Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn trong thực hiện cải cách hành chính để nâng cao hệ số cạnh tranh về mọi mặt;

Sáng 1/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 14 khóa XIV. Kỳ họp diễn ra trong 4 ngày tập trung bàn thảo và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, chi ngân sách, chống ùn tắc giao thông, sử dụng đất, phòng cháy chữa cháy.

Dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị chỉ đạo thành ủy Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp của HĐND thành phố Hà Nội

Đây là kỳ họp cuối cùng HĐND thành phố Hà Nội rà soát và hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ, đồng thời nhìn nhận, đánh giá và báo cáo với cử tri những kết quả đợt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; báo cáo về công tác xét xử năm 2015.

Theo báo cáo, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2015 ước tăng 9,24% mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 146.000 tỷ đồng; triển khai có hiệu quả “Năm trật tự văn minh đô thị”, tập trung đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, báo cáo cũng chỉ ra một số yếu kém như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, việc phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa kịp thời, tình trạng ùn tắc giao thông xuất hiện trở lại, một số khu vực còn có bức xúc của người dân liên quan đến quản lý chung cư, nhà tái định cư, cung cấp nước sạch…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong thời gian qua. Hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục có đổi mới, hiệu lực, hiệu quả từng bước được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, tập trung cao độ, vượt lên khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 mà HĐND thành phố sẽ thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô cần quan tâm thêm đến một số vấn đề lớn như cần tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô; đánh giá kết quả việc thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn trong thực hiện cải cách hành chính để nâng cao hệ số cạnh tranh về mọi mặt; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hơn nữa hoạt động của Hội đồng Nhân dân, làm tốt vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, với quyết tâm cao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân và sự ủng hộ, giám sát của cử tri, nhất định Hà Nội sẽ có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong giai đoạn tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phạm Quang Nghị được phân công điều hành Đảng bộ TP Hà Nội
Ông Phạm Quang Nghị được phân công điều hành Đảng bộ TP Hà Nội

VOV.VN - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Quang Nghị- Bí thư Thành ủy, phụ trách và điều hành Đảng bộ TP Hà Nội. 

Ông Phạm Quang Nghị được phân công điều hành Đảng bộ TP Hà Nội

Ông Phạm Quang Nghị được phân công điều hành Đảng bộ TP Hà Nội

VOV.VN - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Quang Nghị- Bí thư Thành ủy, phụ trách và điều hành Đảng bộ TP Hà Nội. 

Hà Nội công bố Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI
Hà Nội công bố Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Phong do sự tín nhiệm của đại biểu nên tỷ lệ nữ và trẻ không đạt như cơ cấu.

Hà Nội công bố Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI

Hà Nội công bố Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Văn Phong do sự tín nhiệm của đại biểu nên tỷ lệ nữ và trẻ không đạt như cơ cấu.

Ông Nguyễn Đức Chung sẽ  được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Chung sẽ được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội

VOV.VN - Đồng chí Nguyễn Đức Chung, sau Đại hội này sẽ được giới thiệu, đề cử là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung sẽ  được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung sẽ được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội

VOV.VN - Đồng chí Nguyễn Đức Chung, sau Đại hội này sẽ được giới thiệu, đề cử là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung nói về thách thức trên cương vị Phó Bí thư Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Chung nói về thách thức trên cương vị Phó Bí thư Hà Nội

VOV.VN -Tướng Nguyễn Đức Chung: Sự tín nhiệm và lòng tin, sự kỳ vọng của người dân là những thuận lợi nhất giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đức Chung nói về thách thức trên cương vị Phó Bí thư Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung nói về thách thức trên cương vị Phó Bí thư Hà Nội

VOV.VN -Tướng Nguyễn Đức Chung: Sự tín nhiệm và lòng tin, sự kỳ vọng của người dân là những thuận lợi nhất giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội

VOV.VN- Ông Phạm Quang Nghị cho biết, việc giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung đã được duyệt quy hoạch làm Chủ tịch Hà Nội

VOV.VN- Ông Phạm Quang Nghị cho biết, việc giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -74 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới và 16 người được bầu vào Ban Thường vụ.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -74 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới và 16 người được bầu vào Ban Thường vụ.

Danh sách Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa 16
Danh sách Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa 16

VOV.VN -Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa 16 gồm 14 đồng chí và ông Trần Quang Cảnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Danh sách Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa 16

Danh sách Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa 16

VOV.VN -Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa 16 gồm 14 đồng chí và ông Trần Quang Cảnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Chân dung 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Chân dung 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gồm: Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Chung, Đào Đức Toàn

Chân dung 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chân dung 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Quá trình công tác của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gồm: Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Chung, Đào Đức Toàn

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội
Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có đơn xin thôi giữ chức vụ và được Trung ương chấp thuận.

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có đơn xin thôi giữ chức vụ và được Trung ương chấp thuận.

Hà Nội có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ mới
Hà Nội có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ mới

Ông Nguyễn Văn Phong, phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thay ông Hồ Quang Lợi.

Hà Nội có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ mới

Hà Nội có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ mới

Ông Nguyễn Văn Phong, phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thay ông Hồ Quang Lợi.

Sẽ bầu tân Chủ tịch Hà Nội tại kỳ họp HĐND TP
Sẽ bầu tân Chủ tịch Hà Nội tại kỳ họp HĐND TP

VOV.VN - Kỳ họp diễn ra từ ngày 1-5/12 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Sẽ bầu tân Chủ tịch Hà Nội tại kỳ họp HĐND TP

Sẽ bầu tân Chủ tịch Hà Nội tại kỳ họp HĐND TP

VOV.VN - Kỳ họp diễn ra từ ngày 1-5/12 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Hà Nội xem xét đơn xin thôi chức Chủ tịch của ông Nguyễn Thế Thảo
Hà Nội xem xét đơn xin thôi chức Chủ tịch của ông Nguyễn Thế Thảo

VOV.VN - Theo thẩm quyền HĐND TP, xem xét cho ông Nguyễn Thế Thảo thôi nhiệm vụ Chủ tịch TP và bầu Chủ tịch nhiệm kỳ mới theo đúng quy định

Hà Nội xem xét đơn xin thôi chức Chủ tịch của ông Nguyễn Thế Thảo

Hà Nội xem xét đơn xin thôi chức Chủ tịch của ông Nguyễn Thế Thảo

VOV.VN - Theo thẩm quyền HĐND TP, xem xét cho ông Nguyễn Thế Thảo thôi nhiệm vụ Chủ tịch TP và bầu Chủ tịch nhiệm kỳ mới theo đúng quy định

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -Ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Hà Nội vừa được BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu vào chức danh Phó Bí thư Thành ủy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -Ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Hà Nội vừa được BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu vào chức danh Phó Bí thư Thành ủy.