PTT Vũ Đức Đam dự hội nghị thu thập thông tin nhân khẩu Hà Nội

VOV.VN - Hệ thống cơ sở dữ liệu mà công an Hà Nội đang xây dựng không chỉ phục vụ riêng ngành công an mà tiến tới phục vụ nhiều ngành.

Chiều nay (20/3), Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thu thập thông tin nhân khẩu, nhập liệu xây dựng hệ cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an thành phố. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị
Ngày 25/9/2014, Công an 30 quận, huyện, thị xã thuộc Công an Hà Nội đã báo cáo hoàn thành việc thu thập và nhập liệu thông tin nhân khẩu vào hệ thống.

Để đảm bảo thông tin được chính xác tuyệt đối, không sót lọt nhân khẩu, Công an thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra, đã yêu cầu Công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã thường xuyên rà soát nhân khẩu, kiểm tra phiếu thông tin quản lý nhân khẩu đã được nhập liệu, bổ sung các nhân khẩu mới vào hệ thống...

Việc triển khai thu thập thông tin quản lý nhân khẩu, nhập liệu phục vụ cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an thành phố trong công tác quản lý hành chính tiến tới tiến trình chung thực hiện Chính phủ điện tử. Việc khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã và Công an xã giúp giảm từ 25% đến 30% thời gian, đảm bảo thông tin về nhân khẩu chính xác, nhanh chóng, thuận tiện.

Các phân hệ quản lý của hệ cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an thành phố sẽ cho phép các đơn vị, ban, ngành cùng khai thác. Trên cơ sở đó, các đơn vị kịp thời cập nhật thêm các thông tin quản lý chuyên ngành ở cấp mình, đồng thời có thể cung cấp các thông tin chuyên ngành cho hệ cơ sở dữ liệu quản lý dân cư chung của toàn thành phố mỗi khi cần thiết...

Công an Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thu thập dữ liêu dân cư
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và đành giá cao những kết quả mà công an thành phố Hà Nội đạt được trong công tác thu thập dữ liệu dùng chung. Trong đó, công tác thu thập, nhập liệu được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học, có tính chính xác cao và được bảo mật tuyệt đối. Qua đó giúp việc quản lý dân cư từ hệ thống sổ sách thủ công sang quản lý bằng điện tử.

Theo phó thủ tướng, việc công an Hà Nội xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung không những góp phần đảm bảo an ninh trật tự của Thủ đô và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố và của đất nước. Những tiến bộ trong quản lý và phục vụ nhân dân của lực lượng công an được nhân dân ghi nhận.

Phó Thủ tướng cho rằng, hiện nay, công nghệ thông tin phát triển rất nhanh, vì vậy chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. Việc tin học hóa tất cả những thông tin liên quan đến từng công dân để phục vụ trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ cho nhân dân trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng đề nghị Công an Hà Nội qua những việc đã làm được thì xem xét lại các lỗi thiếu thông tin trong quy trình có gì nên thay đổi, còn cái gì đã tốt thì tiếp tục phát huy. Qua đó, đảm bảo những thông tin được nhập liệu phải tuyệt đối chính xác.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “Tôi mong các đồng chí tiếp tục công việc này với tinh thần cao nhất để sau khi cả nước hoàn thiện được hệ thống này và tiến tới chúng ta xây dựng được chính phủ điện tử cung cấp được nhiều dịch vụ cho nhân dân. Các đồng chí có quyền tự hào là những người có đóng góp rất quan trọng ban đầu. Đây là một việc rất khó mà các đồng chí đã làm được. Công an Hà Nội tiếp tục chỉ đạo anh em dành thời gian tổng kết việc này và đưa ra những mẫu biểu kinh nghiệm để chúng ta cải tiến và ứng dụng ra toàn quốc.”

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hệ thống cơ sở dữ liệu này không chỉ phục vụ riêng ngành công an mà tiến tới phục vụ nhiều ngành. Do đó đây sẽ là môi trường kinh doanh rất tốt. Vì vậy, Công an thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu để tiến tới xây dựng thành công chính phủ điện tử ở nước ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung đã sơ tán 122.000 nhân khẩu tránh bão số 11
Miền Trung đã sơ tán 122.000 nhân khẩu tránh bão số 11

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, sẽ dừng xe trên Quốc lộ 1A phía Bắc tỉnh Thừa Thiên-Huế và phía Nam tỉnh Quảng Nam để đảm bảo an toàn.

Miền Trung đã sơ tán 122.000 nhân khẩu tránh bão số 11

Miền Trung đã sơ tán 122.000 nhân khẩu tránh bão số 11

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, sẽ dừng xe trên Quốc lộ 1A phía Bắc tỉnh Thừa Thiên-Huế và phía Nam tỉnh Quảng Nam để đảm bảo an toàn.

Công an Hà Nội truy lùng lái xe ô tô cán chết người rồi bỏ trốn
Công an Hà Nội truy lùng lái xe ô tô cán chết người rồi bỏ trốn

 Vụ tai nạn đã khiến 1 người chết tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

Công an Hà Nội truy lùng lái xe ô tô cán chết người rồi bỏ trốn

Công an Hà Nội truy lùng lái xe ô tô cán chết người rồi bỏ trốn

 Vụ tai nạn đã khiến 1 người chết tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

Thanh Hóa quy hoạch khu dân cư vi phạm Luật đê điều: Xử lý thế nào?
Thanh Hóa quy hoạch khu dân cư vi phạm Luật đê điều: Xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND TP Thanh Hóa sẽ báo cáo và xin ý kiến của tỉnh, nếu tỉnh không đồng ý thì sẽ dừng triển khai và trả lại tiền cho người dân, tháo dỡ công trình.

Thanh Hóa quy hoạch khu dân cư vi phạm Luật đê điều: Xử lý thế nào?

Thanh Hóa quy hoạch khu dân cư vi phạm Luật đê điều: Xử lý thế nào?

VOV.VN - UBND TP Thanh Hóa sẽ báo cáo và xin ý kiến của tỉnh, nếu tỉnh không đồng ý thì sẽ dừng triển khai và trả lại tiền cho người dân, tháo dỡ công trình.

Công an Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự giao thông sau Tết
Công an Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự giao thông sau Tết

VOV.VN -Công an Hà Nội sẽ triển khai lực lượng tại các tuyến đường “nóng” để đảm bảo giao thông sau nghỉ Tết an toàn, thông suốt.

Công an Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự giao thông sau Tết

Công an Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự giao thông sau Tết

VOV.VN -Công an Hà Nội sẽ triển khai lực lượng tại các tuyến đường “nóng” để đảm bảo giao thông sau nghỉ Tết an toàn, thông suốt.