Tập trung vào cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

VOV.VN-Thủ tướng: “Chúng ta phải làm đồng bộ nhiều việc nhưng tập trung vào cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung vào thủ tục hành chính".

Ngày 2/3. tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm nay cũng như thảo luận, thống nhất các biện pháp tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành nền kinh tế.

Các biện pháp nhằm đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm nay gắn với tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đây là yếu tố quyết định tăng trưởng bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 2

Nhận định chung của các thành viên Chính phủ tại phiên họp: Mặc dù là tháng Tết nhưng chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 giảm 0,05% so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tháng Tết có chỉ số giá tiêu dùng giảm. Các hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu ngân sách, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng… từ đầu năm đến nay tiếp tục có mức tăng trưởng khá.

Hai tháng đầu năm nay cũng ghi nhận sự tăng cao của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài so cùng kỳ năm trước, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh doanh bất động sản. Tính chung hai tháng đầu năm nay, cả nước cũng đã có gần 14.000 doanh nghiệp thành lập mới. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh và phúc lợi xã hội được các cấp, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo. Kết quả phát triển kinh tế-xã hội trong hai tháng đầu năm là tiền đề để Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành nền kinh tế nhằm đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong cả năm nay.

Các thành viên Chính phủ cũng dành nhiều thời gian thảo luận các biện pháp cụ thể xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015. Bên cạnh từng Bộ, ngành tập trung rà soát, tiếp tục cải cách các thủ tục, cơ chế theo hướng thông thoáng và thuận lợi hơn thì sự liên thông giữa các Bộ, ngành, sự phối hợp giữa các ngành ở địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính phải được công khai minh bạch với sự giám sát của người dân và báo chí.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng dẫn chứng cụ thể về thủ tục cấp phép xây dựng: “Luật Xây dựng đã có những bước tiến đáng kể trong cải cách thủ tục hành chính theo hướng cơ chế một cửa. Theo đó, các cơ quan, doanh nghiệp, người dân chỉ nộp hồ sơ cấp phép đến một cơ quan cấp phép xây dựng. Cơ quan cấp phép đó có trách nhiệm phải xin ý kiến của các cơ quan liên quan.

Hiện nay, nhiều địa phương làm cái này rồi nhưng thực tế trong quá trình áp dụng tại địa phương nếu doanh nghiệp, người dân không đến từng cơ quan kia thì cũng rất chậm mặc dù đã quy định rõ thời gian giải quyết. Đây là sự liên thông của các cơ quan liên quan đến cấp phép xây dựng. Chẳng hạn cũng cùng một công trình xây dựng thì địa phương này cấp phép nhanh, nhưng địa phương khác lại cấp phép rất chậm là vấn đề tổ chức thực hiện nên phải tập trung chỉ đạo, đặc biệt là ở địa phương, vấn đề này cần phải công khai minh bạch để người dân giám sát, báo chí giám sát...”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là yếu tố quyết định tăng trưởng hiệu quả và bền vững. Từng Bộ, ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, bằng hành động, chỉ tiêu và việc làm cụ thể, chứ không nói và kêu gọi theo kiểu chung chung, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây cũng là giải pháp cụ thể và thiết thực tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Chúng ta phải làm đồng bộ nhiều việc nhưng tập trung vào cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung vào thủ tục hành chính. Trong đó phải nêu được thủ tục hành chính là gì? Thuế, nộp thuế, hải quan, bảo hiểm, đất đai, xây dựng, lập doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp. Ví dụ chúng ta cụ thể hóa thành mục tiêu, chỉ tiêu, rồi nhiệm vụ của ai, vướng mắc cái gì để chúng ta làm. Tôi nói ví dụ việc thông quan, tôi ngồi nghe kỹ rồi tôi nói hoàn toàn là chúng ta bằng được ASEAN. Hệ thống hải quan mình là hệ thống hải quan hiện đại rồi, trang bị rồi. Hiện 8 Bộ liên quan, 8 đồng chí Bộ trưởng kết nối với nhau thì giải quyết xong. Hoàn toàn chúng ta đạt được, cạnh tranh đàng hoàng hơn thiên hạ, không thua kém bất kỳ ai, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vô cùng. Các đồng chí tính coi, đối với một doanh nghiệp giảm 100 giờ trong năm thì các cộng lại xem bao nhiêu doanh nghiệp, giảm được bao nhiêu. Chúng ta phải tập trung cải cách thủ tục hành chính...”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng hợp lý nhằm tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển; kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả để bảo hộ sản xuất trong nước, nhất là kiên quyết xử lý cán bộ, công chức và đơn vị liên quan gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa với giá cả cạnh tranh trên thị trường.

