Tăng cường quan hệ hợp tác với Nga, Hàn Quốc, New Zealand

VOV.VN - Trong dịp tham dự APEC 22, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp xúc song phương với Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng New Zealand.

Ngày 11/11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao APEC 22 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp xúc song phương với Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng New Zealand.

Trong tiếp xúc với Tổng thống Nga V.Putin, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường độ tin cậy chính trị cao thông qua trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhận lời mời của Tổng thống Putin về tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít, tổ chức tại Moscow vào ngày 9/5/2015.

Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, nhất trí cùng nỗ lực sớm hoàn tất đàm phán và ký chính thức Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga – Kazakhstan – Belarus; tiếp tục thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và tại Nga.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu thực phẩm, hàng nông thủy hải sản, hàng tiêu dùng bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường Nga.

Với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, hai bên đã trao đổi về các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc; đánh giá cao kết quả các chuyến thăm gần đây của lãnh đạo cấp cao hai nước và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, nhất là các chương trình, dự án hợp tác kinh tế trọng điểm giữa hai nước, sớm hoàn tất đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc.

Với Thủ tướng New Zealand John Key, hai nhà Lãnh đạo nhất trí cần khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác, tích cực triển khai Chương trình Hành động 2013-2016 nhằm đẩy mạnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – New Zealand.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Thủ tướng John Key sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng John Key bày tỏ cảm ơn và mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm New Zealand vào thời điểm thích hợp. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác tích cực và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế và khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ trở thành mắt xích quan trọng của mạng lưới kinh tế APEC
Việt Nam sẽ trở thành mắt xích quan trọng của mạng lưới kinh tế APEC

VOV.VN - Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong phiên họp toàn thể Diễn đàn APEC tại Bắc Kinh.

Việt Nam sẽ trở thành mắt xích quan trọng của mạng lưới kinh tế APEC

Việt Nam sẽ trở thành mắt xích quan trọng của mạng lưới kinh tế APEC

VOV.VN - Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong phiên họp toàn thể Diễn đàn APEC tại Bắc Kinh.

Hội nghị cấp cao APEC 22: Đẩy mạnh kết nối toàn diện
Hội nghị cấp cao APEC 22: Đẩy mạnh kết nối toàn diện

VOV.VN -Các nhà Lãnh đạo hoan nghênh những thành quả mà các thành viên APEC đã đạt được về hợp tác tăng cường kết nối và phát triển cơ sở hạ tầng.

Hội nghị cấp cao APEC 22: Đẩy mạnh kết nối toàn diện

Hội nghị cấp cao APEC 22: Đẩy mạnh kết nối toàn diện

VOV.VN -Các nhà Lãnh đạo hoan nghênh những thành quả mà các thành viên APEC đã đạt được về hợp tác tăng cường kết nối và phát triển cơ sở hạ tầng.

Kết nối toàn diện và duy trì vị thế của Diễn đàn APEC
Kết nối toàn diện và duy trì vị thế của Diễn đàn APEC

VOV.VN - Không chỉ thảo luận về các vấn đề thúc đẩy liên kết khu vực, diễn đàn APEC năm nay cũng mang đến cơ hội hạ nhiệt những căng thẳng kéo dài.

Kết nối toàn diện và duy trì vị thế của Diễn đàn APEC

Kết nối toàn diện và duy trì vị thế của Diễn đàn APEC

VOV.VN - Không chỉ thảo luận về các vấn đề thúc đẩy liên kết khu vực, diễn đàn APEC năm nay cũng mang đến cơ hội hạ nhiệt những căng thẳng kéo dài.

Thấy gì qua “bắt tay”, “tiếp xúc” các nước lớn tại APEC 2014
Thấy gì qua “bắt tay”, “tiếp xúc” các nước lớn tại APEC 2014

VOV.VN - Trong ngày 10-11/11, thế giới chứng kiến thái độ hoàn toàn khác nhau của nguyên thủ tại các cuộc gặp song phương bên lề APEC.

Thấy gì qua “bắt tay”, “tiếp xúc” các nước lớn tại APEC 2014

Thấy gì qua “bắt tay”, “tiếp xúc” các nước lớn tại APEC 2014

VOV.VN - Trong ngày 10-11/11, thế giới chứng kiến thái độ hoàn toàn khác nhau của nguyên thủ tại các cuộc gặp song phương bên lề APEC.

Các đề xuất của Việt Nam tại APEC 22 được đánh giá cao
Các đề xuất của Việt Nam tại APEC 22 được đánh giá cao

VOV.VN - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong tất cả các vấn đề lớn của các Hội nghị, nhất là đề cao nhu cầu duy trì hòa bình, ổn định để phục hồi kinh tế, hợp tác và phát triển.

Các đề xuất của Việt Nam tại APEC 22 được đánh giá cao

Các đề xuất của Việt Nam tại APEC 22 được đánh giá cao

VOV.VN - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong tất cả các vấn đề lớn của các Hội nghị, nhất là đề cao nhu cầu duy trì hòa bình, ổn định để phục hồi kinh tế, hợp tác và phát triển.

Hội nghị APEC thông qua 2 Tuyên bố chung và 4 văn kiện
Hội nghị APEC thông qua 2 Tuyên bố chung và 4 văn kiện

VOV.VN - Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 22 nhất trí thúc đẩy liên kết khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hội nghị APEC thông qua 2 Tuyên bố chung và 4 văn kiện

Hội nghị APEC thông qua 2 Tuyên bố chung và 4 văn kiện

VOV.VN - Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 22 nhất trí thúc đẩy liên kết khu vực châu Á – Thái Bình Dương.