Trạm gác “phóng viên” tại thủy điện Sông Tranh 2

Các trạm này có nhiệm vụ quan sát, canh chừng và nghiêm cấm phóng viên đến tác nghiệp, chụp ảnh, quay phim hiện trường.

Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh sự cố rò rỉ nước tại đập thủy điện Sông Tranh 2, chủ đầu tư công trình này cho dựng 2 trạm gác bảo vệ tại lối ra vào khu đập chính và đập phụ. Các trạm này được thiết kế quan sát toàn diện bốn bên nhằm phát hiện ngăn chặn, nghiêm cấm những người lạ xâm nhập vào bên trong bờ đập. Trong đó, chủ yếu là quan sát, nghiêm cấm phóng viên đến tác nghiệp, chụp ảnh, quay phim hiện trường.

Trạm gác “phóng viên” nằm sát lề đường tỉnh lộ 616 tại bờ đập chính thủy điện Sông Tranh 2

Riêng Trạm gác ở bờ đập chính được xây dựng ngay sát lề đường Tỉnh lộ 616, nằm trên hành lang an toàn giao thông đường bộ. Chính quyền huyện Bắc Trà My đã nhiều lần nhắc nhở tháo dỡ, di dời Trạm nhưng chủ đầu tư cố tình lờ đi.

Ông Phan Mạnh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã làm việc với đại diện chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh 2 về việc tháo dỡ hoặc có biện pháp nới rộng lòng đường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My kiên quyết bác bỏ và chậm nhất đến ngày 10/7 tới nếu chủ đầu tư không có biện pháp xử lý thì huyện sẽ lập biên bản, tổ chức cưỡng chế buộc tháo dỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên