và 2 để kinh doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn. 


Nguyên nhân ban đầu, theo báo cáo, nhà 43 Cửa Bắc sập do nhà xây dựng đã lâu, móng hầu như không có. Hiện gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở 41 Cửa Bắc (nhà cạnh bên) đang sửa chữa đào móng có khả năng gây ảnh hưởng.

Con đường bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu nạn

Các loại máy được huy động để phục vụ công tác cứu nạn


Sau 7 giờ cứu hộ, các chiến sĩ cảnh sát PCCC thay nhau nghỉ ngơi, lót dạ bằng bánh mì và sữa do người dân tiếp tế

Phút nghỉ ngơi sau khi hoàn thành công tác cứu hộ của công nhân cây xanh
Điểm danh quân số sau khi hoàn thành công việc cứu hộ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội
Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội

VOV.VN - Căn nhà 4 tầng là cửa hàng ăn uống ở phố Cửa Bắc (Hà Nội) bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều người trong đêm.

Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội

Chùm ảnh hiện trường sập nhà cũ 4 tầng ở phố Cửa Bắc, Hà Nội

VOV.VN - Căn nhà 4 tầng là cửa hàng ăn uống ở phố Cửa Bắc (Hà Nội) bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều người trong đêm.

Sập nhà 4 tầng ở Hà Nội, 2 nạn nhân tử vong
Sập nhà 4 tầng ở Hà Nội, 2 nạn nhân tử vong

VOV.VN - Vụ sập nhà 4 tầng xảy ra vào rạng sáng nay (4/8) tại số 43 Cửa Bắc (Hà Nội) khiến 2 người tử vong.

Sập nhà 4 tầng ở Hà Nội, 2 nạn nhân tử vong

Sập nhà 4 tầng ở Hà Nội, 2 nạn nhân tử vong

VOV.VN - Vụ sập nhà 4 tầng xảy ra vào rạng sáng nay (4/8) tại số 43 Cửa Bắc (Hà Nội) khiến 2 người tử vong.

Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?
Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?

VOV.VN - Vụ sập nhà số 43, phố Cửa Bắc, Hà Nội xảy ra sáng 4/8 đã làm 2 người chết và 5 người bị thương, trong đó 3 người đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?

Vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe các nạn nhân hiện ra sao?

VOV.VN - Vụ sập nhà số 43, phố Cửa Bắc, Hà Nội xảy ra sáng 4/8 đã làm 2 người chết và 5 người bị thương, trong đó 3 người đang điều trị tại bệnh viện.