Trường Đại học Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN -Trường Đại học Cần Thơ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sáng nay (31/3), Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự lễ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Cần Thơ (31/3/1966 - 31/3/2016) và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.  

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Cần Thơ – trường đại học đầu tiên, giữ vai trò quan trọng nhất trong công cuộc đào tạo nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL, Phó Thủ tướng Chính Phủ  Vũ Đức Đam  cho rằng: nỗ lực phấn đấu của các thế hệ thầy và trò của trường đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận với nhiều huân chương cao quý, trong đó có  danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Nhưng phần thưởng lớn nhất, ý nghĩa nhất là trong sự thay da đổi thịt, trong quá trình vươn lên của vùng ĐBSCL có tâm lực và trí tuệ của trường Đại học Cần Thơ là tình cảm và sự ngưỡng mộ với lòng biết ơn của người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nói: “Đất nước đang đứng trước yêu cầu phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, để không tụt hậu so với nhiều quốc gia mà vốn cũng nghèo khó như chúng ta, thậm chí còn nghèo khó hơn chúng ta khi đất nước mới dành được độc lập. Muốn làm được điều này, một trong những yếu tố quyết định là chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là những người có trình độ đại học và trên đại học.

Với truyền thống 50 năm phát triển và trưởng thành, tôi mong và tin rằng, Đại học Cần Thơ sẽ là một trong những trường đi đầu trong đổi mới giáo dục để giữ vững vị trí là trường trọng điểm thuộc top đầu trong cả nước và có thứ hạng ngày càng cao trong khu vực và thế giới, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển kinh tế, xã hội vùng ĐBSCL và cả nước”.    

Dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể thầy trò trường Đại học Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên
Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Xuân Thủy: “Lương và chế độ phụ cấp của nhà giáo phải xếp vào hạng cao nhất trong hệ thống thang bảng lương của hành chính sự nghiệp”.

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cho giáo viên

VOV.VN -Đại biểu Nguyễn Xuân Thủy: “Lương và chế độ phụ cấp của nhà giáo phải xếp vào hạng cao nhất trong hệ thống thang bảng lương của hành chính sự nghiệp”.

Chính thức phát hành cẩm nang tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016
Chính thức phát hành cẩm nang tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016

VOV.VN -Cuốn cẩm nang sẽ giúp thí sinh có đầy đủ thông tin tổng hợp để so sánh, lựa chọn trường phù hợp với nguyện vọng, khả năng học tập của mình.

Chính thức phát hành cẩm nang tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016

Chính thức phát hành cẩm nang tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016

VOV.VN -Cuốn cẩm nang sẽ giúp thí sinh có đầy đủ thông tin tổng hợp để so sánh, lựa chọn trường phù hợp với nguyện vọng, khả năng học tập của mình.

Kỳ thiTHPT Quốc gia 2016: Thí sinh không được làm tròn đến 0,25 điểm
Kỳ thiTHPT Quốc gia 2016: Thí sinh không được làm tròn đến 0,25 điểm

VOV.VN - Bộ GD-ĐT bỏ làm tròn đến 0,25 điểm với bài trắc nghiệm. Như vậy năm nay, nếu thí sinh được 4,99 cũng không được cộng tròn thành 5.

Kỳ thiTHPT Quốc gia 2016: Thí sinh không được làm tròn đến 0,25 điểm

Kỳ thiTHPT Quốc gia 2016: Thí sinh không được làm tròn đến 0,25 điểm

VOV.VN - Bộ GD-ĐT bỏ làm tròn đến 0,25 điểm với bài trắc nghiệm. Như vậy năm nay, nếu thí sinh được 4,99 cũng không được cộng tròn thành 5.

Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016
Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016

VOV.VN -Các trường đại học, cao đẳng chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, tổ hợp môn thi, đối tượng ưu tiên, tuyển thẳng…

Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016

VOV.VN -Các trường đại học, cao đẳng chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, tổ hợp môn thi, đối tượng ưu tiên, tuyển thẳng…