Vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Kabul: Số người thiệt mạng tăng lên 40

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ tấn công vào Nhà thờ Hồi giáo ở Kabul (Afghanistan) đã tăng lên con số 40.

Ủy ban Nhân quyền độc lập Afghanistan ngày 26/8 lên án mạnh mẽ vụ tấn công do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận tiến hành, đồng thời xác nhận con số thương vong tại Nhà thờ Imam Zaman.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

Ủy ban Nhân quyền độc lập Afghanistan kêu gọi Chính phủ và các lực lượng an ninh Afghanistan xác định những kẻ đứng sau hành động bạo lực đẫm máu này và đưa chúng ra chịu tội trước pháp luật sớm nhất có thể; Đồng thời kêu gọi tăng cường mọi nỗ lực an ninh tại các địa điểm linh thiêng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Afghanistan.

Thông tin mới nhất từ nhà chức trách Afghanistan cho biết, 2 kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào Nhà thờ Imam Zaman của người Hồi giáo dòng Shiite ở phía Bắc thủ đô Kabul. Các báo cáo trước đó cho biết, vụ tấn công đã làm 13 người chết, trong đó có 3 cảnh sát, và 38 người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tấn công đẫm máu nhà thờ Hồi giáo ở Kabul
Cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tấn công đẫm máu nhà thờ Hồi giáo ở Kabul

VOV.VN - Vụ tấn công đã khiến nhà thờ Hồi giáo ở trung tâm thủ đô Kabul bị tàn phá nặng nề và cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người.

Cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tấn công đẫm máu nhà thờ Hồi giáo ở Kabul

Cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tấn công đẫm máu nhà thờ Hồi giáo ở Kabul

VOV.VN - Vụ tấn công đã khiến nhà thờ Hồi giáo ở trung tâm thủ đô Kabul bị tàn phá nặng nề và cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người.

IS nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu ở Kabul - Afghanistan
IS nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu ở Kabul - Afghanistan

VOV.VN - IS xác nhận chính các tay súng của nhóm thánh chiến này đã phát động cuộc tấn công vào đền thờ ở khu vực Khair Khana. 

IS nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu ở Kabul - Afghanistan

IS nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu ở Kabul - Afghanistan

VOV.VN - IS xác nhận chính các tay súng của nhóm thánh chiến này đã phát động cuộc tấn công vào đền thờ ở khu vực Khair Khana.