Cụ ông 83 tuổi xin ra khỏi danh sách hộ nghèo

Xét vào hoàn cảnh thực tế của cụ ông, Hội đồng bình xét hộ nghèo của xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An quyết định vẫn giữ cụ ông lại trong danh sách hộ nghèo.

Ông Phạm Trọng Bình – Chủ tịch UBND xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xác nhận, Hội đồng bình xét hộ nghèo năm 2016 của xã đã nhận được đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của ông Lang Văn Tần (sinh năm 1933, trú tại đội 1, bản Liên Sơn, Lục Dạ). 

Trong lá đơn gửi Hội đồng bình xét cụ ông Lang Văn Tần nêu rõ: “Trong đợt rà soát gia đình tôi không có điểm tính. Thuộc diện hộ khó khăn đặc biệt nhất của bản Liên Sơn nhưng bản thân tôi xét thấy cứ trông chờ vào chính sách này là không thể được...”. 
Cụ ông Lang Văn Tần chia sẻ về sự việc 
Trong đơn, cụ ông Tần cho biết, bản thân cụ xác định làm gương cho thế hệ con cháu, nên dù hiện tại: "Tôi không có khả năng lao động và đang sống độc thân nhưng không muốn ở trong danh sách hộ nghèo, làm kìm hãm sự phát triển của xã hội...”. 
Trước việc làm của cụ ông Tần, chính quyền xã đánh giá là điều rất đáng quý, đáng được tuyên dương và nêu gương cho mọi người noi theo. Tuy nhiên, xét vào hoàn cảnh thực tế của cụ ông Tần, Hội đồng bình xét hộ nghèo của xã Lục Dạ quyết định vẫn giữ cụ ông lại trong danh sách hộ nghèo và ưu tiên các chế độ hỗ trợ theo quy định của Nhà nước cũng như các tổ chức xã hội khác. 
Lá Đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của cụ ông Tần
Ông Bình cho biết: “UBND xã Lục Dạ đang hoàn tất các thủ tục để khen thưởng việc làm đầy trách nhiệm và có ý nghĩa của cụ Tần”. 
Cùng với lá đơn của cụ ông Tần, đợt này Hội đồng bình xét hộ nghèo của xã Lục Dạ còn nhận được đơn xin ra khỏi hộ nghèo của 6 hộ dân khác, trong đó có 2 hộ là đảng viên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng bò giống cho hộ nghèo ở xã biên giới Gia Lai
Tặng bò giống cho hộ nghèo ở xã biên giới Gia Lai

VOV.VN -50 hộ được nhận bò giống đều là hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách khó khăn.

Tặng bò giống cho hộ nghèo ở xã biên giới Gia Lai

Tặng bò giống cho hộ nghèo ở xã biên giới Gia Lai

VOV.VN -50 hộ được nhận bò giống đều là hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách khó khăn.

Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động
Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo sẽ được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội 100% chi phí khi đi làm ở nước ngoài.

Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động

Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo sẽ được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội 100% chi phí khi đi làm ở nước ngoài.

Gần hết năm hộ nghèo mới được nhận tiền ăn Tết Ất Mùi
Gần hết năm hộ nghèo mới được nhận tiền ăn Tết Ất Mùi

VOV.VN - Đã gần hết năm, 7 hộ nghèo ở xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum mới được nhận tiền hỗ trợ ăn Tết Ất Mùi.

Gần hết năm hộ nghèo mới được nhận tiền ăn Tết Ất Mùi

Gần hết năm hộ nghèo mới được nhận tiền ăn Tết Ất Mùi

VOV.VN - Đã gần hết năm, 7 hộ nghèo ở xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum mới được nhận tiền hỗ trợ ăn Tết Ất Mùi.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm các hộ nghèo ở Lào Cai
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm các hộ nghèo ở Lào Cai

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân xúc động khi trực tiếp thăm các hộ nghèo trong hai thôn Tượng 1 và Tượng 3.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm các hộ nghèo ở Lào Cai

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm các hộ nghèo ở Lào Cai

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân xúc động khi trực tiếp thăm các hộ nghèo trong hai thôn Tượng 1 và Tượng 3.

Tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần bình quân cả nước
Tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần bình quân cả nước

VOV.VN -Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần mức bình quân cả nước và nguy cơ giãn cách ngày càng xa.

Tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần bình quân cả nước

Tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần bình quân cả nước

VOV.VN -Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần mức bình quân cả nước và nguy cơ giãn cách ngày càng xa.

Đem Tết đến cho các hộ nghèo
Đem Tết đến cho các hộ nghèo

VOV.VN -Các đơn vị đã tổ chức tặng quà Tết cho bà con nghèo.

Đem Tết đến cho các hộ nghèo

Đem Tết đến cho các hộ nghèo

VOV.VN -Các đơn vị đã tổ chức tặng quà Tết cho bà con nghèo.

Ninh Thuận: Cán bộ xã ép hộ nghèo mua bò ốm, bò già để… sinh sản
Ninh Thuận: Cán bộ xã ép hộ nghèo mua bò ốm, bò già để… sinh sản

VOV.VN - Hàng chục hộ nghèo ở xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn bị xã “ép” mua những con bò già, ốm yếu, bệnh tật mang về nuôi với mục đích sinh sản.

Ninh Thuận: Cán bộ xã ép hộ nghèo mua bò ốm, bò già để… sinh sản

Ninh Thuận: Cán bộ xã ép hộ nghèo mua bò ốm, bò già để… sinh sản

VOV.VN - Hàng chục hộ nghèo ở xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn bị xã “ép” mua những con bò già, ốm yếu, bệnh tật mang về nuôi với mục đích sinh sản.

Ở nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm hơn 50% dân số
Ở nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm hơn 50% dân số

VOV.VN -Ở nhiều nơi, tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm hơn 50% dân số, chính sách giảm nghèo nhiều nhưng vẫn bỏ sót đối tượng được thụ hưởng. 

Ở nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm hơn 50% dân số

Ở nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm hơn 50% dân số

VOV.VN -Ở nhiều nơi, tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm hơn 50% dân số, chính sách giảm nghèo nhiều nhưng vẫn bỏ sót đối tượng được thụ hưởng. 

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng quà Tết cho hộ nghèo ở Trà Vinh, Bến Tre
Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng quà Tết cho hộ nghèo ở Trà Vinh, Bến Tre

VOV.VN - Có 11  hộ nghèo trên địa bàn huyện  được nhận một phần quà bằng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng quà Tết cho hộ nghèo ở Trà Vinh, Bến Tre

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng quà Tết cho hộ nghèo ở Trà Vinh, Bến Tre

VOV.VN - Có 11  hộ nghèo trên địa bàn huyện  được nhận một phần quà bằng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.