Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Tại thủ đô Vientiane sáng 12/4, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, sáng 12/4, tại thủ đô Vientiane, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu.

Ông Đinh Thế Huynh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu

Ông Đinh Thế Huynh trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng Năm mới của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu; chúc mừng Lào vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ 10 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh/thành phố; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Lào đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Quốc hội và Chính phủ, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất.

Ông Đinh Thế Huynh đã thông báo khái quát về kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao; tình hình Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Lào gần đây; đánh giá cao sự phối hợp, chỉ đạo của hai Quốc hội, hai Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương hai nước trong việc triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước. Những kết quả đạt được là rất quan trọng, đưa quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, nâng cao vị thế của Việt Nam và Lào tại khu vực và thế giới.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có kết quả các nội dung thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Lào và các Hiệp định đã ký.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu nhiệt liệt hoan nghênh ông Đinh Thế Huynh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Lào; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao của hai Đảng; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới.

Các nhà lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ vui mừng và đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới; khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Lào phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký; bày tỏ cảm ơn Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu từ trước đến nay và khẳng định Lào sẽ làm hết sức mình cùng Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotu trân trọng cảm ơn và chuyển lời thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Ông Đinh Thế Huynh chúc tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Saman Vinhaket

Cùng ngày, ông Đinh Thế Huynh đã đến thăm và chúc Tết đồng chí SamanVinhaket, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tư tưởng, lý luận và văn hóa của Trung ương và đồng chí Sisavath Keobounphan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào, nguyên Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước; thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện Cộng đồng người Việt tại Lào...

Ông Đinh Thế Huynh nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Tại buổi nói chuyện với đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào, ông Đinh Thế Huynh nói: “Những việc làm hiệu quả mà các đồng chí đạt được là những viên gạch hồng xây đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào. Tiếp tục vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt, mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất hơn, có cơ sở kinh tế vững chắc hơn. Qua nghe báo cáo thấy rằng các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Lào ngày càng nhiều cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người Lào, nộp ngân sách cho Lào hàng trăm triệu đôla và đặc biệt là dành 70 triệu USD làm công tác an sinh xã hội”.

Chiều cùng ngày, ông Đinh Thế Huynh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường đi Champasac (Nam Lào). Dự kiến, Đoàn sẽ thăm và chúc Tết đồng chí Khamtay Siphandon, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào, thăm vườn trồng cao su của một doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh và dự Lễ đón năm mới tại tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo An Giang chú trọng 5 giải pháp phát triển
Ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo An Giang chú trọng 5 giải pháp phát triển

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh, ông Đinh Thế Huynh đề nghị An Giang đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững.

Ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo An Giang chú trọng 5 giải pháp phát triển

Ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo An Giang chú trọng 5 giải pháp phát triển

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh, ông Đinh Thế Huynh đề nghị An Giang đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn để phát triển nhanh và bền vững.

Ông Đinh Thế Huynh: Đại hội Đảng lần thứ XII có 1.510 đại biểu tham dự
Ông Đinh Thế Huynh: Đại hội Đảng lần thứ XII có 1.510 đại biểu tham dự

VOV.VN - Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Ông Đinh Thế Huynh: Đại hội Đảng lần thứ XII có 1.510 đại biểu tham dự

Ông Đinh Thế Huynh: Đại hội Đảng lần thứ XII có 1.510 đại biểu tham dự

VOV.VN - Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Ông Đinh Thế Huynh: Báo chí đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức
Ông Đinh Thế Huynh: Báo chí đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh đặc biệt nhấn mạnh, khó khăn lớn nhất của báo chí nước ta hiện nay là vừa đảm bảo định hướng chính trị đúng đắn, vừa đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Ông Đinh Thế Huynh: Báo chí đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức

Ông Đinh Thế Huynh: Báo chí đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh đặc biệt nhấn mạnh, khó khăn lớn nhất của báo chí nước ta hiện nay là vừa đảm bảo định hướng chính trị đúng đắn, vừa đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Ông Đinh Thế Huynh thăm xã Cự Nẫm - Quảng Bình
Ông Đinh Thế Huynh thăm xã Cự Nẫm - Quảng Bình

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của những người lính trước tấm lòng của đồng bào Cự Nẫm- nơi từng gắn liền tên gọi “làng chiến đấu”.

Ông Đinh Thế Huynh thăm xã Cự Nẫm - Quảng Bình

Ông Đinh Thế Huynh thăm xã Cự Nẫm - Quảng Bình

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của những người lính trước tấm lòng của đồng bào Cự Nẫm- nơi từng gắn liền tên gọi “làng chiến đấu”.

Ông Đinh Thế Huynh: Cần thiết phải đổi mới tư duy lý luận
Ông Đinh Thế Huynh: Cần thiết phải đổi mới tư duy lý luận

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh lưu ý, cần thiết phải đổi mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm và con đường đi lên CNXH.

Ông Đinh Thế Huynh: Cần thiết phải đổi mới tư duy lý luận

Ông Đinh Thế Huynh: Cần thiết phải đổi mới tư duy lý luận

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh lưu ý, cần thiết phải đổi mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm và con đường đi lên CNXH.

Ông Đinh Thế Huynh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI
Ông Đinh Thế Huynh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh: Đắk Nông cần tập trung nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, phấn đấu đến 2020 thoát khỏi tỉnh nghèo, chưa phát triển

Ông Đinh Thế Huynh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI

Ông Đinh Thế Huynh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh: Đắk Nông cần tập trung nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, phấn đấu đến 2020 thoát khỏi tỉnh nghèo, chưa phát triển