Iran và P5+1 chuẩn bị thảo luận chi tiết Thỏa thuận hạt nhân toàn diện

VOV.VN - Các cuộc họp cấp chuyên viên sẽ được tổ chức vào tuần tới.

Bộ Ngoại giao Iran hôm qua (15/4) thông báo, vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Iran và các nước nhóm P5 +1 ( gồm Mỹ, Anh Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức) sẽ được tiến hành vào 22/4 nhằm thảo luận chi tiết cho Thỏa thuận hạt nhân toàn diện cuối cùng.

Theo đó, các cuộc họp cấp chuyên viên sẽ được tổ chức vào thứ Tư tuần tới, nhưng địa điểm chưa được ấn định.

Tại vòng đàm phán tới đây, đại diện của Iran và 6 cường quốc sẽ mang đến các chi tiết cho dự thảo thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham cho biết, Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif cũng sẽ dự Hội nghị về Hiệp ước Không Phổ biến hạt nhân (NPT) tại New York, Mỹ vào ngày 27/4.

Ông có thể có cuộc gặp với ngoại trưởng nhóm P5 +1 ( gồm Mỹ, Anh Trung Quốc, Pháp Nga và Đức) bên lề Hội nghị NPT để thảo luận những diễn biến mới nhất về vấn đề hạt nhân Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nhìn từ bên trong
Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran nhìn từ bên trong

Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày
Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

 Mỹ-Nga- Trung: Ai đủ mạnh để lôi kéo được Iran?
Mỹ-Nga- Trung: Ai đủ mạnh để lôi kéo được Iran?

VOV.VN -Càng gần hạn chót cho vấn đề hạt nhân Iran, dư luận càng để mắt xem nhân tố nào có thể chi phối cuộc đàm phán trường kỳ này.

 Mỹ-Nga- Trung: Ai đủ mạnh để lôi kéo được Iran?

Mỹ-Nga- Trung: Ai đủ mạnh để lôi kéo được Iran?

VOV.VN -Càng gần hạn chót cho vấn đề hạt nhân Iran, dư luận càng để mắt xem nhân tố nào có thể chi phối cuộc đàm phán trường kỳ này.

Tổng thống Nga giải thích về quyết định bỏ lệnh cấm bán S-300 cho Iran
Tổng thống Nga giải thích về quyết định bỏ lệnh cấm bán S-300 cho Iran

VOV.VN - Theo điện Kremlin, S-300 đơn thuần chỉ là một hệ thống phòng thủ và việc bán S-300 cho Iran không nằm trong danh sách cấm.

Tổng thống Nga giải thích về quyết định bỏ lệnh cấm bán S-300 cho Iran

Tổng thống Nga giải thích về quyết định bỏ lệnh cấm bán S-300 cho Iran

VOV.VN - Theo điện Kremlin, S-300 đơn thuần chỉ là một hệ thống phòng thủ và việc bán S-300 cho Iran không nằm trong danh sách cấm.

Tổng thống Mỹ xuống nước trong thỏa thuận hạt nhân với Iran
Tổng thống Mỹ xuống nước trong thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Cả 9 thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ tại Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện đều bỏ phiếu ủng hộ dự luật cho phép Quốc hội bỏ phiếu về vấn đề hạt nhân Iran.

Tổng thống Mỹ xuống nước trong thỏa thuận hạt nhân với Iran

Tổng thống Mỹ xuống nước trong thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Cả 9 thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ tại Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện đều bỏ phiếu ủng hộ dự luật cho phép Quốc hội bỏ phiếu về vấn đề hạt nhân Iran.

Thỏa thuận hạt nhân Iran và P5+1 có thể khiến giá dầu giảm sâu
Thỏa thuận hạt nhân Iran và P5+1 có thể khiến giá dầu giảm sâu

VOV.VN -Thỏa thuận khung giữa Iran và nhóm P5+1 ngày 2/4 khơi thông “nút thắt” cho hoạt động khai thác dầu mỏ của Iran, khiến giá dầu bất ngờ lao dốc.

Thỏa thuận hạt nhân Iran và P5+1 có thể khiến giá dầu giảm sâu

Thỏa thuận hạt nhân Iran và P5+1 có thể khiến giá dầu giảm sâu

VOV.VN -Thỏa thuận khung giữa Iran và nhóm P5+1 ngày 2/4 khơi thông “nút thắt” cho hoạt động khai thác dầu mỏ của Iran, khiến giá dầu bất ngờ lao dốc.

Xung quanh “đột phá” bước đầu trong đàm phán hạt nhân Iran
Xung quanh “đột phá” bước đầu trong đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Các bên đàm phán với Iran đã chấp nhận quyền của Iran được phát triển hạt nhân ở mức hạn chế vì mục đích hòa bình.

Xung quanh “đột phá” bước đầu trong đàm phán hạt nhân Iran

Xung quanh “đột phá” bước đầu trong đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Các bên đàm phán với Iran đã chấp nhận quyền của Iran được phát triển hạt nhân ở mức hạn chế vì mục đích hòa bình.

Israel hài lòng với thỏa hiệp trong nội bộ nước Mỹ về vấn đề Iran
Israel hài lòng với thỏa hiệp trong nội bộ nước Mỹ về vấn đề Iran

VOV.VN - Israel ngày 15/4 bày tỏ hài lòng về bước đi thỏa hiệp giữa quốc hội và chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong vấn đề hạt nhân Iran.

Israel hài lòng với thỏa hiệp trong nội bộ nước Mỹ về vấn đề Iran

Israel hài lòng với thỏa hiệp trong nội bộ nước Mỹ về vấn đề Iran

VOV.VN - Israel ngày 15/4 bày tỏ hài lòng về bước đi thỏa hiệp giữa quốc hội và chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong vấn đề hạt nhân Iran.