Phát hiện 2 cơ sở giết mổ heo chứa chất cấm Salbutamol

Kết quả phân tích mẫu nước tiểu do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II cho biết, toàn bộ số heo dương tính với chất cấm Salbutamol...

Ngày 14/5, Chi Cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai chủ cơ sở giết mổ của ông Phan Văn Chiến (ngụ khu phố 2, phường Mỹ Phước) và cơ sở giết mổ An Điền của ông Đỗ Văn Thuyên (ngụ khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát).

Trước đó, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã bất ngờ kiểm tra tại cơ sở giết mổ của ông Chiến. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước tiểu của 9 con heo đang chuẩn bị giết mổ.

Kết quả phân tích mẫu nước tiểu do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II cho biết, toàn bộ số heo dương tính với chất cấm Salbutamol. 

Điều đáng nói, trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm chất cấm, ông Chiến đã tự ý đánh tráo 5/9 con heo đã bị cơ quan thú y đóng dấu, đang lưu giữ tại chuồng để xẻ thịt đem bán và thế bằng 5 con heo có trọng lượng thấp hơn để qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc

Tuy nhiên, trong ngày 14/5, qua kiểm tra, cơ quan thú y đã phát hiện hành vi gian dối của chủ cơ sở nên đã thu giữ toàn bộ số thịt 5 con (tổng trọng lượng 340 kg) dương tính với chất cấm để xử lý. 

Chủ cơ sở đã bị phạt số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi vi phạm giết mổ động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi; phạt 2,5 triệu đồng về hành vi đánh tráo hoặc làm thay đổi số lượng động vật, sản phẩm động vật đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch bằng động vật, sản phẩm động vật chưa được kiểm dịch.

Qua kiểm tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại cơ sở giết mổ và tiến hành lấy mẫu đối với lô heo 15 của ông Đỗ Văn Thuyên được xác định có nguồn gốc tại trại heo Đặng Đình Khiêm (tọa lạc )xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, nhập về lò giết mổ gia súc, gia cầm An Điền. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh đã lấy mẫu nước tiểu để phân tích.

Ngày 13/5, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II cho biết, kết quả phân tích toàn bộ số heo của cơ sở này cũng dương tính với chất cấm Salbutamol. Ông Đỗ Văn Thuyên đã có hành vi vi phạm giết mổ động vật chứa cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Ngoài số tiền phạt hành chính nêu trên, chủ 2 cơ sở còn chịu chi phí kiểm nghiệm cũng như chi phí tiêu hủy toàn bộ số heo dương tính với chất cấm theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêu hủy 80 con heo có chất cấm salbutamol
Tiêu hủy 80 con heo có chất cấm salbutamol

VOV.VN - Lô heo nhiễm chất cấm salbutamol được Công ty Vissan cách ly trước khi đưa đi tiêu hủy.

Tiêu hủy 80 con heo có chất cấm salbutamol

Tiêu hủy 80 con heo có chất cấm salbutamol

VOV.VN - Lô heo nhiễm chất cấm salbutamol được Công ty Vissan cách ly trước khi đưa đi tiêu hủy.

“Hô biến” thịt heo nái thành heo rừng
“Hô biến” thịt heo nái thành heo rừng

VOV.VN -Heo nái sau khi mổ được khò da chuyển sang màu vàng, công nhân dùng kim châm lỗ chân lông cho giống như da heo rừng, rồi mang đi tiêu thụ.

“Hô biến” thịt heo nái thành heo rừng

“Hô biến” thịt heo nái thành heo rừng

VOV.VN -Heo nái sau khi mổ được khò da chuyển sang màu vàng, công nhân dùng kim châm lỗ chân lông cho giống như da heo rừng, rồi mang đi tiêu thụ.

Heo nuôi theo quy trình an toàn vẫn nhiễm chất cấm!
Heo nuôi theo quy trình an toàn vẫn nhiễm chất cấm!

