Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch nước là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân

VOV.VN - Là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để đưa đất nước tới bến bờ của sự bình an, thịnh vượng.

Sáng nay (26/7), Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV đã trúng cử chức danh Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn TPHCM, nhận xét, trước khi làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có một nhiệm kỳ đảm nhận trọng trách Thủ tướng, ông đã thực sự thuyết phục được Quốc hội, đại biểu Quốc hội và người dân về cá tính quyết liệt cũng như ý chí phục vụ đất nước một cách tốt nhất. Thông qua những công việc cụ thể, thực tế Thủ tướng, bây giờ là Chủ tịch nước đã làm, đây cũng sẽ là những mục tiêu mà Chủ tịch nước sẽ tiếp tục kiên định trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch nước tới đây.

Có thể thấy, trong suốt nhiệm kỳ làm Thủ tướng, có rất nhiều thành tựu và thách thức, thiên tai, dịch bệnh… vô cùng khó khăn, nhưng Thủ tướng đã lãnh đạo Chính phủ vượt qua. "Với những kinh nghiệm ông đã có được, chúng ta sẽ có một Chủ tịch nước hết sức thực tế, chắc chắn trong chỉ đạo điều hành đất nước sẽ không có những hành động phiêu lưu", đại biểu Phạm Khánh Phong Lan bày tỏ tin tưởng.

Với đại biểu Trương Xuân Cừ, đoàn Hà Nội, đã từng có may mắn được làm việc khi ông Phúc còn là Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, vị đại biểu Hà Nội hiểu rất rõ tinh thần, thái độ, khát vọng, ý chí vươn lên của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc lúc đó. Sau khi lên Thủ tướng, tinh thần, thái độ, trách nhiệm, khát vọng, ý chí và vai trò điều hành của Thủ tướng ở ông cũng rất rõ. Quá trình công tác của ông đã được kết tinh rất sâu tinh thần, ý chí, chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm và phát huy được trí tuệ tập thể trên tinh thần phát huy tập trung dân chủ.

"Chúng ta chuyển giao thế hệ lãnh đạo từ tháng 4/2021, nhưng từ Trung ương Đảng, đến Chính phủ, Chủ tịch nước, các hoạt động vẫn nhất quán, quyết liệt như trước đó"- đại biểu Trương Xuân Cử nhận xét.

Đặc biệt, trong đợt dịch vừa qua, Chủ tịch nước xuất hiện ở những điểm nóng, đặc biệt trong khơi dậy nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp thực sự rất hiệu quả.

“Từ những kết quả trên, tôi tin tưởng trên cương vị là Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo điều hành như ông đã tuyên thệ trước Quốc hội”, đại biểu Trương Xuân Cừ bày tỏ.

Đánh giá Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người có bề dày kinh nghiệm của một nhà hoạch định chính sách, đặc biệt ông có tầm nhìn chiến lược, đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn Đắk Lắk tin tưởng trong nhiệm kỳ này, với tính cách quyết liệt của mình, Chủ tịch nước sẽ nhận diện những nhiệm vụ của luật pháp, yêu cầu của hành pháp và tư pháp, để cùng các cơ quan xử lý giải quyết. Trong bối cảnh nhậm chức ở một nhiệm kỳ mà đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hiện nay, đặc biệt là đại dịch Covid-19, là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để đưa đất nước tới bến bờ của sự bình an, thịnh vượng.

Trong bối cảnh cả nước đang phải căng mình chiến đấu với đại dịch Covid-19 và đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các mục tiêu đặt ra, nổi lên trong giai đoạn này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đóng vai trò hết sức quan trọng. Với cảm nhận của cá nhân, đại biểu Ngô Thành Danh, đoàn Đắk Nông, thấy rằng với vai trò của một nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước đã phát huy và nỗ lực cao độ, tận dụng mọi cơ hội, mọi điều kiện, cơ chế trong ngoại giao.

“Ngoài các chuyến công tác thị sát trong nước, điểm khiến tôi đặc biệt ấn tượng là Chủ tịch nước đã thực hiện vai trò nguyên thủ, đại diện Việt Nam trong ngoại giao vaccine, tranh thủ mọi cơ hội, điều kiện, các mối quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế để mang được vaccine về nước. Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã đóng vai trò rất quan trọng trong những thành quả giai đoạn vừa rồi”, đại biểu đoàn Đắk Nông chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Niềm tin về một Việt Nam tất thắng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Niềm tin về một Việt Nam tất thắng

VOV.VN - Chủ tịch nước bày tỏ niềm tin vào tinh thần đoàn kết vô địch của nhân dân; niềm tin vào quyết tâm của Chính Phủ, của tất cả mọi người về một Việt Nam tất thắng trong việc kiểm soát, đẩy lùi đại dịch Covid19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Niềm tin về một Việt Nam tất thắng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Niềm tin về một Việt Nam tất thắng

VOV.VN - Chủ tịch nước bày tỏ niềm tin vào tinh thần đoàn kết vô địch của nhân dân; niềm tin vào quyết tâm của Chính Phủ, của tất cả mọi người về một Việt Nam tất thắng trong việc kiểm soát, đẩy lùi đại dịch Covid19.

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954; quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954; quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội

VOV.VN - Lễ tuyên thệ bắt đầu lúc 8h40 dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội

VOV.VN - Lễ tuyên thệ bắt đầu lúc 8h40 dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Chủ tịch nước
Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Chủ tịch nước

VOV.VN - Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Chủ tịch nước

VOV.VN - Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.