Toàn cảnh Trung tâm Báo chí APEC 2017

VOV.VN - Toàn bộ công trình có diện tích 13.400 m2, bao gồm Trung tâm Báo chí quốc tế, sân bãi đỗ xe, cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao cắt băng khai trương Trung tâm báo chí APEC 2017.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ khai trương.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các đại biểu dự lễ khai trương.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các đại biểu tại lễ khai trương.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch UBQG APEC 2017 cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan các khu vực tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí APEC 2017.
Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC 2017 được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Đây là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn hoạt động báo chí trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cho toàn bộ phóng viên trong và ngoài nước. 
Đây cũng là đầu mối cung cấp thông tin về các hoạt động của hội nghị, cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động nghiệp vụ của phóng viên, xử lý các yêu cầu của báo chí. Toàn bộ công trình có diện tích 13.400 m2, bao gồm Trung tâm Báo chí quốc tế, sân bãi đỗ xe, cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật. (Ảnh:  Phòng họp báo trung tâm có sức chứa hơn 1.000 phóng viên).
Các phóng viên của VOV thử tín hiệu đường truyền phục vụ các buổi tường thuật các sự kiện trong Tuần Lễ Cấp cao APEC 2017.
Đội ngũ kỹ thuật Đài TH kỹ thuật số VTC thuộc VOV đang kiểm tra, thiết lập booth kỹ thuật.
Ê kíp của VOV chuẩn bị cho sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Khu vực booth kỹ thuật của VOV.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải kiểm tra công tác chuẩn bị của VOV tại Trung tâm báo chí APEC.
Phó Tổng giám đốc Vũ Hải yêu cầu cán bộ kỹ thuật - Trung tâm Âm thanh đảm bảo an toàn tuyệt đối tín hiệu phát thanh tại Trung tâm Báo chí APEC. 
Sảnh chờ tại Trung tâm Báo chí APEC 2017.

Sảnh đón tiếp.
Các kỹ thuật viên của Thông tấn xã Việt Nam đang thiết lập đường truyền.

Giám đốc Trung tâm SXCT của VTV giới thiệu công tác chuẩn bị của Truyền hình chủ nhà với Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC VIETNAM 2017 Phạm Bình Minh

Toàn cảnh Trung tâm Báo chí APEC 2017.
Các gian hàng của nhà tài trợ.
Tầng 2 gồm khu ăn uống, phòng họp, phòng Ban Giám đốc, phòng Ban Thư ký, phòng y tế, khu điều hành, phòng an ninh, phòng bảo trì mạng máy tính, phòng nghỉ dành cho cán bộ và tình nguyện viên, các phòng kỹ thuật và các khu vực phụ trợ khác. Tầng 3 gồm 4 phòng họp, phòng phục vụ, phòng làm việc, các phòng kỹ thuật và các khu vực phụ trợ khác.
Khu vực phục vụ nước và ăn nhẹ cho các phòng viên, kỹ thuật viên tác nghiệp. Ngoài khu vực tác nghiệp còn có khu vực phục vụ ăn uống, giải lao, phòng y tế, phòng cầu nguyện, quầy dịch vụ bưu điện viễn thông, quầy dịch vụ ngân hàng, quầy cung cấp thông tin du lịch, quầy cung cấp dịch vụ và thiết bị báo chí. 
Trung tâm Báo chí APEC 2017 hoạt động 24/24 giờ, có đội ngũ tình nguyện viên phục vụ các phóng viên trong và ngoài nước.
Khuôn viên Trung tâm Báo chí APEC 2017.
Trung tâm Báo chí APEC 2017.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tổng vệ sinh đón Tuần lễ Cấp cao APEC
Đà Nẵng tổng vệ sinh đón Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Đà Nẵng kêu gọi sáng Chủ nhật hàng tuần, mỗi người hãy dành 30 phút để tham gia làm sạch khu phố nơi mình ở bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Đà Nẵng tổng vệ sinh đón Tuần lễ Cấp cao APEC

Đà Nẵng tổng vệ sinh đón Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Đà Nẵng kêu gọi sáng Chủ nhật hàng tuần, mỗi người hãy dành 30 phút để tham gia làm sạch khu phố nơi mình ở bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC tại Đà Nẵng
Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC tại Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn hoạt động báo chí trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cho toàn bộ phóng viên trong và ngoài nước.

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC tại Đà Nẵng

Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC tại Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn hoạt động báo chí trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cho toàn bộ phóng viên trong và ngoài nước.

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC
APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

VOV.VN - Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát hiện bệnh nhân lao càng sớm càng tốt và điều trị để giảm các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

VOV.VN - Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát hiện bệnh nhân lao càng sớm càng tốt và điều trị để giảm các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Chủ tịch nước yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh cho  APEC 2017
Chủ tịch nước yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh cho APEC 2017

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho Tuần lễ Cấp cao 2017 có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Chủ tịch nước yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh cho  APEC 2017

Chủ tịch nước yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh cho APEC 2017

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho Tuần lễ Cấp cao 2017 có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.