Nhật Bản và Campuchia hội đàm về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Phía Campuchia cũng cho rằng việc phát triển hạt nhân của Triều Tiên là hành động không thể chấp nhận được.

Triều Tiên cần nhanh chóng từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân của mình. Đây là nhận thức chung đạt được trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước Nhật Bản và Campuchia diễn ra ngày 11/9 tại Tokyo, Nhật Bản.

Triều Tiên tuyên bố đã phát triển và thử thành công bom nhiệt hạch (bom H). Ảnh: Getty Images/BBC

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đánh giá cao việc Thủ tướng Campuchia Hunsen kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân và tên lửa.

Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng việc Triều Tiên ngày càng leo thang trong việc phát triển hạt nhân là hành vi uy hiếp mới nguy hiểm hơn. Hội đồng Bảo an Liên Hơp Quốc đã thông qua nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên, do đó cộng đồng quốc tế cũng cần thống nhất trong việc trừng phạt Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết lãnh đạo nước này đã thể hiện rõ ràng lập trường về vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo trên bán đảo Triều Tiên và coi việc phát triển hạt nhân của nước này là hành động không thể chấp nhận được.

Nhân dịp này, hai bên đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương nhằm nâng cao năng lực cho các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản đánh giá cao lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên
Nhật Bản đánh giá cao lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 12/9, Thủ tướng Shinzo Abe lên tiếng hoan nghênh Nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Nhật Bản đánh giá cao lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Nhật Bản đánh giá cao lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 12/9, Thủ tướng Shinzo Abe lên tiếng hoan nghênh Nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Peru trục xuất Đại sứ Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân
Peru trục xuất Đại sứ Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Peru cho biết Đại sứ Triều Tiên tại đây có 5 ngày để rời Peru. Việc trục xuất này liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Peru trục xuất Đại sứ Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân

Peru trục xuất Đại sứ Triều Tiên vì chương trình vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Peru cho biết Đại sứ Triều Tiên tại đây có 5 ngày để rời Peru. Việc trục xuất này liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

HĐBA Liên Hợp Quốc nhất trí trừng phạt Triều Tiên vì đã thử hạt nhân
HĐBA Liên Hợp Quốc nhất trí trừng phạt Triều Tiên vì đã thử hạt nhân

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một gói trừng phạt mới để đáp trả vụ thử hạt nhân mới nhất và mạnh nhất của Triều Tiên vào ngày 3/9.

HĐBA Liên Hợp Quốc nhất trí trừng phạt Triều Tiên vì đã thử hạt nhân

HĐBA Liên Hợp Quốc nhất trí trừng phạt Triều Tiên vì đã thử hạt nhân

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một gói trừng phạt mới để đáp trả vụ thử hạt nhân mới nhất và mạnh nhất của Triều Tiên vào ngày 3/9.

Hàn Quốc hoan nghênh nghị quyết Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên
Hàn Quốc hoan nghênh nghị quyết Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc hoan nghênh gói trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc, coi đây là lời răn đe mạnh của cộng đồng quốc tế đối với việc Triều Tiên thử hạt nhân.

Hàn Quốc hoan nghênh nghị quyết Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên

Hàn Quốc hoan nghênh nghị quyết Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc hoan nghênh gói trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc, coi đây là lời răn đe mạnh của cộng đồng quốc tế đối với việc Triều Tiên thử hạt nhân.

Nghị quyết mới gia tăng sức ép và thúc đẩy Triều Tiên đối thoại
Nghị quyết mới gia tăng sức ép và thúc đẩy Triều Tiên đối thoại

VOV.VN - Trong Nghị quyết, bên cạnh các biện pháp gia tăng sức ép, các nước tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nghị quyết mới gia tăng sức ép và thúc đẩy Triều Tiên đối thoại

Nghị quyết mới gia tăng sức ép và thúc đẩy Triều Tiên đối thoại

VOV.VN - Trong Nghị quyết, bên cạnh các biện pháp gia tăng sức ép, các nước tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.