Việt Nam đang ở ngưỡng già hóa dân số

Việt Nam đang bước vào cuối thời kỳ dân số vàng và dự báo đến năm 2017 sẽ chính thức bước vào giai đoạn “già hóa”.

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới 7/4 với chủ đề “Sức khỏe cho người cao tuổi”.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - Trần Đức Long nêu rõ: Thời điểm này, Việt Nam đang bước vào cuối thời kỳ dân số vàng, hiện người cao tuổi chiếm khoảng 8,15 triệu người, chiếm 9,4% dân số. Dự báo đến năm 2017 sẽ chính thức bước vào giai đoạn “già hóa”. Do vậy, quan tâm, chăm lo đến sức khỏe của người cao tuổi là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Y tế, cũng như toàn xã hội. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ thực hiện nhiều giải pháp tích cực, triển khai nhiều chương trình dành cho người cao tuổi.

Ông Trần Đức Long khẳng định: Chất lượng cuộc sống của nhân dân nói chung và của Người cao tuổi nói riêng ngày càng được cải thiện. Nước ta đang ở thời kỳ dân số vàng, nhưng đồng thời cũng đang bước vào ngưỡng cửa của sự già hóa dân số với tốc độ nhanh, đòi hỏi phải có những biện pháp thích hợp để đảm bảo cho sự phát triển kinh tế nói chung và công tác chăm sóc sức khỏe nói riêng một cách bền vững.

Do vậy, thực tế yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đưa công tác người cao tuổi và xây dựng hội người cao tuổi vào chương trình làm việc thường xuyên, tạo sức mạng tổng hợp trong thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.

Theo kế hoạch, Bộ Y tế sẽ triển khai chuỗi chương trình với tên gọi “Cuộc sống không nỗi đau”, nhằm thăm khám miễn phí cho người dân tại khu vực nông thôn ở 9 tỉnh miền Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên