TPHCM: Xuất bản hơn 41.000 tựa sách trong 10 năm

VOV.VN - 10 năm qua, các nhà xuất bản tại thành phố đã xuất bản hơn 41.000 tựa sách với gần 115 triệu bản in.

Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, đến nay, ngành xuất bản thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước tiến rõ rệt. Đó là thông tin được Thành ủy TP HCM đưa ra tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42 sáng nay (22/1).

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 42        

Theo Báo cáo của Thành ủy TP HCM, hiện nay, tại thành phố có 3 nhà xuất bản do thành phố quản lý là Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ và Nhà xuất bản Trẻ. Ngoài ra, còn có 4 nhà xuất bản do cơ quan Trung ương quản lý nhưng tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố, 7 văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài đặt tại thành phố và 29 nhà xuất bản của Trung ương và địa phương có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện đóng tại thành phố.

Nắm đúng tinh thần Chỉ thị 42, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, thời gian qua, hoạt động xuất bản, in và phát hành của TP HCM cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao kiến thức trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân. Trong hơn 10 năm qua, các nhà xuất bản tại thành phố đã xuất bản hơn 41.000 tựa sách với gần 115 triệu bản in. Tổng doanh thu từ lĩnh vực này đạt gần 800 tỉ đồng, bình quân mỗi năm tăng từ 10 đến 12%. Số lượng và chất lượng sách ngày càng tăng, lực lượng làm công tác xuất bản ngày càng mạnh về nhiều mặt.

Tuy nhiên, suốt 10 năm qua, hoạt động xuất bản của thành phố vẫn tồn tại một số hạn chế, như: sách có đề tài chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại theo Chỉ thị 42 vẫn chưa được các nhà xuất bản tập trung đầu tư, khai thác; hoạt động liên kết xuất bản có phần bị buông lỏng; hiệu quả phát hành  nhiều tựa sách chưa cao; tình trạng sách in lậu, vi phạm tác quyền đang vượt tầm kiểm soát….

Đánh giá cao những thành tích của ngành xuất bản thành phố đạt được trong thời gian qua nhưng ông Nguyễn An Tiêm, Phó vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, ngành xuất bản thành phố nói riêng và cả nước nói chung còn nhiều việc phải làm để hoàn thành tốt các mục tiêu do Chỉ thị 42 đề ra: “Trong tình hình mới hiện nay, chúng ta thực hiện xuất bản theo cơ chế thị trường. Và đã là cơ chế thị trường thi mặt trái của nó sẽ có nhiều điểm làm cho hoạt động xuất bản khó có thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, trong thời gian tới, Nhà nước cần có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi hơn để giúp các nhà xuất bản, các công ty phát hành có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42 về công tác xuất bản
Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42 về công tác xuất bản

VOV.VN -Sau 10 năm thực hiện, số lượng và chất lượng các xuất bản phẩm ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao dân trí

Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42 về công tác xuất bản

Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42 về công tác xuất bản

VOV.VN -Sau 10 năm thực hiện, số lượng và chất lượng các xuất bản phẩm ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao dân trí