VOV.VN -Cơ quan chức năng, người dân không nên tin tưởng heo được chứng nhận VietGAP đồng nghĩa với không nhiễm chất cấm trong chăn nuôi.

Heo nuôi theo quy trình an toàn vẫn nhiễm chất cấm!

Heo nuôi theo quy trình an toàn vẫn nhiễm chất cấm!

VOV.VN -Cơ quan chức năng, người dân không nên tin tưởng heo được chứng nhận VietGAP đồng nghĩa với không nhiễm chất cấm trong chăn nuôi.

Đồng Nai triệt phá lò mổ heo bệnh sắp đem ra chợ bán
Đồng Nai triệt phá lò mổ heo bệnh sắp đem ra chợ bán

Lực lượng liên ngành phát hiện  có 6 con heo gần 300kg chờ mổ nhưng lại có biểu hiện lờ đờ, thâm tím, mắc bệnh. Ngoài ra, còn có 600kg thịt heo đã đổi màu...

Đồng Nai triệt phá lò mổ heo bệnh sắp đem ra chợ bán

Đồng Nai triệt phá lò mổ heo bệnh sắp đem ra chợ bán

Lực lượng liên ngành phát hiện  có 6 con heo gần 300kg chờ mổ nhưng lại có biểu hiện lờ đờ, thâm tím, mắc bệnh. Ngoài ra, còn có 600kg thịt heo đã đổi màu...

Đà Nẵng: Phát hiện 5.600 kg phủ tạng heo bốc mùi hôi thối
Đà Nẵng: Phát hiện 5.600 kg phủ tạng heo bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 5.600 kg phủ tạng heo đã sơ chế, đang được bảo quản lạnh và 350 kg lòng heo đã bốc mùi hôi thối chờ sơ chế.

Đà Nẵng: Phát hiện 5.600 kg phủ tạng heo bốc mùi hôi thối

Đà Nẵng: Phát hiện 5.600 kg phủ tạng heo bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 5.600 kg phủ tạng heo đã sơ chế, đang được bảo quản lạnh và 350 kg lòng heo đã bốc mùi hôi thối chờ sơ chế.

Phủ tiết heo lên thịt trâu đông lạnh để thành... thịt bò
Phủ tiết heo lên thịt trâu đông lạnh để thành... thịt bò

Cơ sở kinh doanh tại xã Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM biến thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ thành thịt bò.

Phủ tiết heo lên thịt trâu đông lạnh để thành... thịt bò

Phủ tiết heo lên thịt trâu đông lạnh để thành... thịt bò

Cơ sở kinh doanh tại xã Tân Phú Trung, Củ Chi, TPHCM biến thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ thành thịt bò.

Cách chọn thịt heo không có chất tạo nạc, kích thích
Cách chọn thịt heo không có chất tạo nạc, kích thích

VOV.VN - Người tiêu dùng không nên chọn mua loại thịt heo có màu đỏ tươi. Thịt heo phải có lớp mỡ dày từ 1 đến 2 cm.

Cách chọn thịt heo không có chất tạo nạc, kích thích

Cách chọn thịt heo không có chất tạo nạc, kích thích

VOV.VN - Người tiêu dùng không nên chọn mua loại thịt heo có màu đỏ tươi. Thịt heo phải có lớp mỡ dày từ 1 đến 2 cm.

Làm thế nào để phân biệt được thịt heo bị tiêm thuốc an thần?
Làm thế nào để phân biệt được thịt heo bị tiêm thuốc an thần?

VOV.VN - Khi bắt gặp các loại thịt heo mềm, ướt, các thớ thịt căng mọng nước thì có khả năng lớn thịt chứa tồn dư của thuốc an thần.

Làm thế nào để phân biệt được thịt heo bị tiêm thuốc an thần?

Làm thế nào để phân biệt được thịt heo bị tiêm thuốc an thần?

VOV.VN - Khi bắt gặp các loại thịt heo mềm, ướt, các thớ thịt căng mọng nước thì có khả năng lớn thịt chứa tồn dư của thuốc an thần.