Ông Trần Quốc Vượng kiểm tra công tác PCTN ở Lạng Sơn

VOV.VN -Ông Trần Quốc Vượng đề nghị công tác kiểm tra phải đánh giá cho được kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua

Sáng 24/8, tại Lạng Sơn, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng nêu rõ: Mục đích của của việc kiểm tra, giám sát là khẳng định quyết tâm cao hơn nữa, tạo chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành cùng các vị đứng đầu về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, nhấn mạnh, công tác kiểm tra phải đánh giá cho được kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian vừa qua; trọng tâm là kiểm tra, giám sát, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc với cách làm thẳng thắn, trung thực để tìm được những ưu điểm, mô hình tốt để phát huy, nhân rộng. Đây cũng là dịp xem xét, đánh giá, chấn chỉnh, rà soát lại công tác phát hiện, xử lý vụ việc để tìm ra những bất cập, thiếu sót cũng như những nguyên nhân để đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

"Riêng vấn đề phòng chống tham nhũng mấy tháng gần đây Đảng đã nhấn mạnh tạo chuyển biến triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xác định công tác phòng chống tham nhũng là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo sự trong sạch của Đảng, Nhà nước vững mạnh. Chúng ta đã thấy quyết tâm cao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo một số vụ việc trong thời gian vừa qua", ông Trần Quốc Vượng nêu rõ.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 1 sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát tại 22 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số địa phương; việc thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban Nội chính Tỉnh ủy; kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Dự kiến thời gian kiểm tra, giám sát thực hiện từ ngày 24/8 đến ngày 20/10/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại Thái Nguyên
Kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại Thái Nguyên

VOV.VN - Đoàn công tác sẽ làm việc tại Thái Nguyên từ ngày 22/8 đến 20/10/2016 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại Thái Nguyên

Kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại Thái Nguyên

VOV.VN - Đoàn công tác sẽ làm việc tại Thái Nguyên từ ngày 22/8 đến 20/10/2016 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

“Luật pháp chất lượng thấp là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng”
“Luật pháp chất lượng thấp là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng”

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Sỹ Dũng, luật pháp chất lượng thấp sẽ làm cho cuộc sống trở nên vô cùng khốn khó, đồng thời nó cũng là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng.

“Luật pháp chất lượng thấp là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng”

“Luật pháp chất lượng thấp là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng”

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Sỹ Dũng, luật pháp chất lượng thấp sẽ làm cho cuộc sống trở nên vô cùng khốn khó, đồng thời nó cũng là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng.

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1642/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác).

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1642/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác).

Kê khai tài sản: 10 năm duy nhất 1 người không trung thực (!)
Kê khai tài sản: 10 năm duy nhất 1 người không trung thực (!)

Tính từ đầu năm 2007 đến hết tháng 6/2016, TPHCM chỉ xảy ra 1 trường hợp xác minh việc kê khai tài sản và kết luận kê khai không trung thực. 

Kê khai tài sản: 10 năm duy nhất 1 người không trung thực (!)

Kê khai tài sản: 10 năm duy nhất 1 người không trung thực (!)

Tính từ đầu năm 2007 đến hết tháng 6/2016, TPHCM chỉ xảy ra 1 trường hợp xác minh việc kê khai tài sản và kết luận kê khai không trung thực. 

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Hậu Giang
Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Hậu Giang

VOV.VN - Đoàn kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao dẫn đầu.

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Hậu Giang

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Hậu Giang

VOV.VN - Đoàn kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao dẫn đầu.

Nhiều cán bộ, đảng viên sửa lại tuổi vì tham quyền cố vị
Nhiều cán bộ, đảng viên sửa lại tuổi vì tham quyền cố vị

VOV.VN - Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, có nhiều người lợi dụng vị trí của mình để đề nghị sửa lại tuổi vì “tham quyền cố vị”.

Nhiều cán bộ, đảng viên sửa lại tuổi vì tham quyền cố vị

Nhiều cán bộ, đảng viên sửa lại tuổi vì tham quyền cố vị

VOV.VN - Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, có nhiều người lợi dụng vị trí của mình để đề nghị sửa lại tuổi vì “tham quyền cố vị”.