Truy bắt kẻ cầm đầu đường dây phá rừng hàng nghìn tỷ đồng tại Lâm Đồng

VOV.VN -Công an tiếp tục truy bắt kẻ cầm đầu đường dây phá rừng hàng nghìn tỷ đồng tại Lâm Đồng. 

Bản tin thời sự sáng nay (11/7) có những nội dung đáng chú ý sau:

Sáng nay khai mạc kỳ họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII nhằm chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai các lâm tặc bị bắt giữ

Công an tiếp tục truy bắt kẻ cầm đầu đường dây phá rừng hàng nghìn tỷ đồng tại Lâm Đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai đã chống lưng để nhóm lâm tặc này lộng hành suốt 2 năm qua.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa.

Trong khi đó, tàu Hải quan quân Thái Lan vừa nổ súng vào 3 tàu cá Việt Nam vì cho rằng tàu cá nước ta xâm nhập và đánh bắt cá trái phép. Đã có 2 2 ngư dân bị thương và 1 lái tàu mất tích.

Số nạn nhân thiệt mạng do giao tranh tại Nam Sudan 3 ngày qua tăng lên gần 300 người. Bạo lực và biểu tình cũng diễn ra nghiêm trọng tại Ấn Độ và Đức khi có hàng trăm người thương vong.

IS mất 1/4 diện tích lãnh thổ chiếm đóng tại Iraq và Syria trong 18 tháng qua.

Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài bình luận về sự cần thiết phải quản lý chặt chẽ hệ thống dịch vụ bệnh viện sau vụ bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội chặn xe cứu thương trở bệnh nhi đang hấp hối gây bức xúc dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên