Quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha: Mở cửa cho hợp tác

VOV.VN - Trên nền tảng hợp tác tốt đẹp trong 40 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha đang đứng trước ngưỡng cửa mới, rộng mở và nhiều thuận lợi.

Chuyến thăm lần đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Bồ Đào Nha nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 500 năm bang giao giữa hai nước, đang mở cánh cửa cho hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả hơn giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam và Bồ Đào Nha phấn đấu nâng kim ngạch hai chiều lên 1 tỷ USD trong thời gian tới

Duyên nợ giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha

Trao đổi với các doanh nghiệp Bồ Đào Nha và Việt Nam tại cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp hai nước ngày 3/6 tại thủ đô Lisbon, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều duyên nợ với Bồ Đào Nha và nhắc lại rằng chữ viết của Việt Nam hiện nay là do người Bồ Đào Nha sáng lập ra.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, hai nước tuy ở xa nhau nhưng quan hệ rất tốt đẹp và người dân hai nước có suy nghĩ đầy thiện cảm về nhau. Đó là nền tảng tốt để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại - đầu tư hiệu quả hơn, tương xứng với bề dày quan hệ hai nước, hợp tác chính trị tốt đẹp và mong muốn của người dân.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh mong muốn: “Các doanh nghiệp Bồ Đào Nha đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam và nâng cao nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Hai Thủ tướng nêu mong muốn trong một thời gian không xa nâng kim ngạch từ hơn 300 triệu USD lên 1 tỷ USD, tức là gấp 3 lần, đó là điều hoàn toàn có thể. Đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam mong muốn các bạn Bồ Đào Nha quan tâm nhiều hơn đến thị trường của Việt Nam. Bởi vì vào Việt Nam không phải chỉ đầu tư mà sẽ mở rộng ra các nước trong khu vực ASEAN và có thể thêm các nước khác. Có thể nói Việt Nam đang mở rộng cửa chào đón tất cả và hội nhập, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam được cải thiện rõ nét, phù hợp với thông lệ quốc tế”.

Nhà nghiên cứu lịch sử Isabel Mourao 

Có mặt tại cuộc đối thoại, nhà nghiên cứu lịch sử Isabel Mourao cũng cho rằng lịch sử bang giao hơn 500 năm là một nền tảng quan trọng trong quan hệ hai nước. Đó cũng là lý do vì sao Bồ Đào Nha tổ chức các hội thảo về lịch sử quan hệ hai nước để mọi người biết đến Việt Nam. Việt Nam và Bồ Đào Nha có lịch sử gắn bó từ hơn 500 năm qua, chữ viết của Việt Nam là do một người Bồ Đào Nha sáng tạo nên. Ông Isabel Mourao cho rằng, người dân Bồ Đào Nha có nhiều điểm tương đồng với người Việt Nam và những người bạn của ông có dịp đi du lịch đến Việt Nam đều say mê đất nước này. Từ nền tảng đó, giờ là lúc quan trọng để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai nước.            

Cơ hội rất lớn đang chờ đợi Việt Nam

Tham dự cuộc đối thoại, không chỉ có các doanh nghiệp Việt Nam và Bồ Đào Nha mà có cả đại diện doanh nghiệp nước ngoài đã làm ăn thành công tại Việt Nam.

Ông Radjou Dupont, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tập đoàn BPA chia sẻ với các doanh nghiệp Bồ Đào Nha về những cơ hội tại Việt Nam: "Việt Nam có nhiều cơ hội cho các công ty lớn tại Châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh Châu Âu khá bão hòa và đình trệ trong phát triển. Tại Châu Á, không chỉ có kinh tế Trung Quốc hay Ấn Độ mà còn các nước Châu Á Thái Bình Dương phát triển mạnh, trong đó có Việt Nam là một trong những đầu tàu phát triển của khu vực. Nhiều công ty lớn đã đến Việt Nam và thành công, phát triển, hợp tác và chuyển giao thành công. Có rất nhiều cơ hội ở Việt Nam và tôi tin các doanh nghiệp Bồ Đào Nha sẽ biết cách nắm lấy những cơ hội đó”.

Ông Fernando Silva

Ông Fernando Silva, phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn năng lượng Grupel của Bồ Đào Nha bày tỏ tin tưởng: “Cả hai phía, điều quan trọng đầu tiên phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi được biết người Việt Nam rất tốt, thân thiện và hiếu khách. Đó là điều mang lại sự tin cậy để từ đó chúng ta phát triển một quan hệ đối tác lâu dài. Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài trước tiên bằng những bước đi nhỏ, từng bước một cho đến khi đạt được mục tiêu của chúng tôi là mở được một chi nhánh của mình tại Việt Nam".

Cũng theo bà Thủy Tiên, Chủ tịch Hội Ái hữu Việt Nam - Bồ Đào Nha thì với lòng tin lẫn nhau, hai bên sẽ vượt qua những khó khăn để thúc đẩy hợp tác, trong đó có khó khăn khá lớn hiện nay là về ngôn ngữ.  

         
Bà Thủy Tiên

Những lĩnh vực nào hứa hẹn?

Về những lĩnh vực hứa hẹn hợp tác thành công, ông Trần Kim Chung, Tổng Giám đốc, Tổng lãnh sự danh dự của Bồ Đào Nha tại Việt nam cho biết, doanh nghiệp Bồ Đào Nha có thể tìm thấy động lực mới ở một nền kinh tế năng động với giá lao động chỉ bằng 38% so với Trung Quốc.

Việt Nam có nhiều lĩnh vực hấp dẫn để đầu tư như cơ sở hạ tầng, bất động sản, năng lượng, xuất khẩu nông thủy hải sản, đóng tàu, sản xuất đồ gia dụng... Một số doanh nghiệp Bồ Đào Nha cũng bắt đầu đầu tư tại TP HCM trong lĩnh vực bao bì. Về phía Bồ Đào Nha, nơi có những nhà máy quang điện lớn hàng đầu của thế giới; điều kiện Việt Nam cũng có những điểm tương đồng về năng lượng mặt trời; Bồ Đào Nha có thế mạnh về dược phẩm hàng đầu thế giới chưa xâm nhập vào thị trường Việt Nam; có những phần mềm về quản lý giao thông, hàng hải và đặc biệt quản lý sinh trắc học. 

Còn theo ông Alfonso Vieira, lãnh sự danh dự của Bồ Đào Nha tại TP HCM thì năng lượng tái sinh có thể là một lĩnh vực đầy hứa hẹn. Bởi hiện nay, 70% lượng năng lượng điện mà Bồ Đào Nha tiêu thụ là “năng lượng Xanh”, không thải khí CO2 lên bầu trời. Đây là lĩnh vực mà Việt Nam sẽ rất quan tâm. Lợi thế của Bồ Đào Nha là một nước sản xuất rất nhiều pin mặt trời có chất lượng. Ngoài ra, Bồ Đào Nha cũng sở hữu công nghệ năng lượng gió rất tiên tiến. Vì thế, đây là lĩnh vực sẽ có rất nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Từ mối duyên nợ lịch sử 500 năm trước, trên nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong 40 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha đang đứng trước ngưỡng cửa mới, rộng mở và nhiều thuận lợi để thúc đẩy hợp tác./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam làm việc tại Bồ Đào Nha
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam làm việc tại Bồ Đào Nha

Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng phát triển mối quan hệ giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.  

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam làm việc tại Bồ Đào Nha

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam làm việc tại Bồ Đào Nha

Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng phát triển mối quan hệ giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm chính thức Bồ Đào Nha
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm chính thức Bồ Đào Nha

VOV.VN - Đây là chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm chính thức Bồ Đào Nha

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm chính thức Bồ Đào Nha

VOV.VN - Đây là chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha thăm Việt Nam
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha thăm Việt Nam

(VOV) -Tổng Bí thư Jerónimo Carvalho de Sousa đánh giá cao những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha thăm Việt Nam

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha thăm Việt Nam

(VOV) -Tổng Bí thư Jerónimo Carvalho de Sousa đánh giá cao những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Tổng thống Bồ Đào Nha nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Tổng thống Bồ Đào Nha nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam...

Việt Nam - Bồ Đào Nha nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại
Việt Nam - Bồ Đào Nha nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

VOV.VN - Tối 3/6, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Lisbon, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho.

Việt Nam - Bồ Đào Nha nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

Việt Nam - Bồ Đào Nha nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

VOV.VN - Tối 3/6, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Lisbon, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha

VOV.VN - Đêm qua (3/6, theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha, bà Maria da Assunsao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha

VOV.VN - Đêm qua (3/6, theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha, bà Maria da Assunsao.

Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Bồ Đào Nha
Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Bồ Đào Nha

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Bồ Đào Nha thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.

Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Bồ Đào Nha

Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – Bồ Đào Nha

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Bồ Đào Nha thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.