Thành uỷ Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X)

Trong hai ngày 17,18/3, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị Quyết Trung ương 9 (khoá X) cho gần 500 cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban ngành, quận huyện trên địa bàn.  

Các đại biểu được phổ biến về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; nghiên cứu chuyên đề Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá VIII về chiến lực cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 Khoá X về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”.

Hội nghị cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sau Hội nghị này, Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc tổ chức phổ biến sâu rộng đến từng cán bộ đảng viên Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khoá X; Xây dựng chương trình hành động cụ thể ở từng ban ngành, quận huyện gắn với đặc thù của đơn vị, địa phương mình. Ông Võ  Công Trí, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng cho biết: Thành uỷ Đà Nẵng chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc hết sức chú ý vấn đề tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để bổ sung các chủ trương, giải pháp, đặc biệt chú trọng công tác điều hành, chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực kinh tế xã hội, những vấn đề về xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở đó thực hiện tốt định hướng lớn của Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ X, đổi mới toàn diện công cuộc xây dựng và phát triển hội nhập của đất nước. Qua tổng kết như vậy góp phần quan trọng vào việc bổ sung, hoàn chỉnh chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, hay nói cách khác là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ phát triển mới do Đảng ta lãnh đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên