Mỹ hỗ trợ hơn 40 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực biển

VOV.VN - Đây là một phần trong kế hoạch của Washington hỗ trợ các nước Đông Nam Á tăng cường an ninh biển.

Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ 40,1 triệu USD trong 2 năm để giúp Việt Nam nâng cao năng lực biển. Đây là một phần trong kế hoạch của Washington nhằm hỗ trợ các nước Đông Nam Á tăng cường an ninh biển trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang ngày một phức tạp.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter thăm cán bộ chiến sỹ Tàu cảnh sát biển 8003. (Ảnh: Hồng Pha)

Trong một thông báo được đưa ra vào sáng sớm nay (theo giờ địa phương), Nhà Trắng cho biết Mỹ cam kết cung cấp 119 triệu USD trong năm tài chính 2015 và dự kiến sẽ dành thêm 140 triệu USD trong năm tiếp theo nhằm giúp các nước Đông Nam Á tăng cường năng lực biển, nâng tổng số hỗ trợ của Mỹ cho chương trình này lên gần 260 triệu USD trong 2 năm.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết, chính phủ Mỹ đã tăng hỗ trợ cho các chương trình biển của Việt Nam lên 19,6 triệu USD trong năm tài chính 2015 và đang đề nghị Quốc hội nước này chuẩn chi thêm 20,5 triệu USD cho năm tài chính 2016, đưa Việt Nam trở thành nước thụ hưởng lớn thứ 2 với 40,1 triệu USD, chỉ sau Philippines.

Nhà Trắng nêu rõ, cam kết hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực biển đã được thể hiện qua việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán khí tài sát thương liên quan đến an ninh biển, mở rộng huấn luyện và diễn tập song phương về cứu trợ thảm họa và các vấn đề nhân đạo…

Thông báo của Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các đồng minh và đối tác đối phó với những mối đe dọa trong vùng biển của các nước này cũng như đảm bảo an ninh hàng hải trên toàn khu vực. Không chỉ góp phần nâng cao năng lực, Mỹ còn hỗ trợ các nước đối tác xây dựng cơ sở hạ tầng và hậu cần, tăng cường thể chế cũng như các kỹ năng thực tiễn để phát triển các lực lượng biển bền vững và hiệu quả.

Trong năm tài chính 2015, nước thụ hưởng lớn nhất là Philippines sẽ nhận 79 triệu USD. Phần lớn khoản viện trợ này sẽ được sử dụng để xây dựng căn cứ huấn luyện và hậu cần nhằm nâng khả năng hoạt động của các lực lượng hải quân, tuần duyên và không quân Phillippines trong vùng biển nước này. Mỹ cũng sẽ chuyển giao cho Philippines một tàu tuần duyên và một tàu nghiên cứu.

Gói viện trợ của Mỹ cũng dành 21 triệu USD cho Indonesia và 2,5 triệu USD cho Malaysia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng Cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển
Vùng Cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển

VOV.VN -Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là bước phát triển mới đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Vùng Cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển

Vùng Cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển

VOV.VN -Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là bước phát triển mới đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Bàn giao xuồng tuần tra cao tốc cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
Bàn giao xuồng tuần tra cao tốc cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN-Đây là chiếc xuồng thứ 2 đóng bằng vật liệu PPC được đăng kiểm hải quân duyệt, sử dụng hai động cơ 315 HP, có thể đạt vận tốc lên đến 35 hải lý/giờ.

Bàn giao xuồng tuần tra cao tốc cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Bàn giao xuồng tuần tra cao tốc cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN-Đây là chiếc xuồng thứ 2 đóng bằng vật liệu PPC được đăng kiểm hải quân duyệt, sử dụng hai động cơ 315 HP, có thể đạt vận tốc lên đến 35 hải lý/giờ.

Cảnh sát biển đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển
Cảnh sát biển đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển

Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008.  

Cảnh sát biển đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển

Cảnh sát biển đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển

Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008.  

Hải quân, cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân giữ biển, đảo
Hải quân, cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân giữ biển, đảo

(VOV) -Bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân là trách nhiệm chính mà Cảnh sát Biển, Hải quân Việt Nam luôn ghi nhớ.

Hải quân, cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân giữ biển, đảo

Hải quân, cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân giữ biển, đảo

(VOV) -Bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân là trách nhiệm chính mà Cảnh sát Biển, Hải quân Việt Nam luôn ghi nhớ.

Nâng cao vai trò và vị thế của Cảnh sát biển
Nâng cao vai trò và vị thế của Cảnh sát biển

Cảnh sát biển của 18 Quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á đã trao đổi và chia sẻ các quan điểm về tình hình an ninh trên biển.

Nâng cao vai trò và vị thế của Cảnh sát biển

Nâng cao vai trò và vị thế của Cảnh sát biển

Cảnh sát biển của 18 Quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á đã trao đổi và chia sẻ các quan điểm về tình hình an ninh trên biển.

Công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh cảnh sát biển
Công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh cảnh sát biển

VOV.VN - Bộ Quốc phòng đã chính thức công bố QĐ đổi tên Cục Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh cảnh sát biển

Công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh cảnh sát biển

VOV.VN - Bộ Quốc phòng đã chính thức công bố QĐ đổi tên Cục Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận bàn giao tàu đa năng CSB 8001
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận bàn giao tàu đa năng CSB 8001

VOV.VN - Đến nay CBCS, thủy thủ tàu CSB 8001 đã sử dụng thành thạo trang thiết bị kỹ thuật, hoàn toàn làm chủ được con tàu hiện đại này

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận bàn giao tàu đa năng CSB 8001

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận bàn giao tàu đa năng CSB 8001

VOV.VN - Đến nay CBCS, thủy thủ tàu CSB 8001 đã sử dụng thành thạo trang thiết bị kỹ thuật, hoàn toàn làm chủ được con tàu hiện đại này

Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á
Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á

VOV.VN - Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển làm trưởng đoàn

Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á

Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á

VOV.VN - Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển làm trưởng đoàn

Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á lần thứ 10
Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á lần thứ 10

VOV.VN -Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực và quốc tế.

Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á lần thứ 10

Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á lần thứ 10

VOV.VN -Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực và quốc tế.

Vùng Cảnh sát biển 4: Cánh tay thép của ngư dân trên biển
Vùng Cảnh sát biển 4: Cánh tay thép của ngư dân trên biển

VOV.VN - Cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 phải là điểm tựa vững chắc cho các ngư dân, giúp họ an tâm đánh bắt hải sản để làm giàu cho gia đình và đất nước.

Vùng Cảnh sát biển 4: Cánh tay thép của ngư dân trên biển

Vùng Cảnh sát biển 4: Cánh tay thép của ngư dân trên biển

VOV.VN - Cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 phải là điểm tựa vững chắc cho các ngư dân, giúp họ an tâm đánh bắt hải sản để làm giàu cho gia đình và đất nước.