Đồng Nai triệt phá lò mổ heo bệnh sắp đem ra chợ bán

Lực lượng liên ngành phát hiện  có 6 con heo gần 300kg chờ mổ nhưng lại có biểu hiện lờ đờ, thâm tím, mắc bệnh. Ngoài ra, còn có 600kg thịt heo đã đổi màu...

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Thú y vừa bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở giết mổ heo của ông Nguyễn Kim Thế (ở xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom).

Heo bị bệnh (ảnh minh họa)

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người đang giết mổ 2 con heo chết có tổng trọng lượng khoảng gần 200kg. Cạnh đó còn có 6 con heo gần 300kg chờ mổ nhưng lại có biểu hiện lờ đờ, thâm tím, mắc bệnh.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành còn phát hiện tại đây có 600kg thịt heo đã đổi màu và bốc mùi hôi thối.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở cho biết, cơ sở này đã hoạt động “chui” được 4 năm và nguồn cung cấp heo chủ yếu là từ các trang trại heo ở huyện Thống Nhất. Heo mà cơ sở này thu mua chủ yếu là heo bệnh, heo chết rồi về tự mổ đem bán ra thị trường.

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản vi phạm, tịch thu toàn bộ tang vật giao cho địa phương tiêu hủy, xử lý theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêu hủy 2,6 tấn măng bốc mùi hôi thối
Tiêu hủy 2,6 tấn măng bốc mùi hôi thối

Gần 3 tấn măng hư hỏng, hôi thối đã được lực lượng chức năng tiêu hủy.

Tiêu hủy 2,6 tấn măng bốc mùi hôi thối

Tiêu hủy 2,6 tấn măng bốc mùi hôi thối

Gần 3 tấn măng hư hỏng, hôi thối đã được lực lượng chức năng tiêu hủy.

Quảng Ninh phát hiện trên 4 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ
Quảng Ninh phát hiện trên 4 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ

VOV.VN - Các đội Quản lý thị trường của tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ gần 3 tấn cá khô và trên 1 tấn cam không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quảng Ninh phát hiện trên 4 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ

Quảng Ninh phát hiện trên 4 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ

VOV.VN - Các đội Quản lý thị trường của tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ gần 3 tấn cá khô và trên 1 tấn cam không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chùm ảnh: Rợn người trước cánh đồng rau ngập nước thải bẩn
Chùm ảnh: Rợn người trước cánh đồng rau ngập nước thải bẩn

Đủ loại rau ăn như lang, bí, cải xoong... được trồng trên khu ruộng rộng lớn ngập trong nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối ở thôn Trung Văn  trước thu hoạch.

Chùm ảnh: Rợn người trước cánh đồng rau ngập nước thải bẩn

Chùm ảnh: Rợn người trước cánh đồng rau ngập nước thải bẩn

Đủ loại rau ăn như lang, bí, cải xoong... được trồng trên khu ruộng rộng lớn ngập trong nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối ở thôn Trung Văn  trước thu hoạch.

Phát hiện gần 150 tấn bột mì hết hạn sử dụng
Phát hiện gần 150 tấn bột mì hết hạn sử dụng

Ngày 9/5, Đội quản lý thị trường quận Tân Bình, TPHCM đã niêm phong gần 150 tấn bột mì hết hạn sử dụng tại một nhà kho của quận Tân Bình.

Phát hiện gần 150 tấn bột mì hết hạn sử dụng

Phát hiện gần 150 tấn bột mì hết hạn sử dụng

Ngày 9/5, Đội quản lý thị trường quận Tân Bình, TPHCM đã niêm phong gần 150 tấn bột mì hết hạn sử dụng tại một nhà kho của quận Tân Bình.

Thực phẩm mất an toàn: Ai là người chịu trách nhiệm?
Thực phẩm mất an toàn: Ai là người chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Khi công tác quản lý ATTP trở thành nề nếp, người cuối cùng chịu trách nhiệm sản phẩm an toàn là người sản xuất và cung ứng.

Thực phẩm mất an toàn: Ai là người chịu trách nhiệm?

Thực phẩm mất an toàn: Ai là người chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Khi công tác quản lý ATTP trở thành nề nếp, người cuối cùng chịu trách nhiệm sản phẩm an toàn là người sản xuất và cung ứng.

Tiêu hủy gần 6.000 gói bột chiên giòn rởm
Tiêu hủy gần 6.000 gói bột chiên giòn rởm

VOV.VN -Gần 6.000 gói bột chiên giòn giả nhãn hiệu “Đồng xu” sau khi bị bắt đã được tiêu hủy. 

Tiêu hủy gần 6.000 gói bột chiên giòn rởm

Tiêu hủy gần 6.000 gói bột chiên giòn rởm

VOV.VN -Gần 6.000 gói bột chiên giòn giả nhãn hiệu “Đồng xu” sau khi bị bắt đã được tiêu hủy.