Việt Nam tham gia tích cực vào Hội nghị APEC

(VOV) - Đại sứ Nga tại Việt Nam Andrey G. Kovtun: Sự tham gia của Chủ tịch Trương Tấn Sang là đóng góp quan trọng cho Hội nghị APEC.

Từ ngày 2-9/9 tại thành phố Vladivostok của Nga diễn ra Tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Đây là sự kiện chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Nga tại APEC trong năm 2012. Trong các hoạt động của Tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC có sự tham gia của Chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang.
Nhân dịp này Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ngài  Andrey G. Kovtun đã dành cho phóng viên VOV cuộc phỏng vấn riêng.

PV: Thưa Đại sứ, xin Đại sứ cho biết ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Nga lần này?

Đại sứ Andrey G. Kovtun: Việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Liên bang Nga lần này có ý nghĩa rất quan trọng với chúng tôi. Ở Nga chúng tôi coi việc làm chủ tịch Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương như một định hướng quan trọng nhất trong chủ trương tham gia vào tiến trình hội nhập khu vực, thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả cùng có lợi với các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Mục đích chính của công việc được tiến hành hết sức tích cực và cẩn thận trong suốt cả năm nay chính là nhằm tạo ra những điều kiện bên ngoài cần thiết để hiện đại hóa và đổi mới nước Nga, trước hết là để phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội ở các khu vực Siberia và Viễn Đông của Nga.

 

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ngài  Andrey G. Kovtun.

PV: Xin ông cho biết về những sáng kiến của Nga tại Hội nghị này?.

Đại sứ Andrey G. Kovtun: Từ đầu năm 2012, khi Nga bắt đầu làm Chủ tịch Diễn đàn APEC, chúng tôi đã tiến hành gần 100 các hoạt động bao gồm các cuộc họp bộ trưởng liên ngành, các phiên họp của các quan chức cấp cao, các Ủy ban, các nhóm công tác khác nhau, các hội thảo và hội nghị. Hiện nay có khoảng 50 sáng kiến và dự án do Nga đề xuất đang trong giai đoạn thực hiện nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong 4 lĩnh vực ưu tiên chính: Tự do hóa thương mại, đầu tư và hội nhập kinh tế khu vực; Tăng cường an ninh lương thực; Hình thành các hệ thống kho vận ổn định; Hợp tác nhằm đảm bảo tăng trưởng đổi mới sáng tạo.

PV: Ông có thể cho biết về sự tham gia của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam vào Hội nghị lần này tại Nga?

Đại sứ Andrey G. Kovtun: Chúng tôi cho rằng sự tham gia của Chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang là đóng góp quan trọng cho Hội nghị và thúc đẩy việc thực hiện các ưu tiên đã được nêu trên. Theo tôi được biết, Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ phát biểu tại Hội nghị Cấp cao về chủ đề an toàn các nguồn nước và tại một phiên họp kín về vấn đề an ninh lương thực. Đây là những vấn đề rất cấp bách không chỉ đối với khu vực Đông Nam Á hay Châu Á – Thái Bình Dương mà còn với cả thế giới.
Bên cạnh việc tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh APEC, Chủ tịch nước Việt Nam còn dự kiến có một loạt các hoạt động khác như gặp gỡ với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, lãnh đạo Vùng Primorie của Nga, đại diện toàn quyền của Nga tại khu vực Viễn Đông Nga, Bộ trưởng phát triển vùng Viễn Đông Nga, ông Yshaev. Tôi được biết là Chủ tịch nước Việt Nam cũng sẽ tham dự vào lễ khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-Việt.

PV: Phía Nga đánh giá thế nào về triển vọng hợp tác Nga-Việt trong khuôn khổ APEC?

Đại sứ Andrey G. Kovtun: Tôi cho rằng triển vọng hợp tác là rất tốt đẹp vì các chủ đề hợp tác được thảo luận đa phương trong phạm vi APEC đang được thực hiện và một số đã được thực hiện trong phạm vi song phương giữa Việt Nam và Nga trong nhiều năm qua. Việc tham gia APEC cho phép thu hút các nhân tố hay kinh nghiệm quý báu khác từ các nước hay các nền kinh tế thành viên của APEC cho sự hợp tác giữa hai nước chúng ta. 

PV: Ông nhận định như thế nào về hợp tác Nga -Việt trong giai đoạn hiện nay?.

Đại sứ Andrey G. Kovtun: Có thể nói là trong mấy năm vừa qua hợp tác giữa hai nước chúng ta đem lại những kết quả rất tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực. Nhưng tôi vui mừng hơn cả là quan hệ hợp tác Nga -Việt có nhiều triển vọng. Minh chứng cho điều này là kết quả chuyến thăm chính thức Nga hồi tháng 7 vừa qua của Chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang và kết quả cuộc hội đàm của Ông với Tổng thống LB Nga Vladimir Putin, cũng như kết quả các cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo khác của Nga. Những kết quả đó cho thấy chúng ta có nhiều lĩnh vực chung có thể hợp tác và chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta cần phải nỗ lực để hiện thực hóa những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong tháng 7 vừa qua.

PV: Xin ông cho biết những lĩnh vực và các dự án hợp tác cụ thể?.

Đại sứ Andrey G. Kovtun: Đó là những lĩnh vực truyền thống mà Nga có thế mạnh và có nhiều kinh nghiệm hợp tác với Việt Nam. Đó trước hết là khai thác dầu khí. Đây tuy là lĩnh vực truyền thống nhưng sự hợp tác này ngày càng có thêm những nội dung mới. Dự án hợp tác hiệu quả nhất chính là Vietsovpetro. Ngày hôm nay chúng ta còn có thêm những dự án khác trong lĩnh vực này. Đó là những dự án do công ty liên doanh Rusvietpetro đang thực hiện ở Nga. Ngoài ra còn có sự hợp tác của Gazprom với phía Việt Nam. Đó là công ty Vietgazprom ở Nga và công ty Gazpromviet ở Nga. Ngay trước chuyến thăm Nga của Chủ tịch Việt Nam thì công ty này đã nhận được lô thăm dò và khai thác khí tại Nga. Ngoài ra còn những công ty khác của Nga cũng đang hoạt động trong lĩnh vực này tại thềm lục địa của Việt Nam.

Bên cạnh đó là dự án hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam. Mọi chuẩn bị đang đi đúng theo lịch trình. Nhiều công ty Nga đang quan tâm đến các dự án xây dựng các công trình năng lượng tại Việt và đang tiến hành chuẩn bị cho quá trình đàm phán. Chúng ta cũng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng…

Nga cũng tăng số lượng học bổng cấp cho sinh viên Việt Nam từ khoảng 320 học bổng vào năm 2011 lên trên 400 học bổng trong năm nay. Cũng cần nói tới hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực du lịch. Theo như lãnh đạo các hãng du lịch của Nga khẳng định thì số khách du lịch Nga đăng ký tới Việt Nam trong mùa Thu-Đông này sẽ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm này năm 2011 con số đó là hơn 100.000 du khách. Các du khách Nga không chỉ tới những địa chỉ truyền thống như Nha Trang, Mũi Né, mà tới cả Đà Nẵng, Phú Quốc…

PV: Xin cám ơn ngài Đại sứ về cuộc phỏng vấn!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Nga
Khai mạc Tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Nga

Hoạt động mở màn của tuần lễ là cuộc họp chung cuộc các nhà lãnh đạo kỳ cựu của APEC.

Khai mạc Tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Nga

Khai mạc Tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Nga

Hoạt động mở màn của tuần lễ là cuộc họp chung cuộc các nhà lãnh đạo kỳ cựu của APEC.

Chủ tịch nước tham dự APEC 2012 tại Nga
Chủ tịch nước tham dự APEC 2012 tại Nga

Đây là lần thứ hai chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị APEC sau lần đầu ở Hawaii năm 2011.

Chủ tịch nước tham dự APEC 2012 tại Nga

Chủ tịch nước tham dự APEC 2012 tại Nga

Đây là lần thứ hai chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị APEC sau lần đầu ở Hawaii năm 2011.

APEC 2012 thúc đẩy hợp tác khu vực
APEC 2012 thúc đẩy hợp tác khu vực

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tham dự hội nghị APEC 2012 và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

APEC 2012 thúc đẩy hợp tác khu vực

APEC 2012 thúc đẩy hợp tác khu vực

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tham dự hội nghị APEC 2012 và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.