Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII thành công tốt đẹp

Sau 25 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 13 dự án Luật.

Ngay sau lễ bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, chiều 21/6, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Phó Chủ nhiệm Nguyễn Sĩ Dũng chủ trì buổi họp báo. Cùng dự có đại diện các Ủy ban, các cơ quan của Quốc hội và trên 200 nhà báo trong nước và quốc tế.

Quốc hội họp phiên bế mạc chiều 21/6

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho biết: Sau 25 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 13 dự án luật. Trong đó có những dự án luật rất quan trọng như: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước...

Quốc hội cũng cho ý kiến về 6 dự án Luật; đồng thời thông qua 1 Nghị quyết giám sát về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho nông nghiệp nông dân và nông thôn giai đoạn 2006-2011.

Tại kỳ họp này, hoạt động giám sát của Quốc hội tiếp tục được cải tiến, có nhiều đổi mới về quy trình thủ tục, do đó chất lượng công tác giám sát cũng được nâng lên rõ rệt; đã có 172 chất vấn của 88 đại biểu Quốc hội về nhiều vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, ban hành nghị quyết về chất vấn.

Quốc hội cũng rất quan tâm tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp; trong đó có việc đại biểu Quốc hội được tạo điều kiện nhiều hơn đối với sáng kiến lập pháp của mình; vai trò của các ủy ban trong việc thẩm định ngân sách cũng được đề cao mà không chỉ có ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội, để góp phần cho hoạt động của quốc hội ngày càng thực chất hơn…

Trả lời các câu hỏi của báo chí về việc giám sát trách nhiệm của các Bộ trưởng đã làm trước Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời: “Chúng ta có nghị quyết về chất vấn mà chiều 21/6, Quốc hội đã thông qua với số phiếu rất cao. Đó chính là chế tài giám sát thực hiện lời hứa của Bộ trưởng trước cử tri cả nước… Các Bộ trưởng phải báo cáo việc thực hiện lời hứa trước cử tri. Tới đây, chúng ta sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các vị trí lãnh đạo mà Quốc hội bầu và phê chuẩn. Ngoài ra, Quốc hội cũng tiến hành giám sát đối với những lãnh đạo mà Quốc hội đã bầu ra”.

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chúc các nhà báo tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí, xứng đáng là cầu nối giữa quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên