"Nghiên cứu, đề xuất chủ trương có tính đột phá phát huy nguồn lực đất đai"

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Trưởng Ban Kinh tế TƯ tại hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Triển khai thực hiện Quyết định số 01-QĐ/TW ngày 26/3/2021 của Thường trực Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chiều 14/4, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết.

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết chủ trì Hội nghị.

Với ý nghĩa, vai trò quan trọng của nguồn lực đất đai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong những năm qua, Trung ương Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản quan trọng về vấn đề này như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX (Nghị quyết số 26-NQ/TW năm 2003), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2012), Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...

Trong Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vấn đề quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên cũng được Đảng nhấn mạnh, với nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, đánh giá cao các đại biểu đã tích cực làm việc, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, ông Trần Tuấn Anh đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo nhằm hoàn thành các mốc tiến độ đề ra, trong đó tập trung vào các nội dung tổng kết đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện tình hình 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, chính sách lớn có tính đột phá, khơi thông, mở đường cho khai thác, phát huy được nguồn lực đất đai phục vụ cho phát triển đất nước thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT sớm hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu về đất đai
Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT sớm hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu về đất đai

VOV.VN - Thủ tướng cũng yêu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện tốt chương trình chuyển đối số quốc gia.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT sớm hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu về đất đai

Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT sớm hoàn thành kết nối chia sẻ dữ liệu về đất đai

VOV.VN - Thủ tướng cũng yêu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện tốt chương trình chuyển đối số quốc gia.

Chủ tịch Đà Nẵng: Mong nhiệm kỳ tới tập trung khơi thông nguồn lực đất đai
Chủ tịch Đà Nẵng: Mong nhiệm kỳ tới tập trung khơi thông nguồn lực đất đai

VOV.VN - Theo ông Huỳnh Đức Thơ, đây thực sự là mỏ vàng nguồn lực của thành phố, có thể tạo ra nguồn vốn hàng trăm ngàn tỷ đồng, tạo việc làm và tăng trưởng.

Chủ tịch Đà Nẵng: Mong nhiệm kỳ tới tập trung khơi thông nguồn lực đất đai

Chủ tịch Đà Nẵng: Mong nhiệm kỳ tới tập trung khơi thông nguồn lực đất đai

VOV.VN - Theo ông Huỳnh Đức Thơ, đây thực sự là mỏ vàng nguồn lực của thành phố, có thể tạo ra nguồn vốn hàng trăm ngàn tỷ đồng, tạo việc làm và tăng trưởng.

Tổng Kiểm toán: Nhiều doanh nghiệp không minh bạch thông tin đất đai
Tổng Kiểm toán: Nhiều doanh nghiệp không minh bạch thông tin đất đai

VOV.VN - Trước khi cổ phần hóa còn nhiều trường hợp chưa công khai minh bạch thông tin liên quan đến đất đai; sau cổ phần hóa còn sử dụng đất không đúng mục đích.

Tổng Kiểm toán: Nhiều doanh nghiệp không minh bạch thông tin đất đai

Tổng Kiểm toán: Nhiều doanh nghiệp không minh bạch thông tin đất đai

VOV.VN - Trước khi cổ phần hóa còn nhiều trường hợp chưa công khai minh bạch thông tin liên quan đến đất đai; sau cổ phần hóa còn sử dụng đất không đúng mục đích.