Vụ tàu hỏa đâm xe tải ở Huế: Nỗ lực trung chuyển hành khách trong đêm
VOV.VN - Ngay trong đêm 20/2, lực lượng chức năng tập trung giải phóng hiện trường vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian sớm nhất.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn tàu SE2 tại Thừa Thiên -Huế vào chiều 20/2, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, để thông tuyến nhanh nhất.
Tại hiện trường, khoảng 150m đường ray bị xô lệch, đầu máy và một số toa xe bị văng ra khỏi đường ray. Ngay trong đêm 20/2, Công ty Đường sắt Bình Trị Thiên đã huy động lực lượng, xe cẩu đặc chủng đến hiện trường để cẩu đầu máy và các toa xe lên đường ray kéo về ga Thừa Lưu, tập trung giải phóng hiện trường trong thời gian sớm nhất.
Sau cú đâm, xe tải lật úp xuống ven đường sắt và bị bẹp dúm dó. |
Bà Lê Thi Viên, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, hành khách đi trên tàu SE2 bị nạn vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Tôi đang ngủ gật thấy dồn dồn liên tục khi đó cả toa tàu đứng dậy bảo nhau hay là thoát hiểm. Mọi người cứ đứng chờ để tàu dừng lại, tàu dừng lại thấy bánh tàu ra khỏi đường ray, một toa tàu lao xuống dưới, rồi thấy chiếc xe tải chúc đầu xuống”.
Theo lãnh đạo ngành đường sắt, ngoài đoàn tàu SE2 gặp nạn bị kẹt lại, đêm 20/2 còn có đoàn tàu SE4 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội phải tạm dừng lại ga Lăng Cô. Toàn bộ hành khách đã được vận chuyển bằng đường bộ đến ga Huế để chuyển tiếp lên tàu khác ra Bắc.
Ông Lê Thưởng, Trưởng Phòng kinh doanh, Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên - Huế- phụ trách khâu vận chuyển khách cho biết, công ty làm nhiệm vụ trung chuyển khách từ Lăng Cô và Lộc Thủy về ga Huế. Tại Lăng Cô công ty chuyển tải 5 xe với 137 khách và tại Lộc Thủy chuyển 2 xe gần 50 khách. Theo sự chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh vận chuyển 430 khách từ ga Huế về Lăng Cô, công ty đã điều động 14 phương tiện để vận chuyển.
Hiện, các cơ quan chức năng đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.
Thừa thiên Huế: Khẩn cấp cứu người và khắc phục tai nạn tàu hỏa
Công điện về khắc phục hậu quả tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Huế