Các Bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh đầu tư công các công trình hạ tầng thiết yếu thông qua huy động các nguồn vốn bằng các hình thức đầu tư công-tư, khai thác nguồn vốn từ quỹ đất, vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thủ tướng lưu ý triển khai đồng bộ tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thông qua đẩy mạnh cổ phần hóa gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán; tái cơ cấu ngân hàng, dứt khoát đến cuối năm nay giảm nợ xấu xuống dưới 3% mà không sử dụng ngân sách. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ là tạo bước đột phá về thể chế, đặc biệt là tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Tất cả phải đi vào kinh tế thị trường, đã là thị trường thì phải thực hiện đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường. Trước hết là giá cả phải theo thị trường, phân bổ nguồn lực phải theo thị trường và đã thị trường thì phải công khai minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh bình đẳng. Còn định hướng Xã hội Chủ nghĩa là nhà nước phải dùng chính sách, công cụ, nguồn lực của mình để điều tiết để phân phối, phân phối lại, đảm bảo cho phát triển văn hóa, tiến bộ công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo. Khi phúc lợi xã hội ngày càng tăng, đời sống người dân ngày càng tăng. Kinh tế thị trường thì phải làm đúng. Giá xăng dầu phải theo thị trường, lên xuống nhưng phải minh bạch, than phải theo thị trường, điện phải theo thị trường nhưng phải công khai minh bạch, phải giá cả rõ ràng, giá thành rõ ràng. Lĩnh vực y tế, giáo dục cũng như thế, tiếp cận giá thị trường, tính đúng, tính đủ, tính dần nhưng người nghèo, đối tượng chính sách phải được chăm lo….”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Y tế tập trung nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi khám chữa bệnh chất lượng cao phục vụ người dân, tiếp tục giải quyết triệt để tình trạng quá tải bệnh viện và đẩy mạnh bảo hiểm y tế toàn dân; Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cùng các Bộ, ngành liên quan tổng kết thực tiễn, rà soát thực trạng lễ hội tràn lan; bằng các biện pháp tổng hợp cả tuyên truyền, vận động, giáo dục và pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức ứng xử, hành xử có văn hóa theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ bản chất số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc phá sản bản từ đầu năm đến nay; các ngành chức năng, nhất là ngành Công an thực hiện liên tục, kiên trì và đồng bộ các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền các tác động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước gắn với phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của các cơ quan báo chí đối với các vấn đề nổi lên trong đời sống xã hội....

Cũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, các thành viên Chính phủ đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng một số dự án luật quan trọng liên quan đến dự án Luật phí, lệ phí; dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Luật Khí tượng thủy văn và dự án Luật Ban hành văn bản pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam là ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga
Việt Nam là ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga

VOV.VN - Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã khẳng định điều này trong buổi tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Việt Nam là ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga

Việt Nam là ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga

VOV.VN - Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã khẳng định điều này trong buổi tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách ODA của Hàn Quốc
Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách ODA của Hàn Quốc

VOV.VN -Chuyến thăm của Thủ tướng đến Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự tin cậy về mặt chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương.

Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách ODA của Hàn Quốc

Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách ODA của Hàn Quốc

VOV.VN -Chuyến thăm của Thủ tướng đến Hàn Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự tin cậy về mặt chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương.

Phó Thủ tướng thăm hỏi gia đình chính sách tại Lào Cai
Phó Thủ tướng thăm hỏi gia đình chính sách tại Lào Cai

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã động viên, khuyến khích các gia đình chính sách tiếp tục phấn đấu là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Phó Thủ tướng thăm hỏi gia đình chính sách tại Lào Cai

Phó Thủ tướng thăm hỏi gia đình chính sách tại Lào Cai

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã động viên, khuyến khích các gia đình chính sách tiếp tục phấn đấu là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên
Sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo, cần thống nhất tham mưu Thủ tướng sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên

Sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên

Sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo, cần thống nhất tham mưu Thủ tướng sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ vùng Tây Nguyên

Trao đổi chính sách cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên
Trao đổi chính sách cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kin Sang đã sang thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 65 ngày thiết lập quan hệ.

Trao đổi chính sách cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên

Trao đổi chính sách cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kin Sang đã sang thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 65 ngày thiết lập quan hệ.

Phó CTN Nguyễn Thị Doan tặng quà gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị
Phó CTN Nguyễn Thị Doan tặng quà gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương tỉnh Quảng Trị đã làm tốt công tác chăm sóc người có công thời gian qua.

Phó CTN Nguyễn Thị Doan tặng quà gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị

Phó CTN Nguyễn Thị Doan tặng quà gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương tỉnh Quảng Trị đã làm tốt công tác chăm sóc người có công thời gian qua.

“Việt Nam-trụ cột quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ“
“Việt Nam-trụ cột quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ“

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Ấn Độ với mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

“Việt Nam-trụ cột quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ“

“Việt Nam-trụ cột quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ“

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Ấn Độ với mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách ở Đà Nẵng và Quảng Nam
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách ở Đà Nẵng và Quảng Nam

VOV.VN-Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận công lao to lớn của các vị lão thành cách mạng, gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách ở Đà Nẵng và Quảng Nam

VOV.VN-Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận công lao to lớn của các vị lão thành cách mạng, gia đình chính sách.

Việt Nam giữ vai trò trụ cột trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ
Việt Nam giữ vai trò trụ cột trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee khẳng định điều này trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam giữ vai trò trụ cột trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ

Việt Nam giữ vai trò trụ cột trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee khẳng định điều này trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.