Ông Vũ Oanh: Không để Nghị quyết Trung ương 4 chỉ nằm trên giấy!

Phóng viên VOV online phỏng vấn ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị về vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng.  

“Chúng ta đã có rất nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng nhưng việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, khất lần. Việc ra đời Nghị quyết Trung ương 4 thể hiện một quyết tâm cao về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, điều người dân mong đợi là hành động cụ thể để đưa Nghị quyết này vào cuộc sống”. Ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khẳng định như vậy khi trao đổi với VOV online về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.

PV VOV online đang phỏng vấn ông Vũ Oanh

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về việc ra đời Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trong tình hình hiện nay?

Ông Vũ Oanh: Nghị quyết Trung ương 4 đáp ứng được nhu cầu rất lớn của Đảng. Thế nhưng, việc thực hiện Nghị quyết này đòi hỏi phải đào sâu suy nghĩ và tâm huyết cao, giám nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra vấn đề cần giải quyết.

Chúng ta đã có rất nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng nhưng việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đất nước hiện nay đòi hỏi chúng ta phải rất khẩn trương trong vấn đề xây dựng Đảng để xứng đáng là người lãnh đạo đồng thời cũng là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân. Nhưng nhìn vào thực tế thì Đảng chưa được như vậy và dân rất mong đợi sự thay đổi của Đảng. Chúng ta đều thấy rằng, đất nước được như ngày hôm nay là do có rất người đã hy sinh xương máu, tâm huyết để có được sự nghiệp. Nhiệm vụ của những người đảng viên hôm nay là bảo vệ sự nghiệp này để đất nước Việt Nam sánh vai với năm châu. Đó là bài toàn vô cùng lớn mà người dân rất mong đợi từ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nếu để cho sự nghiệp này không thành công thì Đảng có khuyết điểm lớn. Cho nên, tôi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rất rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 về việc hạ quyết tâm, trong đó vấn đề then chốt nhất là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Vấn đề này đã có rất nhiều người trăn trở, suy tư nên không có gì là khó hiểu cả. Và vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải hạ quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn đảng. Chúng ta có Nghị quyết rồi mà thỏa mãn với nó, không tìm tòi, suy nghĩ để thực hiện bằng được thì Nghị quyết đó chỉ nằm trên giấy tờ và nhân dân lại cảm thấy thất vọng.

Hiện nay, đất nước có rất nhiều việc phải làm, nếu các cơ quan tổ chức không có tầm suy nghĩ cao, không tâm huyết, hiến kế những biện pháp thực sự hiệu quả thì lãnh đạo cũng như Bộ Chính trị cũng thành bất lực.

PV: Ông có e ngại việc nhân cơ hội thực hiện Nghị quyết này để một số người thanh trừng lẫn nhau?

Ông Vũ Oanh: Tôi không lo nhiều về điều này nếu chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền, tư tưởng. Trong Nghị quyết Trung ương 4 có nói rất nhiều về công tác tư tưởng để cho mọi người hiểu về đại cục của đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam có truyền thống đấu tranh gian truân, qua nhiều thử thách để tìm chân lý. Bây giờ là chúng ta phải đấu tranh thẳng thắn để tìm ra kết quả, tìm ra chân lý.

PV: Thưa ông, là một lão thành cách mạng, ông có so sánh gì về hình ảnh người đảng viên trong thời chiến, thời bao cấp và thời kỳ đổi mới?

Ông Vũ Oanh: Thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám dân ta có 2 triệu người bị chết đói. Thảm cảnh đó rất sâu sắc đối với mọi người Việt Nam. Cho nên, khi tổng khởi nghĩa, khí thế hiến dâng mình cho Tổ quốc, hy sinh cho đất nước như Bác Hồ nói: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” hết sức vĩ đại. Tất cả các cụ già, người cao tuổi, thanh niên nam nữ đều đồng tâm hợp lực, sống hết mình, tất cả vì dân vì nước thực sự chứ không phải nói mà không làm.

Thời kỳ đổi mới, chúng ta ấu trĩ trong thực tiễn nên dẫn đến sai lầm và chúng ta cũng đã trăn trở quyết liệt đổi mới, quyết liệt đấu tranh và quyết tâm cao thực hiện thành công công cuộc đổi mới. Giai đoạn này gian truân thực sự. Hồi đó, đất nước có những người tâm huyết, dám nghĩ, dám làm và dám hy sinh, đương đầu với khó khăn, vì dân vì nước thực sự.

Còn bây giờ đã khác, nhận thức về vai trò của Đảng không được sâu sắc bởi nhiều người không được kinh qua đấu tranh. Cán bộ không kinh qua đấu tranh quyết liệt thì không thấy được vấn đề mình sống và làm như thế nào, đất đang đứng trước hoàn cảnh khó khăn ra sao. Nếu không có tâm, không suy nghĩ, trăn trở thì nhiều khi nói và làm không đi đôi với nhau.

Cuộc chiến đấu nào mà chẳng trải qua gian khổ. Cuộc chiến để xây dựng đất nước cũng gian khổ không kém. Đó là những gian khổ trong suy nghĩ, trí tuệ. Gian khổ trong hòa bình cũng ghê gớm lắm, cũng không kém gì chiến tranh, chết chóc.

Với tình trạng đặc quyền, đặc lợi tràn lan như hiện nay thì không đáp ứng được yêu cầu của Đảng đề ra. Đây chưa phải là lúc hưởng thụ các thành quả hạnh phúc.

PV: Thời gian vừa rồi, báo chí phản ánh nhiều vụ việc liên quan đến một số việc làm của đảng viên khiến dư luận bất bình. Ông có suy nghĩ gì về những thông tin như vậy?

Ông Vũ Oanh: Đọc những thông tin như vậy trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi cảm thấy rất đau xót. Cán bộ đảng viên dùng hàng tỷ đồng để đánh bạc, trong khi có bao nhiêu người dân nghèo không có tiền, về nông thôn mới thấy nhiều người còn vất vả.

Qua các vụ việc này tôi thấy các tổ chức Đảng còn nhiều khuyết điểm nên mới để xảy ra những chuyện đó. Nói một cách nghiêm túc thì những hành động này thể hiện sự tha hóa trong Đảng và trong xã hội.

Và tai hại hiện nay chính là một số cán bộ không lo đến sự nghiệp đất nước mà chỉ lo đến chủ nghĩa cá nhân, lo hưởng thụ cho bản thân.

Bài học rút ra để quản lý cán bộ đảng viên là cả một vấn đề lớn của các cấp, các ngành. Cho nên, sự nghiệp xây dựng, phát triển con người mới có vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta phải xây dựng truyền thống: “Anh hơn em là nhà có phúc, con hơn cha là nhà có phúc”. Hơn ở đây là hơn về đạo đức và trí tuệ và hơn ở tâm huyết đóng góp đất nước. Nếu bây giờ chỉ thỏa mãn với công việc của mình và chỉ suy nghĩ nhiều về lợi ích cá nhân, chủ nghĩa cá nhân thì đất nước sẽ không phát triển được.

Vấn đề xây dựng con người rất khó. Bác Hồ nói “Trăm năm phải trồng người” tức là vấn đề của muôn đời. Nếu chúng ta chú ý nhiều đến đặc quyền đặc lợi thì sẽ không làm được việc gì lớn.

PV: Vậy theo ông, chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ đâu?

Ông Vũ Oanh: Xây dựng và chỉnh đốn đảng bắt đầu từ người lãnh đạo cao nhất. Các ngành các cấp phải đồng lòng để làm công việc này. Bởi chỉnh đốn đảng liên quan đến nhiều việc, trong đó có việc sửa đổi hiến pháp.

PV: Xin cảm ơn ông!.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên