Việt Nam xếp thứ 61 chỉ số cạnh tranh công nghệ thông tin toàn cầu

Đây là kết quả nghiên cứu của Cơ quan Tình báo kinh tế về lĩnh vực công nghệ thông tin tại 66 nước ở tất cả khu vực trên thế giới.  

Sáng 24/2, Cơ quan Tình báo kinh tế (EIU) phối hợp với Liên minh Phần mềm doanh nghiệp (BSA) công bố chỉ số cạnh tranh công nghệ thông tin toàn (CNTT) cầu năm 2008. Theo đó, với số điểm 21,4 Việt Nam đứng thứ 61/66 quốc gia về chỉ số cạnh tranh CNTT, giữ nguyên vị trí so với năm 2007. Với xếp hạng này, Việt Nam được EIU xếp thứ 16 tại khu vực châu Á về chỉ số cạnh tranh CNTT.

Ngoài vị trí xếp hạng về chỉ số cạnh tranh CNTT, Việt Nam còn được đánh giá xếp ở vị trí 61 trên thế giới về phát triển cơ sở hạ tầng CNTT; xếp thứ 56 về đội ngũ nguồn nhân lực; đứng ở vị trí thứ 57 về hỗ trợ đối với sự phát triển của ngành CNTT.

6 yếu tố xếp hạng theo tiêu chuẩn của EIU: Cơ sở hạ tầng CNTT, nguồn lực lao động, sự sáng tạo trong lĩnh vực CNTT, hệ thống pháp lý nhằm bảo vệ các tài sản trí tuệ, nền kinh tế mở và cạnh tranh, sự quan tâm của Chính phủ tới CNTT.

Ông Jeffrey Hardee, Phó Chủ tịch BSA nhận xét: Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong lĩnh vực phát triển CNTT. Đặc biệt, từ khi có thêm Luật Sở hữu trí tuệ và các cơ quan, doanh nghiệp đang thực hiện nhanh ứng dụng Chính phủ điện tử vào các hoạt động quản lý, kinh doanh, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước tại châu Á có nhiều triển vọng phát triển mạnh về CNTT trong những năm tới.

Tuy nhiên, theo ông Jeffrey Hardee, để ngành CNTT Việt Nam phát triển sâu rộng, Việt Nam cần quan tâm hơn tới cải cách thủ tục hành chính, tạo điện kiện thuận lợi hơn cho các tập đoàn, doanh nghiệp CNTT nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần chú trọng tới vấn đề đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao, có thể đáp ứng được nhu cầu làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên