Gợi ý điện thoại Vertu làm quà biếu xin cho bị can tại ngoại

VOV.VN - Tô Văn Tập tự "nổ" là con lãnh đạo cấp cao, có thể giúp chạy tại ngoại cho bị can đang bị tạm giam để nhận số tiền khủng.

Ngày 20/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Tô Văn Tập (43 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Phú Triệu để tiếp tục điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Thanh Hải đang bị cơ quan điều tra bắt giam về tội Kinh doanh trái phép và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lo lắng cho người thân, tháng 9/2015, gia đình đã thông qua mối quan hệ xã hội để gặp Tập nhằm nhờ giúp đỡ.

Đối tượng Tô Văn Tập và tang vật.

Trước đó, Tập tự “nổ” là con của một cán bộ lãnh đạo cấp cao. Tập khẳng định với gia đình bị can Hải là có khả năng xin tại ngoại. 

Tuy nhiên, hắn yêu cầu gia đình bị can Hải phải mua chiếc điện thoại Vertu giá gần 700 triệu để làm quà biếu. Đồng thời hắn cũng ra giá xin tại ngoại cho bị can Hải giá 300.000USD. Để bị hại tin tưởng, hắn hướng dẫn họ cách viết đơn xin tại ngoại.

Trưa 6/11 vừa qua, khi Tập đến điểm hẹn ở Cung văn hóa Hữu Nghị nhận tiền của gia đình bị can Hải thì bị công an bắt quả tang đang nhận 600 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tập, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến chạy dự án, chạy tại ngoại… Ngoài ra còn một số ảnh do hắn ta photoshop chụp với một số lãnh đạo bộ, ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Bắt tạm giam đối tượng lừa chạy án
Thanh Hóa: Bắt tạm giam đối tượng lừa chạy án

VOV.VN -Sinh đã thuyết phục gia đình Cường rằng, có thể “chạy án” để được tại ngoại.

Thanh Hóa: Bắt tạm giam đối tượng lừa chạy án

Thanh Hóa: Bắt tạm giam đối tượng lừa chạy án

VOV.VN -Sinh đã thuyết phục gia đình Cường rằng, có thể “chạy án” để được tại ngoại.

Giả danh quản giáo lừa chạy án cho bạn tù
Giả danh quản giáo lừa chạy án cho bạn tù

Đối tượng tự giới thiệu là cán bộ công an, có thể lo việc giảm thời hạn chấp hành án cho vợ "bạn tù" nên đã gợi ý bạn đưa tiền, vật dụng có giá trị.

Giả danh quản giáo lừa chạy án cho bạn tù

Giả danh quản giáo lừa chạy án cho bạn tù

Đối tượng tự giới thiệu là cán bộ công an, có thể lo việc giảm thời hạn chấp hành án cho vợ "bạn tù" nên đã gợi ý bạn đưa tiền, vật dụng có giá trị.

Giả cảnh sát hình sự để lừa chạy án
Giả cảnh sát hình sự để lừa chạy án

VOV.VN - Tự giới thiệu mình là cảnh sát hình sự, Long đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Giả cảnh sát hình sự để lừa chạy án

Giả cảnh sát hình sự để lừa chạy án

VOV.VN - Tự giới thiệu mình là cảnh sát hình sự, Long đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lừa chạy án, người tình Dũng “ben” lĩnh 9 năm tù
Lừa chạy án, người tình Dũng “ben” lĩnh 9 năm tù

(VOV) -Võ Thị Thúy Dung bị mức án 9 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa chạy án, người tình Dũng “ben” lĩnh 9 năm tù

Lừa chạy án, người tình Dũng “ben” lĩnh 9 năm tù

(VOV) -Võ Thị Thúy Dung bị mức án 9 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt “nữ quái” lừa chạy án
Bắt “nữ quái” lừa chạy án

VOV.VN - Không có công ăn việc làm nhưng tự nhận có khả năng “chạy án”,  Liên đã lừa của người dân hàng trăm triệu đồng.

Bắt “nữ quái” lừa chạy án

Bắt “nữ quái” lừa chạy án

VOV.VN - Không có công ăn việc làm nhưng tự nhận có khả năng “chạy án”,  Liên đã lừa của người dân hàng trăm triệu đồng.