Việt kiều ở Hàn Quốc ủng hộ cách giải quyết của Chính phủ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc: "Bà con người Việt tại Hàn phản đối mạnh mẽ hành động sai trái của Trung Quốc"

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV online, Giáo sư Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc bày tỏ, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam; đe dọa an ninh hàng hải và an ninh khu vực. Hành động này cũng vi phạm nguyên tắc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình mà Trung Quốc đã tham gia trong Công ước Luật biển năm 1982.

Phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc

Bà con người Việt tại Hàn rất quan tâm đến sự việc này và phản đối mạnh mẽ hành động sai trái này của Trung Quốc. Mới đây, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã ra Tuyên bố chung của cộng đồng phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Bản tuyên bố này được viết bằng 4 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Trung và chính thức được đưa lên các diễn đàn, các phương tiện thông tin đại chúng để thể hiện tiếng nói của cộng đồng.

GS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc


Cộng đồng kịch liệt phản đối Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào hạ đặt tại địa điểm nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hành động này vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Luật pháp Quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết.

Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

GS Trần Hải Linh cho biết, người Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến sự việc này. Các tin tức luôn được cập nhật trên các trang tin điện tử lớn của Chosun Ilbo, Yonhap News, Naver... Đa số người dân Hàn Quốc đều ủng hộ Việt Nam trong sự việc lần này. Họ cũng lên án hành động của các tàu cá Trung Quốc tranh thủ lúc chính quyền và người dân Hàn Quốc đang bận tâm cho việc xử lý vụ đắm tàu Sewol đã tràn sang vùng biển của Hàn Quốc để đánh bắt thủy hải sản.

“Tuy nhiên, hình ảnh một số người Việt tại Bình Dương quá khích và có những hành động không chuẩn mực đã gây tâm lý lo lắng đến việc hoạt động của các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam và sự an toàn của người dân Hàn Quốc tại Việt Nam. Những việc làm thể hiện yêu nước là điều tốt, song cần phải hiểu và làm cho đúng, có như vậy thì người dân và bạn bè quốc tế mới ủng hộ cho Việt Nam”- GS Trần Hải Linh nói.

Người dân phải đủ tỉnh táo để phân biệt đúng, sai

Theo Giáo sư Trần Hải Linh, những việc mà Chính phủ Việt Nam đang làm là hoàn toàn đúng đắn về đường lối chính sách, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của đất nước trong việc đối phó với các tình huống do chính quyền Trung Quốc đã gây ra trong việc hạ giàn  khoan tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Các nước đều phải ứng xử theo thông lệ luật pháp quốc tế đã quy định. Điều đó là hết sức quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển.

GS Linh cho rằng, hiện tại đã, đang và sẽ có nhiều nguồn thông tin khác nhau liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo. Do vậy việc tiếp thu và hiểu đúng đắn và chính xác các nguồn thông tin là điều hết sức cần thiết.

Tàu Trung Quốc xịt vòi rồng vào tàu chấp pháp của Việt Nam (ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam)

“Theo tôi, thì mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần nâng cao nhận thức, kiến thức về luật biển, về Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, chúng ta phải hiểu được lãnh hải là gì, đường cơ sở là gì, vùng nội thủy là gì, vùng đặc quyền kinh tế là gì, thềm lục địa là gì, thềm lục địa mở rộng là gì, cơ sở nào để xác lập chủ quyền biển đảo… Nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ hiểu đúng, hiểu rõ và hiểu sâu về tình hình tại Biển Đông. Từ đó mới không hoang mang khi tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Quan trọng nhất là đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai, mức độ chính xác của thông tin và các vấn đề xung quanh mình”- GS Linh nói.

Mỗi kiều bào là một “Đại sứ” truyền tải thông tin

Theo GS Trần Hải Linh, Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình để gìn giữ, tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp với chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Người Việt Nam chúng ta đều yêu chuộng hòa bình, song lãnh thổ là thiêng liêng, và chắc chắn rằng Chính phủ và người dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để bảo toàn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

GS Trần Hải Linh cho rằng, cần xác định đấu tranh với hành động sai trái của Trung Quốc là lâu dài, chúng ta cần kiên quyết phản đối các hoạt động bá quyền của chính quyền Trung Quốc về việc vi phạm lãnh thổ và lợi ích của Việt Nam.

Tiếp tục cung cấp đầy đủ chứng cứ và thông báo về hành vi hung hăng của Trung Quốc về việc vi phạm lãnh thổ Việt Nam, đang đe dọa hòa bình và sự ổn định, tự do hàng hải trong khu vực cho các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế để mọi người trên khắp thế giới đều hiểu rõ và hiểu đúng bản chất của sự việc. Vì có hiểu đúng và hiểu rõ thì chúng ta mới có được sự ủng hộ của bạn bè thế giới.

Cùng với đó, Việt Nam cần phải tiếp tục đề nghị cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng phản đối hành động không tuân theo luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Tiếp tục tiến hành các hành động đấu tranh hòa bình cho đến khi Trung Quốc chấm dứt các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

GS Trần Hải Linh cũng nhấn mạnh đến việc cung cấp các thông tin, cập nhật các hình ảnh, chứng cứ về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam đến cộng đồng người Việt Nam trên thế giới. Mỗi người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài sẽ là những “Đại sứ” truyền tải thông tin và thu hút sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế với Việt Nam về vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vì sự hòa bình và phát triển của thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên