Trao bình chữa cháy: Đảm bảo an ninh chính trị, an toàn tại Khuổi Vin

VOV.VN - Trong ngày hội Đại đoàn kết của bản Mông tại Khuổi Vin (xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) mỗi hộ gia đình đã được nhận được món quà đặc biệt và ý nghĩa: Bình chữa cháy từ lực lượng Công an trao tặng. Nhờ kết hợp nhiều hoạt động ý nghĩa, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Khuổi Vin được giữ vững, ổn định.

Triển khai nội dung: "Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" trong Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đonạ 2021-2030". Bản Khuổi Vin, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng có gần 100 hộ, 523 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm đến 95%. Năm 2022, cả xóm còn 53 hộ, 311 nhân khẩu theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Từ đầu năm 2023 đến nay được sự vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an, các hộ theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã cam kết từ bỏ, không còn tụ tập sinh hoạt; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Khuổi Vin được giữ vững, ổn định.

Người dân dưới sự hướng dẫn của cán bộ xã đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với việc tổ chức bất hợp pháp đã được xóa bỏ, năm nay, người dân Khuổi Vin đã có ngày hội đại đoàn kết thực sự ý nghĩa.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện và xã đã tặng quà động viên bà con nhân dân và các cháu học sinh nghèo vượt khó ở xóm Khuổi Vin với tổng giá trị trên 20 triệu đồng.

Đặc biệt, dịp này, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã tặng người dân bản nhiều món quà ý nghĩa, trong đó có 20 bóng đèn năng lượng mặt trời với giá trị 30 triệu đồng; Tặng mỗi hộ gia đình một bình chữa cháy và bà con cũng đã được cán bộ Công an hướng dẫn các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy ngay tại ngày hội đại đoàn kết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đời sống của người Mông biên giới Hà Quảng (Cao Bằng) được cải thiện
Đời sống của người Mông biên giới Hà Quảng (Cao Bằng) được cải thiện

VOV.VN - Hà Quảng là huyện có đông người Mông sinh sống của tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, do điều kiện phát triển kinh tế rất khó khăn nên số hộ nghèo chiếm tỉ lệ cao; nhiều người bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo theo các tổ chức bất hợp pháp gây mất an ninh trật tự. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương, những năm qua cuộc sống của người Mông ở Hà Quảng từng bước được cải thiện.

Đời sống của người Mông biên giới Hà Quảng (Cao Bằng) được cải thiện

Đời sống của người Mông biên giới Hà Quảng (Cao Bằng) được cải thiện

VOV.VN - Hà Quảng là huyện có đông người Mông sinh sống của tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, do điều kiện phát triển kinh tế rất khó khăn nên số hộ nghèo chiếm tỉ lệ cao; nhiều người bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo theo các tổ chức bất hợp pháp gây mất an ninh trật tự. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương, những năm qua cuộc sống của người Mông ở Hà Quảng từng bước được cải thiện.

Hai người Mông đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang không phải vợ chồng
Hai người Mông đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang không phải vợ chồng

Ông Nguyễn Xuân Cương-Chánh Văn phòng UBND huyện Đồng Văn, Hà Giang cho biết, hai người dân tộc Mông, Pó và Mị không phải là vợ chồng hợp pháp.

Hai người Mông đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang không phải vợ chồng

Hai người Mông đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang không phải vợ chồng

Ông Nguyễn Xuân Cương-Chánh Văn phòng UBND huyện Đồng Văn, Hà Giang cho biết, hai người dân tộc Mông, Pó và Mị không phải là vợ chồng hợp pháp.

Thanh niên người Mông mang khát vọng phủ xanh quê hương vùng cao
Thanh niên người Mông mang khát vọng phủ xanh quê hương vùng cao

VOV.VN - Từ bỏ thành phố với mức thu nhập hấp dẫn, Hoàng Seo Chẩn đã quay trở về nơi “chôn rau, cắt rốn” và chứng minh cho mọi người thấy khả năng làm giàu trên chính mảnh đất quê mình. 

Thanh niên người Mông mang khát vọng phủ xanh quê hương vùng cao

Thanh niên người Mông mang khát vọng phủ xanh quê hương vùng cao

VOV.VN - Từ bỏ thành phố với mức thu nhập hấp dẫn, Hoàng Seo Chẩn đã quay trở về nơi “chôn rau, cắt rốn” và chứng minh cho mọi người thấy khả năng làm giàu trên chính mảnh đất quê mình. 

Trao quà Tết cho bà con người Mông ở bản Sa Lai (Sơn La)
Trao quà Tết cho bà con người Mông ở bản Sa Lai (Sơn La)

VOV.VN - Tổng số quà tặng trị giá khoảng 300 triệu đồng, bao gồm gạo và nhu yếu phẩm cho bà con cùng quần áo, bánh kẹo cho các cháu nhỏ.

Trao quà Tết cho bà con người Mông ở bản Sa Lai (Sơn La)

Trao quà Tết cho bà con người Mông ở bản Sa Lai (Sơn La)

VOV.VN - Tổng số quà tặng trị giá khoảng 300 triệu đồng, bao gồm gạo và nhu yếu phẩm cho bà con cùng quần áo, bánh kẹo cho các cháu nhỏ.

Tết đầu tiên của người Mông ở thôn nông thôn mới kiểu mẫu
Tết đầu tiên của người Mông ở thôn nông thôn mới kiểu mẫu

VOV.VN - Tết Nhâm Dần này, bà con người Mông ở thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vui hơn, hạnh phúc hơn khi Khuôn Bổ vừa được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây cũng là thôn đầu tiên của đồng bào Mông ở Yên Bái có được vinh dự này.

Tết đầu tiên của người Mông ở thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Tết đầu tiên của người Mông ở thôn nông thôn mới kiểu mẫu

VOV.VN - Tết Nhâm Dần này, bà con người Mông ở thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vui hơn, hạnh phúc hơn khi Khuôn Bổ vừa được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây cũng là thôn đầu tiên của đồng bào Mông ở Yên Bái có được vinh dự này.