Ùn tắc hoa quả xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh

Trong 3 ngày gần đây, mỗi ngày ở cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn có trên 300 ô tô trọng tải lớn, trong đó phần lớn là xe chở hoa quả xuất khẩu bị ách tắc.

Trong số hơn 300 xe ô tô trọng tải lớn bị ách tắc chờ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, có khoảng 80% số xe là vận chuyển hàng nông sản như nhãn, dưa hấu và thanh long xuất khẩu. 

Nguyên nhân do bãi đỗ xe, bãi bốc xếp hàng hóa, bãi kiểm hóa hàng nhập khẩu tại khu cửa khẩu Tân Thanh và cả bên Trung Quốc đều trong tình trạng quá tải.

Hiện nay, mỗi ngày lượng xe đổ về cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) từ 500 đến 600 xe. Trong khi, bãi chứa xe tại Trung Quốc chỉ chứa được khoảng 200 xe và ở cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) cũng chỉ chứa được hơn 100 xe. Do đó, các xe chờ xuất khẩu sang Trung Quốc của Việt Nam phải đỗ dọc quốc lộ 1 dẫn tới cửa khẩu Tân Thanh, gây ùn tắc.

Cũng vì tình trạng này mà nhiều năm qua, Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đã mất đi nguồn thu rất lớn thuế xuất nhập khẩu. Bởi bởi hàng trăm xe hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam phải sang bên kia biên giới để thực hiện trao đổi hàng hóa; mọi khoản thu lệ phí xuất nhập khẩu, dịch vụ kiểm dịch, bốc xếp hàng hóa... đều do lao động Trung Quốc đảm nhận và thu lợi từ dịch vụ biên mậu.

Hiện nay, mùa thu hoạch nông sản của nông dân miền Trung và miền Nam đang bắt đầu. Sản lượng hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh sẽ tăng lên. Nếu kho bãi ở khu vực này không được cải thiện thì tình trạng ùn tắc hàng hóa xuất khẩu chắc chắn không tránh khỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên