Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

VOV.VN - Chiều 27/7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, với tỷ lệ 475/477 đại biểu tán thành.

Theo đó, đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đối với một số tuyến đường ven biển cấp thiết từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, “Chính phủ rà soát, tính toán kỹ việc bố trí vốn đầu tư, có giải pháp phù hợp để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư”; “đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết giữa vùng trung du và miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội…

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) có mục tiêu tổng quát là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô bền vững, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm (2016-2020), đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 2 chỉ tiêu so giai đoạn 2016-2020, với 8 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về xã hội và 6 chỉ tiêu về môi trường.

Một số chỉ tiêu quan trọng là: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; bội chi ngân sách nhà nước bình quân 3,7% GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%...

Nhiệm vụ và giải pháp của Chính phủ trong 5 năm tới là tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội.

Quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo phương châm bốn tại chỗ với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả công nghệ; khẩn trương triển khai chiến lược vaccine toàn diện, hiệu quả, tổ chức chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 cho nhân dân, phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021, đầu năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 
Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xóa bỏ tình trạng nợ tiêu chí, nợ đọng xây dựng cơ bản, mà nguyên căn của nó là căn bệnh chạy theo thành tích ở một số địa phương.

Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 

Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xóa bỏ tình trạng nợ tiêu chí, nợ đọng xây dựng cơ bản, mà nguyên căn của nó là căn bệnh chạy theo thành tích ở một số địa phương.

ĐBQH: Bãi bỏ các chính sách hỗ trợ mang tính bao cấp khiến người nghèo ỷ lại
ĐBQH: Bãi bỏ các chính sách hỗ trợ mang tính bao cấp khiến người nghèo ỷ lại

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội, cần đổi mới tư duy về chủ trương giảm nghèo, giảm cho không, tăng cho vay ưu đãi. Đặc biệt tiếp tục rà soát, bãi bỏ các chính sách hỗ trợ làm nảy sinh tư tưởng ỷ lại trông chờ chính sách.

ĐBQH: Bãi bỏ các chính sách hỗ trợ mang tính bao cấp khiến người nghèo ỷ lại

ĐBQH: Bãi bỏ các chính sách hỗ trợ mang tính bao cấp khiến người nghèo ỷ lại

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội, cần đổi mới tư duy về chủ trương giảm nghèo, giảm cho không, tăng cho vay ưu đãi. Đặc biệt tiếp tục rà soát, bãi bỏ các chính sách hỗ trợ làm nảy sinh tư tưởng ỷ lại trông chờ chính sách.

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch nước là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân
Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch nước là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân

VOV.VN - Là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để đưa đất nước tới bến bờ của sự bình an, thịnh vượng.

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch nước là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch nước là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân

VOV.VN - Là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để đưa đất nước tới bến bờ của sự bình an, thịnh vượng.