Những thắc mắc liên quan người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

VOV.VN -Những thắc mắc đều được đại diện các cơ quan liên quan giải đáp cặn kẽ…

Ngày 9/4, tại TP HCM diễn ra Hội thảo “Những quy định pháp luật liên quan đến người nước ngoài làm việc tại Việt Nam” với sự tham gia của đại diện Cục Xuất nhập cảnh, Phòng quản lý Lao động nước ngoài tại Việt Nam và nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội thảo tạo điều kiện đối thoại giữa cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước hiểu toàn diện và thống nhất về các quy định pháp luật liên quan đến người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hướng đến hoàn thiện và xây dựng môi trường thuận lợi, công bằng cho đầu tư và lao động.

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (ảnh: laodongnuocngoai.com)

Tại hội thảo, nhiều thắc mắc của các cá nhân, doanh nghiệp được đặt ra như: người dân đã có thẻ tạm trú rồi thì có cần xin thêm thị thực hay không; khi người nước ngoài hết thời hạn công tác ở Việt Nam thì có thể xin gia hạn thêm thời gian hay phải quay về nước. Hay đâu là những căn cứ xác định người nước ngoài đến Việt Nam để làm việc?... Những thắc mắc đều được đại diện các cơ quan liên quan giải đáp cặn kẽ tại Hội thảo.

Đại tá Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Bộ luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ đầu năm 2015. Bộ luật này tạo nhiều thuận lợi cho người nước ngoài, đặc biệt là lao động nước ngoài, cũng như nhập cảnh với nhu cầu thăm thân…

Đại tá Nguyễn Văn Anh cho biết: Những thuận lợi đó là thời hạn thị thực kéo dài hơn, các loại thị thực đa dạng hơn, điều kiện cấp thị thực rõ ràng hơn và cũng quy định rất rõ quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đối với các cá nhân, tổ chức mời bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, lao động, thăm thân thì cần hết sức chú ý thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình được quy định trong bộ luật này. Rõ ràng, đây là những quy định rất thuận lợi và người nước ngoài cũng như những doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài sẽ ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ quyền của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài
Bảo vệ quyền của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Số lượng lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng nhưng hiện chưa có chính sách riêng đối với họ ở nước ngoài

Bảo vệ quyền của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài

Bảo vệ quyền của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Số lượng lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng nhưng hiện chưa có chính sách riêng đối với họ ở nước ngoài

80.000 lao động Việt Nam ở Malaysia được công đoàn hai nước bảo vệ
80.000 lao động Việt Nam ở Malaysia được công đoàn hai nước bảo vệ

VOV.VN -Lãnh đạo công đoàn hai nước ký kết Biên bản ghi nhớ, trong đó thiết lập quan hệ hợp tác và nâng cao nhận thức về lao động di cư.

80.000 lao động Việt Nam ở Malaysia được công đoàn hai nước bảo vệ

80.000 lao động Việt Nam ở Malaysia được công đoàn hai nước bảo vệ

VOV.VN -Lãnh đạo công đoàn hai nước ký kết Biên bản ghi nhớ, trong đó thiết lập quan hệ hợp tác và nâng cao nhận thức về lao động di cư.

Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH
Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH

VOV.VN - Theo đó, cho phép người lao động tự lựa chọn giữa hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian đã đóng để tiếp tục tham gia BHXH và hưởng lương.

Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH

Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH

VOV.VN - Theo đó, cho phép người lao động tự lựa chọn giữa hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian đã đóng để tiếp tục tham gia BHXH và hưởng lương.

Điều 60 Luật BHXH 2014 giúp người lao động hưởng lợi nhiều hơn
Điều 60 Luật BHXH 2014 giúp người lao động hưởng lợi nhiều hơn

VOV.VN - Việc hạn chế nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là nhằm bảo vệ quyền lợi lâu dài cho người lao động.

Điều 60 Luật BHXH 2014 giúp người lao động hưởng lợi nhiều hơn

Điều 60 Luật BHXH 2014 giúp người lao động hưởng lợi nhiều hơn

VOV.VN - Việc hạn chế nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là nhằm bảo vệ quyền lợi lâu dài cho người lao động.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa

VOV.VN - Chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề an toàn lao động, không phụ thuộc vào giá bỏ thầu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa

VOV.VN - Chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề an toàn lao động, không phụ thuộc vào giá bỏ thầu.

Điều 60 Luật BHXH: Còn tuổi lao động sao đã lấy tiền hưu trí ra tiêu?
Điều 60 Luật BHXH: Còn tuổi lao động sao đã lấy tiền hưu trí ra tiêu?

VOV.VN - Đây thực chất là bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm cuộc sống cho người lao động khi già yếu, hết tuổi lao động, không cớ gì đang khỏe mạnh lại đòi lấy ra.

Điều 60 Luật BHXH: Còn tuổi lao động sao đã lấy tiền hưu trí ra tiêu?

Điều 60 Luật BHXH: Còn tuổi lao động sao đã lấy tiền hưu trí ra tiêu?

VOV.VN - Đây thực chất là bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm cuộc sống cho người lao động khi già yếu, hết tuổi lao động, không cớ gì đang khỏe mạnh lại đòi lấy ra.